Thụy Điển tiếp nhận hệ thống Patriot đầu tiên trong hợp đồng quân sự lớn nhất lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
Thụy Điển bắt đầu quá trình tiếp nhận các thiết bị của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot. Ảnh: FMV
Thụy Điển bắt đầu quá trình tiếp nhận các thiết bị của hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Patriot. Ảnh: FMV
TPO - Các thiết bị đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot nằm trong gói mua sắm quân sự lớn nhất trong lịch sử của Thụy Điển đã được Mỹ bàn giao.

Cơ quan Quản lý Vật liệu Quốc phòng Thụy Điển (FMV) xác nhận việc đã tiếp nhận những tên lửa đầu tiên cho hệ thống phòng không Patriot 103 mới.

Các bệ phóng tên lửa sẽ được lắp trên các phương tiện đặc biệt và những phương tiện đầu tiên đã được chuyển giao vào tuần trước, FMV cho biết.

Joakim Lewin, người đứng đầu dự án FMV đã xác nhận hoạt động trên đồng thời cho biết Thụy Điển sẽ nhận thêm nhiều hệ thống phòng không nữa vào năm 2021, 2022, 2023.

Thụy Điển đã chi ra 6,35 tỷ USD để mua mới các hệ thống vũ khí mới từ Mỹ, trong đó ít nhất 1,2 tỷ USD cho giai đoạn đầu. Đây được coi là một trong những hợp đồng quân sự lớn nhất trong lịch sử của Thụy Điển.

Thông tin về việc Thụy Điển mua bao nhiêu hệ thống phòng không và tên lửa trong gói hợp đồng 6,35 tỷ USD được ký vào tháng 8/2018 không được tiết lộ chính xác.

Tuy nhiên phía Mỹ cho biết đã đưa ra cho Thụy Điển gói lựa chọn mua tổng cộng 300 tên lửa phòng không với giá trị tối đa là 3,2 tỷ USD. Tùy chọn này cũng bao gồm tên lửa loại GEM-3, có trọng lượng nặng hơn và tầm bắn xa hơn. Tổng chi phí được xác định bởi số lượng tên lửa mà Thụy Điển mua. Các tên lửa này đang được đặt ký hiệu của Thụy Điển là 103A/B.

Joakim Lewin giải thích: “Việc chúng tôi mua tên lửa là công khai, nhưng số lượng là bí mật."

Hệ thống phòng không tầm trung Patriot 103 được coi là sự nâng cấp lớn so với hệ thống phòng không hiện tại của Thụy Điển, được phát triển vào những năm 1960 và được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt hơn trong bối cảnh các mối đe dọa hiện nay.

Mục tiêu đề ra trước mắt là 2 tiểu đoàn phòng không sẽ được trang bị đầy đủ vào năm 2025.

Thụy Điển cho rằng việc mua sắm tên lửa Patriot nhằm nâng cao sức mạnh phòng thủ của đất nước trong bối cảnh Nga liên tục nâng cấp các hệ thống tên lửa ở vùng Kaliningrad, Baltic, với các loại đạn Iskander và Kalibr, có thể được trang bị cả đầu đạn hạt nhân và thông thường.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.