THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Philippines thách thức Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Rodrigo Duterte quả quyết sẽ không rút các tàu của Philippines khỏi những khu vực mà Trung Quốc đang yêu sách chủ quyền ở Biển Đông.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 14/5, Tổng thống Duterte cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy chủ quyền đối với các đảo cũng như bãi đá ngầm ở Biển Đông. RT dẫn lời ông Duterte nhấn mạnh: "Chúng ta có lập trường và tôi muốn tuyên bố tại đây, bây giờ một lần nữa rằng các tàu của chúng ta ở đó... chúng ta sẽ không lùi bước. Tôi sẽ không rút lui. Ngay cả khi các người giết tôi, tôi sẽ vẫn ở đó và tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc". Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ Philippines cho biết thêm, ông không muốn tranh cãi hay xung đột với Trung Quốc vì hai bên còn "món nợ ân tình". Ông Duterte khẳng định, bản thân tôn trọng quan điểm của Bắc Kinh và muốn Trung Quốc tôn trọng lập trường của Manila.

Ngày 14/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này không có kế hoạch dừng các cuộc tấn công nhằm vào phong trào Hamas tại Dải Gaza, sau khi tiến hành không kích nhóm này trước đó. Phát biểu sau khi tiến hành tham vấn an ninh tại trụ sở quân đội Israel, Thủ tướng Netanyahu nói: "Họ đã tấn công thủ đô của chúng tôi, họ bắn rocket vào các thành phố của chúng tôi. Họ đang phải trả giá và sẽ tiếp tục phải trả giá đắt cho điều này. Mọi thứ chưa kết thúc." Không quân Israel đêm 14/5 đã không kích một ngân hàng được cho là của lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza. Quân đội Israel xác nhận các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một tòa nhà cao tầng ở phía Bắc Dải Gaza, trong đó có một chi nhánh ngân hàng của Hamas.

Trong bối cảnh đụng độ giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza leo thang, Israel bất ngờ hứng 3 quả rocket phóng từ Syria vào hôm 14/5. “Ba vụ phóng được xác định từ Syria vào lãnh thổ Israel”, một phát ngôn viên của quân đội Israel cho biết, trong 3 rocker này, một tên lửa rơi trong phạm vi lãnh thổ Syria và hai tên lửa còn lại rơi trên bãi đất trống, không gây thiệt hại hay thương tích. Cuộc tấn công từ Syria diễn ra một ngày sau khi ba quả rocket từ Lebanon bắn vào Israel, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến chống lại các nhóm vũ trang ở dải Gaza có thể lan sang các khu vực khác ở Trung Đông.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ gửi hàng triệu USD hỗ trợ cho người Palestine, nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột với Israel. Theo truyền thông Mỹ, Chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ hôm 13/05 về việc Nhà Trắng sẽ cung cấp 10 triệu USD cho các nhóm người Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza, nhằm hỗ trợ các dự án trao đổi và hòa giải với người Israel. Tuy nhiên, các nhóm được nhận viện trợ chưa được công bố.

Nhiều bang tại Mỹ đang bắt đầu bãi bỏ yêu cầu đeo khẩu trang sau khi Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này ban hành hướng dẫn về nới lỏng quy định đeo khẩu trang. Giám đốc CDC Mỹ Rochelle Walensky nêu rõ những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đảm bảo đã qua sau hai tuần của mũi tiêm phòng bắt buộc thứ hai sẽ không cần phải đeo khẩu trang ở trong nhà hoặc bên ngoài cũng như không cần phải thực hiện giữ khoảng cách. Một số bang như Washington, Nevada, Oregon, Pennsylvania và Kentucky ngay lập tức áp dụng hướng dẫn trên CDC Mỹ.

Các nhà phân tích Mỹ cho rằng tình trạng thiếu xăng ở bờ Đông nước Mỹ có thể sẽ kéo dài vài ngày hoặc lâu nhất là 2 tuần ở những khu vực bị tác động nặng nề nhất. Đáng chú ý là tình trạng này xảy ra chủ yếu do người dân đua nhau đi mua xăng tích trữ, sau khi công ty quản lý hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu Colonial Pipeline bị tấn công bằng mã độc tống tiền và phải dừng hoạt động trong vài ngày.

Ngày 14/5, Chính phủ Nga tuyên bố chính thức coi Mỹ và Cộng hòa Séc là những quốc gia “không thân thiện.” Theo đó, các phái bộ ngoại giao của Mỹ tại Nga sẽ không thể tiếp tục thuê nhân viên địa phương, trong khi các phái bộ của Séc chỉ có thể thuê tối đa 19 người. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành luật hạn chế số lượng nhân viên địa phương làm việc cho các phái bộ ngoại giao và cơ quan của nước ngoài, đồng thời yêu cầu chính phủ nước này đưa ra một bản danh sách gồm những quốc gia “không thân thiện,” dự kiến sẽ chịu tác động của các quy định hạn chế.

Ngày 14/5, các nhà chức trách Nga đã thông báo về sự cố tràn 3.000 m3 dầu tại một đường ống dẫn dầu tại vùng Purovsk thuộc Bán đảo Yamal của Nga. Cùng thời điểm này năm ngoái, tại vùng Siberia của Nga đã xảy ra sự cố tràn dầu nghiêm trọng. Khoảng 20.000 tấn dầu đã bị tràn ra ngoài sau khi một bể trữ nhiên liệu khổng lồ của Nhà máy nhiệt điện số 3 thuộc tập đoàn khai khoáng Norilsk Nickel, cách thành phố Norilsk của Nga vài km về phía Tây, bị rò rỉ. Lượng lớn dầu diesel đã tràn vào các con sông và ngấm vào lòng đất.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.