Ông Kim Jong-un rơi nước mắt xin lỗi người dân trong bài phát biểu lễ duyệt binh

TPO - Phát biểu trong lễ duyệt binh rạng sáng 10/10, Chủ tịch Kim Jong-un giọng run run, và phải gỡ kính xuống lau nước mắt khi gửi lời xin lỗi tới đồng bào vì không thể đáp ứng hết nhu cầu và kì vọng của người dân trong những thời điểm khó khăn do thảm họa thiên nhiên và lệnh trừng phạt quốc tế. “Người dân đã đặt niềm tin cao như trời xanh và sâu như biển khơi vào tôi. Nhưng tôi chưa thể thực sự đáp lại niềm tin ấy một cách thỏa đáng. Tôi thực sự xin lỗi về điều đó”, ông Kim nói.
Theo Sputnik

Có thể bạn quan tâm

Hỗn loạn cảnh người di cư xô đổ hàng rào ở biên giới Mỹ

Hỗn loạn cảnh người di cư xô đổ hàng rào ở biên giới Mỹ

TPO - Một đám đông người di cư đã xô đổ hàng rào dây thép và vượt qua Lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas khi cố gắng xâm nhập Mỹ từ Mexico. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh đang có tranh luận gay gắt về vấn đề an ninh biên giới, với việc đảng Cộng hòa cáo buộc Tổng thống Joe Biden lơ là nhiệm vụ.