THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc mua S-500 của Nga

Hệ thống tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: TASS
Hệ thống tên lửa S-500 của Nga. Ảnh: TASS
TPO - Truyền thông khu vực ngày 8/3 cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang cân nhắc tiếp tục mua hệ thống tên lửa phòng không S-500 từ Nga, bên cạnh thỏa thuận mua hệ thống S-400 mà hai bên đã đạt được trước đó.

 Theo Tổng thống Erdogan, hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-400 là một thỏa thuận đã hoàn tất và trong bất kỳ trường hợp nào Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không bao giờ xem xét lại thỏa thuận này. Ông Erdogan cũng yêu cầu Mỹ ngừng gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ thông qua các biện pháp siết chặt thương mại, đồng thời khẳng định Ankara sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động tương tự nào.


Chiều 8/3, một chiếc tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ đã bất ngờ rơi chưa rõ nguyên nhân cách không quá xa biên giới Pakistan. Không quân Ấn Độ xác nhận, chiếc máy bay rơi là MiG-21 Bison và địa điểm rơi ở bên ngoài thành phố Bikaner, Ấn Độ, cách biên giới Pakistan khoảng 100 km khi thực hiện "nhiệm vụ thường lệ".


Ngày 8/3, Cơ quan ứng phó thảm họa Indonesia cho biết, ít nhất hai người chết và sáu người mất tích trong các đợt mưa lớn kéo theo lũ lụt tại nhiều khu vực ở nước này, khiến hàng trăm người phải sơ tán. Mưa lớn đã trút xuống miền đông Indonesia trong những ngày qua, khiến nước sông dâng tràn bờ, đồng thời gây lũ quét trên diện rộng.


Ngày 8/3, lực lượng an ninh Algiria bắt giữ 195 người trong các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Tổng thống Bouteflika tham gia tranh cử. Tối 8/3, hàng chục nghìn người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Algiers (Algeria) nhằm phản đối Tổng thống Bouteflika tham gia tranh cử và tiếp tục cầm quyền. Theo truyền hình nhà nước, những người bị  bắt giữ vì có hành vi phá hoại tài sản, cướp bóc, bạo loạn...


Ngày 8/3, Văn phòng Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto thông báo Thủ tướng nước này Juha Sipila đã đệ đơn từ chức sau khi thất bại trong việc thúc đẩy kế hoạch cải cách cải cách hệ thống an sinh xã hội và y tế. Tổng thống Phần Lan đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Sipila, đồng thời yêu cầu chính phủ hiện tại hoạt động như một chính phủ tạm thời cho đến khi một nội các mới được chỉ định.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/3 tuyên bố sẽ không đồng ý một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng qua, trừ khi đây là một "thỏa thuận tốt đẹp." Ông Trump cũng bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, song theo ông, Washington vẫn sẽ làm tốt dù có hay không có một thỏa thuận với nền kinh tế lớn tại châu Á.


Lầu Năm Góc vừa “hồi sinh” một chiến lược thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm đối phó với các lực lượng thù địch. Theo báo Aviation Week đăng ngày 4/3, Cơ quan Dự án Phòng thủ Tiên tiến (DARPA) thuộc Lầu Năm Góc đang tìm cách khôi phục mô hình tác chiến có tên gọi “Assault Breaker” (Bẻ gãy cuộc tấn công). Dự án Assault Breaker nguyên bản, được hình thành vào cuối những năm 1970, tập trung tạo ra các loại đầu đạn dẫn đường chính xác có khả năng nhận dạng và phá hủy mục tiêu bọc thép của lực lượng Xô Viết.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/3 bày tỏ sẽ rất thất vọng nếu Triều Tiên có ý định khôi phục các vụ thử vũ khí. “Tôi sẽ ngạc nhiên theo hướng tiêu cực nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên có những động thái không phù hợp với sự hiểu biết của chúng tôi nhưng để xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ rất thất vọng nếu phía Triều Tiên thử nghiệm các vụ thử vũ khí”- ông Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng.


Giám đốc truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Bill Shine, và Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson đã quyết định từ chức. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết đơn từ chức của ông Bill Shine đã được Tổng thống chấp thuận. Tuy nhiên, ông Bill sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Trump cùng chương nghị sự của ông, đồng thời sẽ là cố vấn cấp cao trong chiến dịch tái tranh cử 2020 của Tổng thống Trump.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.