THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump nối lại chiến dịch tranh cử tại nhiều bang

THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Trump nối lại chiến dịch tranh cử tại nhiều bang
TPO - Tổng thống Donald Trump thông báo ông sẽ nối lại chiến dịch vận động tranh cử tại bang Floria vào ngày 12/10 (theo giờ Mỹ), bắt đầu cuộc đua nước rút 3 tuần trước giờ G - ngày 3/11. 

Dự kiến, Tổng thống Trump cùng êkíp của mình sẽ lần lượt tới các bang Pennsylvania, Iowa và North Carolina trong các ngày tiếp theo. Sự kiện diễn ra tại một sân bay ở Sanford của bang trên sẽ là cuộc vận động tranh cử đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ khi chiến dịch này bị gián đoạn hôm 2/10, thời điểm ông thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp COVID-19.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 265.590 trường hợp mắc COVID-19 và 3.630 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tăng lên trên 38 triệu người. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 13/10 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 38.022.025 ca, trong đó có 1.085.025 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 28.569.211 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn  68.975 ca và 8.367.789 ca đang điều trị tích cực.


Các thử nghiệm trên người vaccine chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Sputnik V của Nga tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã bắt đầu được tiến hành. Điện Kremlin dẫn thông báo sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Sheikh Mohammed ngày 12/10 cho biết các thử nghiệm tại UAE là đợt thử nghiệm lần thứ hai vaccine Sputnik tại nước ngoài, sau những thử nghiệm đợt một tại Belarus. Theo kế hoạch, vaccine Sputnik V sẽ tiếp tục được thử nghiệm tại Venezuela.

Bộ Quốc phòng Đức ngày 12/10 thông báo sẽ triển khai tối đa 15.000 binh sỹ để tăng cường hỗ trợ các lực lượng dân sự vốn đang quá dàn trải cho cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi số ca nhiễm mới đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020. Đức là một trong số quốc gia châu Âu đã kiểm soát khá tốt đại dịch so với một số nước láng giềng. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, số ca nhiễm mới đã tăng mạnh, với trên 4.000 ca nhiễm mới/ngày, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Berlin, Frankfurt,...


Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu – EU đưa ra quyết định sau cuộc họp ngày 12/10, các lệnh trừng phạt mới sẽ được đưa ra với Nga do nước này không đưa ra các lời giải thích thỏa đáng cho vụ nhân vật đối lập Nga Alexei Navalny bị cho là bị đầu độc tại Nga hồi cuối tháng 8/2020 bằng chất độc thần kinh Novichok. Các nước châu Âu vẫn cho rằng chính phủ Nga có trách nhiệm liên quan trong vụ việc này trong khi phía Nga phủ nhận các cáo buộc và cho biết không được các nước EU, đặc biệt là Đức, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chất độc bị nghi vấn. 


Ngày 12/10, giới chức Afghanistan xác nhận cuối tuần qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của Taliban ở ngoại ô một thành phố trọng yếu tại miền Nam nước này. Xung đột dữ dội bùng phát ở các vùng ngoại ô của thành phố Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, sau khi phiến quân Taliban tấn công một vài cứ điểm quân sự trong khu vực. Người phát ngôn quân đội Afghanistan Sonny Leggett cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành một số đợt không kích nhằm vào các mục tiêu ở Helmand để bảo vệ lực lượng quân sự Afghanistan bị tấn công.


Lực lượng thân Armenia ở Nagorno-Karabakh tuyên bố bắn rơi một cường kích Su-25 của Azerbaijan khi nó đang hoạt động cùng F-16 Thổ Nhĩ Kỳ. "Các đơn vị phòng không tại Nagorno-Karabakh đã hạ một cường kích Su-25 ở hướng Đông Bắc. Phi cơ thuộc biên chế không quân Azerbaijan ", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Armenia Shushan Stepanyan thông tin. Trước đó, các đơn vị ly khai ở Nagorno-Karabakh cũng tuyên bố đã bắn rơi máy bay của Azerbaijan, song phía Baku phủ nhận vụ việc
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.