THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ 4 trong tuần

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo, ngày 1/10, Triều Tiên đã bắn tên lửa đạn đạo không xác định ra bờ biển phía Đông.

Như vậy, đây là vụ phóng thứ 4 của Bình Nhưỡng trong vòng một tuần, giữa lúc bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng. JCS cho biết, họ phát hiện các vụ phóng này xuất phát từ vùng Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, trong khoảng thời gian từ 6h45-7h03 ngày 1/10 giờ địa phương (tức 4h45-5h03 cùng ngày giờ Hà Nội).


Gần 400 nhân viên BBC sắp bị sa thải. Gần 400 nhân viên làm việc cho BBC World Service sẽ mất việc làm sau khi đài này triển khai kế hoạch cắt giảm chi phí và chuyển sang ưu tiên nền tảng kỹ thuật số, theo thông báo được đài đưa ra ngày 29/9. (XEM CHI TIẾT...)


Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine nộp đơn xin gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra trong đoạn video phát hành sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì buổi lễ sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ly khai của Ukraine vào Nga chiều 30/9. (XEM CHI TIẾT...)


Máy bay chở khách của hãng hàng không quốc gia Myanmar bị tấn công. Giới chức Myanmar cho biết một máy bay chở khách của hãng hàng không quốc gia Myanmar hôm 30/9 đã bị tấn công khi đang hạ cánh gần sân bay Loikaw, bang Kayah, miền Đông nước này khiến một người bị thương. Máy bay chở 63 hành khách từ thành phố Yangon đến thành phố Loi-cau, thủ phủ của bang Kayah bị bắn khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Loikaw. Đạn bắn vào máy bay được cho là xuất phát từ làng Wah La Poe, cách khu vực sân bay không xa.


Gần 20 người thiệt mạng trong các cuộc đấu súng tại Iran. Theo AP, truyền thông nhà nước Iran đưa tin 19 người, trong đó có một đại tá Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng ngày 30/9 trong các cuộc đấu súng ác liệt ở tỉnh Sistan-Baluchestan, miền Đông Nam Iran. Hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc đụng độ có liên quan đến làn sóng bất ổn lan rộng tại Iran sau cái chết của một phụ nữ người Kurd có tên Mahsa Amini hay không.


Mỹ, Anh và Canada áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga. Mỹ, Anh và Canada đã thực hiện các biện pháp trừng mới chống Nga liên quan đến các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức tại Donbass và các khu vực Kherson, Zaporozhie về việc gia nhập Liên bang Nga. Trong danh sách trừng phạt của Mỹ đã thêm 169 thành viên của Hội đồng Liên bang, 109 đại biểu Duma Quốc gia và một số người trong số đó bị trừng phạt lặp lại.


Tổng thống Ukraine nêu điều kiện nối lại đàm phán với Nga. Ngày 30/9, trước lời kêu gọi của Tổng thống Nga Putin về việc quay lại bàn đàm phán, Tổng thống V.Zelensky tuyên bố, Ukraine sẵn sàng đối thoại với Nga, nhưng không phải với Tổng thống Putin.


Lực lượng Ukraine bao vây một nửa thành phố chiến lược ở Donbass. Kiev đã triển khai lực lượng mạnh trong cuộc tấn công vây hãm thành phố chiến lược Lyman, một trung tâm hậu cần của Nga ở Donbass. Theo RT, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, ông Denis Pushilin cho biết quân đội Ukraine đang cố gắng bao vây thành phố Lyman, một trung tâm đường sắt quan trọng. Ông Pushilin viết trên kênh Telegram cho biết tình hình "đáng báo động" vì lực lượng Ukraine đã "bao vây một nửa" thành phố nằm ở rìa phía bắc của DPR tự xưng. Ngày 30/9, lực lượng DPR tự xưng báo cáo rằng các tuyến phòng thủ của thành phố vẫn chưa bị phá vỡ mặc dù bị phía Ukraine pháo kích "liên tục".


Lại xảy ra đảo chính ở Burkina Faso. Kênh truyền hình quốc gia của Burkina Faso cho biết người đứng đầu quân đội nước này và cũng là người đang nắm quyền lãnh đạo đất nước, trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, đã bị binh lính cách chức vào tối 30/9. Được biết, nhóm binh sĩ đảo chính đã chỉ định đội trưởng Ibrahim Traoré làm tân Chủ tịch MPSR và lập ra chính quyền quân sự mới. Chính quyền này ngay sau đó đã ra lệnh đóng cửa biên giới trên bộ và trên không từ nửa đêm 30/9, đình chỉ Hiến pháp, giải tán Chính phủ và áp lệnh giới nghiêm từ 9h00 tối 30/9 đến 5h00 sáng 1/10 với lý do "tình hình an ninh liên tục xấu đi".

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.