THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Iran sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh AP
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh AP
TPO - Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) ngày 26/8 dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định ông sẵn sàng gặp gỡ "một cá nhân" nào đó nếu đây là điều cần thiết để giải quyết các vấn đề quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Iran nếu hoàn cảnh phù hợp, đồng thời tin tưởng phía Iran cũng muốn tiến hành một cuộc gặp như vậy để giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay. Tổng thống Iran Rouhani nhấn mạnh Cộng hòa Hồi giáo này sẽ sử dụng bất kỳ công cụ nào trong tay để đảm bảo lợi ích quốc gia. Theo ông, nếu gặp gỡ “một ai đó” là điều cần thiết để giúp giải quyết các vấn đề đất nước, thì nhà lãnh đạo Iran sẵn sàng làm điều đó.


Lực lượng chức năng tại thành phố Barcelona ngày 26/8 kích nổ một quả bom có tuổi đời khoảng 80 năm tại bãi biển San Sebastia. Theo Reuters, quả bom được một cảnh sát phát hiện ngày 25/8 trong lúc đi tắm biển ở bãi biển Sant Sebastia, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất Barcelona. Quả bom dài 1,1 m, nằm ở độ sâu 3 m và cách bờ khoảng 25 m.


Ngày 26/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt các hành động sai lầm và tránh đánh giá sai tình hình. Khi được hỏi về các biện pháp đáp trả sau khi Mỹ hôm 23/8 tuyên bố tăng thuế với lượng hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc trị giá khoảng 550 triệu USD, ông Cảnh Sảng cho biết Trung Quốc kêu gọi Mỹ không nên đánh giá sai tình hình và lập tức ngừng các hành động sai lầm. Nếu Mỹ thực hiện kế hoạch tăng thuế, Trung Quốc chắc chắn sẽ tiếp tục có các biện pháp và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của quốc gia này.


Các cuộc tập trận chỉ huy quy mô lớn với sự tham dự của 8.200 binh sĩ đã bắt đầu tại Quân khu miền Nam của Nga.  Các cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 31/8 và diễn ra tại 12 địa điểm, bao gồm đội hình hỗn hợp của bộ binh, hải quân, không quân và phòng không tại các vùng Rostov, Volgograd, Astrakhan, Stavropol và Krasnodar và bán đảo Crimea.


Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha thông báo một chiếc máy bay C-101 đã rơi xuống biển trong lúc tập huấn ở miền đông nam nước này. Viên phi công đã tử nạn sau khi chiếc máy bay một chỗ ngồi rơi xuống gần biển La Manga sáng 26/8.


Ngày 26/8, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhận định sự bất tuân thủ luật pháp quốc tế đang trên đà gia tăng. Bên cạnh đó, ông Zarif cũng bày tỏ quan tâm đến Sáng kiến Vành đai và Con đường nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối Trung Quốc với phần còn lại của châu Á và xa hơn thế. Phía Iran coi đây là tương lai của khu vực và kết nối toàn cầu.


Ngày 26/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Ấn Độ và Pakistan có thể tự giải quyết tranh chấp liên quan tới Kashmir, song khẳng định ông luôn sẵn sàng trợ giúp nếu các nước này cần. Theo ông chủ Nhà Trắng, Thủ tướng Modi đã nói rằng ông kiểm soát được tình hình Kahsmir. Ông Modi cũng cho hay Kashmir là một vấn đề song phương giữa Ấn Độ và Pakistan.


Ngày 26/8, Tổng thống Liban Michel Aoun khẳng định quốc gia này có quyền tự vệ sau khi Israel tiến hành các vụ không kích mà ông Aoun cho là "một lời tuyên chiến".Trước đó, hôm 25/8, hai máy bay không người lái đã va chạm và rơi xuống các vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, khu vực hiện do phong trào Hồi giáo Hezbollah kiểm soát khiến phong trào này cảnh báo lực lượng Israel ở biên giới chuẩn bị hứng chịu đòn đáp trả.


Khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 2 tháng qua tại Romania lên đến đỉnh điểm khi Liên minh Tự do và Dân chủ (ALDE) ngày 26/08 quyết định rút khỏi liên minh cầm quyền gồm hai đảng do tranh cãi liên quan đến ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống cuối năm 2019. Cũng theo quyết định đó, tất cả các bộ trưởng của họ trong chính phủ của Thủ tướng Dancila sẽ đồng loạt từ chức, Chủ tịch đảng, ông Calin Popescu Tariceanu, sẽ từ chức Chủ tịch Thượng viện – một vị trí mà ông đã nắm giữ trong 5 năm qua.

MỚI - NÓNG