THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Triều Tiên

Tổng thôngs Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Tổng thôngs Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
TPO - Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton ngày 7/3 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa, song ông sẽ vô cùng thất vọng nếu các thông tin Bình Nhưỡng đã xây dựng lại các bãi phóng tên lửa là đúng.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông John Bolton nêu rõ: "Tổng thống rõ ràng sẵn sàng tiếp tục đàm phán. Chúng tôi sẽ xem xét thời điểm việc này có thể diễn ra hay cách thức để điều này thành công". Hãng thông tấn Yonhap ngày 5/3 đưa tin Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã phát hiện những dấu hiệu về việc Triều Tiên có thể sửa chữa lại một phần bãi phóng tên lửa Dongchang-ri mà nước này đã dỡ bỏ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần đầu tiên tháng 6 năm ngoái. 


Một vụ đánh bom tại trạm xe buýt Punjab diễn ra ở thành phố Jammu, bang Jammu và Kashmir vào lúc 11h45 (giờ địa phương) ngày 7/3. Sĩ quan cảnh sát cấp cao, M K Sinha cho biết có 18 người bị ảnh hưởng trong sự cố vừa rồi, tất cả đều đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện cảnh sát địa phương cùng lực lượng quân đội đã phong tỏa khu vực xung quanh bến xe.


Với sự hậu thuẫn của Mỹ, Lực lượng Dân chủ Syria SDF đã bắt giữ 400 tay súng Nhà nước Hồi giáo IS phía đông bắc Syria trong khi nhóm này đang cố gắng thoát khỏi căn cứ cuối cùng tại thị trấn Baghouz. Hơn 2.000 người thuộc thị trấn Baghouz đầu hàng trong hoạt động di tản gần nhất ngày 6-3 đã được chuyển bằng xe tải tới khu vực sa mạc. Tại đây, họ sẽ bị thẩm vấn, kiểm tra và được cung cấp thức ăn nước uống.


Chiều 7/3, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết giải thể đảng Thai Raksa Chart cũng như cấm ban lãnh đạo đảng này tham gia hoạt động chính trị trong 10 năm. Thai Raksa Chart là một trong những đảng phản đối chính quyền quân sự và được xem là một đảng “nhánh” của đảng Pheu Thai ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu bằng đạn cối vào ngày 7/3 tại một buổi lễ ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Trước đó, các quan chức Afghanistan cho biết ngày 7/3, nhiều vụ nổ đã xảy ra bên ngoài một buổi lễ tại thủ đô Kabul với sự tham gia của quan chức điều hành cấp cao Abdullah Abdullah và cựu Tổng thống Hamid Karzai.


Mỹ đã cảnh báo ý định của Ý khi gia nhập sáng kiến 'Vành đai và Con đường' không thể đem lại lợi ích kinh tế nào mà còn có thể làm ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh cũng như uy tín quốc tế của quốc gia châu Âu này. Lễ ký kết dự kiến diễn ra khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến công du chính thức Ý vào ngày 22-23/3.


Ngày 7/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc chính quyền Kiev đang cố tình gây căng thẳng tình hình tại Donbass trước thềm chuyến thăm của các chính trị gia phương Tây tới Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Zakharova nhấn mạnh: "Trong cuộc chiến bảo vệ quyền lực, giới lãnh đạo Kiev tiếp tục làm ra vẻ là nạn nhân của cuộc xâm lược tưởng tượng từ phía Nga, và tất cả điều này diễn ra trong bối cảnh phá hoại công khai tổ hợp các biện pháp Minsk, khiến chúng tôi cảm thấy lo ngại…"


Phát biểu tại Quốc hội Mỹ ngày 7/3, Tướng Joseph Votel, Tư lệnh Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ, nhấn mạnh việc thu hẹp vùng lãnh thổ bị rơi vào tay IS là một thành quả quân sự to lớn song "cuộc chiến chống IS và chủ nghĩa cực đoan vẫn chưa kết thúc và nhiệm vụ của chúng tôi vẫn không thay đổi." Theo Tướng Votel, các phần tử IS đang di tản từ những hang ổ còn lại của chúng vẫn ngoan cố, hiếu chiến và cực đoan. Do đó, ông nhấn mạnh cần tiếp tục cảnh giác và duy trì thế tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố nguy hiểm này.

MỚI - NÓNG