Bạo lực leo thang ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
Khói bốc cuồn cuộn từ tòa tháp bị phá hủy trong đợt không kích của Israel Ảnh: AP
Khói bốc cuồn cuộn từ tòa tháp bị phá hủy trong đợt không kích của Israel Ảnh: AP
TP - Sáng sớm 14/5, Dải Gaza hứng chịu pháo kích dữ dội, sau đó có thông tin quân đội Israel (IDF) đổ bộ binh lên dải đất này.

Trên Twitter, quân đội Israel hôm qua viết: “IDF đang tấn công trên Dải Gaza”. Tuyên bố xuất hiện trùng với thời điểm phía Israel tổ chức một đợt không kích và pháo kích mới. Vì thế, nhiều cơ quan báo chí đưa tin, chiến tranh trên bộ đang xảy ra. Tuy nhiên, sau đó khoảng một giờ, quân đội Israel có thông báo kiểu “nói lại cho rõ”. “Hiện tại, không có bộ binh IDF trên Dải Gaza”, người phát ngôn quân đội Israel, trung tá Jonathan Conricus, nói với CNN vào sáng sớm 14/5 (giờ địa phương).

Phóng rốc-két, nã pháo dữ dội

Phóng viên CNN ở Dải Gaza đưa tin, các lực lượng Israel phóng hàng chục quả tên lửa và bắn pháo dữ dội về phía Dải Gaza. Các quan chức Liên Hợp Quốc (LHQ) ở Dải Gaza nói rằng, một số người dân ở phía bắc và phía đông Dải Gaza đã rời nhà tới lánh nạn tại các trường học trực thuộc cơ quan cứu trợ LHQ dành cho người tị nạn Palestine. Cách đó vài cây số, cư dân thành phố Ashkelon của Israel chạy tới các hầm tránh bom khi còi báo động vang lên cảnh báo về đợt phóng rốc-két mới từ phía Dải Gaza.

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cảnh báo rằng, Israel có “thêm rất, rất nhiều mục tiêu” và không có giới hạn thời gian về các chiến dịch quân sự ở Dải Gaza. Trong khi đó, binh sĩ Israel và các tay súng Palestine tiếp tục tổ chức các đợt không kích chết người. Israel đã gọi 7.000 quân dự bị, Bộ trưởng Grantz cho biết. Một số nhà phân tích cho rằng, việc tăng cường lực lượng tương đương một sư đoàn thiết giáp và bộ binh là không đủ để tổ chức một cuộc xâm nhập quy mô lớn vào Dải Gaza.

Các tay súng ở Dải Gaza đã phóng hơn 1.750 quả rốc-két về phía Israel kể từ đợt xung đột mới nhất bùng phát chiều 10/5. Hàng trăm rốc-két đã không tới đích hoặc bị hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel bắn hạ. Israel trả đũa bằng hàng loạt vụ không kích dồn dập nhằm vào Dải Gaza.

Chiến dịch ném bom của Israel ở Dải Gaza đã khiết ít nhất 119 người thiệt mạng, gồm 31 trẻ em và 19 phụ nữ, Bộ Y tế Palestine (đóng tại Dải Gaza) tuyên bố ngày 14/5. Các cuộc không kích của Israel trong tuần này cũng khiến ít nhất 830 người bị thương. Quân đội Israel nói rằng, kể từ 10/5, bảy người Israel đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Một cậu bé 6 tuổi tử vong hôm 12/5 khi một quả rốc-két phóng từ Dải Gaza bắn trúng một tòa nhà dân cư ở thành phố Sderot của Israel.

Việt Nam lên tiếng

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam rất quan tâm theo dõi và quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực leo thang tại Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine trong những ngày qua, gây nhiều thương vong cho dân thường. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, chấm dứt leo thang căng thẳng, giải quyết xung đột thông qua các biện pháp hoà bình, bảo đảm an toàn và các lợi ích chính đáng của người dân.

Trước các quân nhân Israel hôm 13/5, Bộ trưởng Grantz phát biểu: “Tôi nói rõ ràng rằng, chúng ta sẽ tiếp tục phòng vệ và tiếp tục tấn công đến khi cuộc giao tranh kết thúc và chúng ta sẽ đảm bảo sự yên lặng lâu dài”.

Tuần này, các cuộc đụng độ dữ dội giữa những người Ảrập và công dân Do Thái bùng phát ở một số thành phố Israel, khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải cảnh báo về nguy cơ hai bên hành hình người của nhau. Ở thành phố Bat Yam, một đám đông cánh hữu người Do Thái tìm cách hành hình một tài xế người Ảrập. Cảnh sát nói rằng, tài xế bị lôi ra khỏi xe rồi bị đánh đập dã man.

Không đình chiến

Thủ tướng Israel coi các hành động bạo lực diễn ra ở các thành phố Israel hôm 12/5 là “không thể chấp nhận”. Ông ra lệnh cho cảnh sát áp dụng quyền hạn khẩn cấp, tăng cường các đơn vị cảnh sát biên giới và áp đặt lệnh giới nghiêm ở những nơi cần thiết, Times of Israel đưa tin. Ông Netanyahu tuyên bố: “Không có gì biện minh cho việc người Ảrập hành hình tại chỗ người Do Thái và không có gì biện minh cho việc người Do Thái hành hình tại chỗ người Ảrập”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Lior Haiat hôm 13/5 loại trừ khả năng Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng vũ trang Hamas ở Dải Gaza. “Chúng tôi nghĩ rằng, giờ không phải lúc ngừng bắn. Đây là lúc Israel cần tự vệ và tấn công các cơ sở hạ tầng khủng bố của Hamas… Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi Hamas hiểu rằng, việc tấn công khủng bố như vậy nhằm vào dân thường Israel là không hiệu quả trong tương lai”, ông Haiat nói với CNN.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.