Có 23 kết quả :

Khám phá Il-76 - 'ngựa thổ' bền bỉ của Triều Tiên

Khám phá Il-76 - 'ngựa thổ' bền bỉ của Triều Tiên

TPO - Máy bay Ilyushin Il-76 là loại vận tải cơ đa dụng với 4 động cơ turbin cánh quạt do Phòng  thiết kế Ilyushin (Liên Xô) thiết kế. Ban đầu, năm 1967, nó được lên kế hoạch làm máy bay vận tải thương mại để thay thế dòng máy bay An-12. Sáng 24/2, một chiếc Il-76 của Triều Tiên mang theo các quan chức và thiết bị hạ cánh xuống Nội Bài trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Ông Kim Yong-chol trong chuyến thăm Mỹ năm 2018. Ảnh: CNN

Mỹ - Triều dọn đường cho thượng đỉnh lần hai

TP - Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên hôm qua đến Washington gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và có thể cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chuyến thăm được đánh giá là để dọn đường cho cuộc gặp thượng đỉnh lần hai, vào thời điểm hai bên đang cần nhau.
Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều: Nín thở 'tức thì'

Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều: Nín thở 'tức thì'

TP - Khi thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều đang cận kề, một luật sư của tổng thống Mỹ bất đồ khiêu khích Triều Tiên “phải quỳ mọp” để xin không hủy thượng đỉnh. Còn ngoại trưởng Mỹ nhắc lại điều kiện nghiệt ngã dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên. Các “xát muối” ấy vẫn chưa bị Triều Tiên (TT) đáp trả phải chăng biểu hiện một ý nghĩa nào đó?
Chiến binh Gurkha tham gia bảo vệ diễn đàn Shangri-La cuối tuần trước tại Singapore. Ảnh: Reuters

Bí ẩn biệt đội chiến binh Nepal có thể bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

TPO - Biệt đội Gurkha được cảnh sát Singapore tuyển chọn từ các bộ tộc miền núi ở Nepal xa xôi. Mặc dù sở hữu nhiều vũ khí tiên tiến, nhưng các Gurkha không bao giờ “lâm trận” mà không có khukri – một loại vũ khí truyền thống, một con dao vừa cong vừa nặng và được cho là phải nhuốm máu kẻ thù mỗi khi rút ra khỏi vỏ.
Ngoại giao con thoi trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngoại giao con thoi trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

TP - Chỉ trong vòng vài ngày qua, ba cuộc đàm phán đồng thời diễn ra tại ba địa điểm khác nhau trên thế giới là  New York, khu phi quân sự DMZ và Singapore với mục đích cứu vãn cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.