THẾ GIỚI 24H: Tàu Trung Quốc lật ngoài khơi Nhật Bản, nhiều người mất tích

0:00 / 0:00
0:00
Tàu Trung Quốc bị lật ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Okinawa ngày 2/3. (Ảnh: Kyodo)
Tàu Trung Quốc bị lật ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Okinawa ngày 2/3. (Ảnh: Kyodo)
TPO - Một tàu Trung Quốc, ngày 2/3, bị lật ở vùng biển động ngoài khơi tỉnh Okinawa của Nhật Bản. 5 người được cứu và 5 người khác mất tích.
Kyodo News dẫn thông tin từ Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, vào lúc khoảng 8h50' sáng (giờ địa phương), JCG đã nhận được tín hiệu báo nguy và cử một máy bay cùng một tàu tới khu vực. Khoảng 30 phút sau, máy bay Nhật phát hiện 8 người bám vào một vật thể nổi trên biển cách đảo Ishigaki thuộc tỉnh Okinawa 330km về phía bắc. Theo JCG, một tàu cá Trung Quốc hiện diện trong khu vực gần nơi con tàu bị lật đã cứu được 5 người nhưng 5 người khác vẫn mất tích.
Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev ngày 2/3 khẳng định Moskva sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ trong vụ việc liên quan đến chính trị gia đối lập Alexey Navalny. Thượng nghị sĩ Kosachev khẳng định "với EU và Mỹ, tình hình hiện nay không quan trọng mà chỉ là cái cớ để bôi nhọ lãnh đạo Nga". Theo ông, đây là "kỹ thuật không thể chấp nhận trong quan hệ quốc tế", "và chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng của Nga”.

Ngày 2/3, Đại sứ của Liên minh châu Âu (EU) tại Venezuela, bà Isabel Brilhante Pedrosa, quốc tịch Bồ Đào Nha, đã rời khỏi quốc gia Nam Mỹ sau khi Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro hôm 24/2 tuyên bố bà là nhân vật “không được hoan nghênh” nhằm đáp trả việc EU áp lệnh trừng phạt đối với các quan chức cấp cao của nước này. Nguồn tin từ phái đoàn ngoại giao cho biết đại diện EU đã rời Caracas trên chuyến bay của hãng Turkish Airlines. Trước đó, Chính phủ Venezuela đã yêu cầu bà Pedrosa rời khỏi nước này trong vòng 72 giờ sau khi ra quyết định, tuy nhiên thời hạn này sau đó đã được kéo dài vì lý do hậu cần liên quan đến tình hình thực tế của các chuyến bay.

Ngày 2/3, Thượng viện Mỹ đã chuẩn thuận bà Gina Raimondo làm Bộ trưởng Thương mại. Với 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống tại Thượng viện, bà Gina Raimondo, thống đốc bang Rhode Island kể từ năm 2015, đã chính thức trở thành Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Tại các phiên điều trần trước đó, bà Gina Raimondo đã vấp phải sự phản đối của các Thượng nghị sỹ Cộng hòa liên quan tới phát ngôn trước đây về việc tiếp tục để Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ. Huawei từng bị chính quyền tiền nhiệm ở Mỹ liệt vào danh sách đen do lo ngại Tập đoàn này có thể làm gián điệp ở Mỹ do có các mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc.

Ngày 2/3, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin các điều tra viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ thêm 108 người tình nghi dính líu tới mạng lưới được tin rằng đứng sau vụ đảo chính bất thành ở nước này năm 2016. Theo Anadolu, các công tố viên đã buộc tội 24 đối tượng liên lạc với các thành viên của mạng lưới có trụ sở tại Mỹ, do giáo sĩ người Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen đứng đầu, thông qua điện thoại di động.

Nội các Thái Lan ngày 2/3 đã thông qua khoản ngân sách hơn 6,3 tỷ baht (khoảng 210 triệu USD) để mua thêm 35 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết khoản ngân sách nói trên sẽ được chia thành 2 phần gồm 5,6 tỷ baht chi cho vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca (Anh - Thụy Điển) và 700 triệu baht để phục vụ công tác chuẩn bị và quản lý ở cấp địa phương. Theo người phát ngôn trên, lô vaccine mới sẽ có sẵn đồng thời với 26 triệu liều vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca và 2 triệu liều vaccine của hãng Sinovac (Trung Quốc) đã được đấu thầu, nâng tổng số vaccine mà Thái Lan đặt mua lên tới 63 triệu liều, đủ để tiêm chủng cho 60% dân số nước này trong năm nay.

Thống đốc bang Zamfara, miền Bắc Nigeria, cho biết 279 học sinh bị bắt cóc đã được trả tự do. Ông Bello Matawalle ngày 2/3 chia sẻ với AFP: “Tôi rất vui khi được báo tin rằng các cô gái đã tự do. Sức khỏe của các nữ sinh đều tốt và mới được đưa đến một cơ quan chính phủ”. Theo một nguồn thạo tin, giới chức chính phủ đã đàm phán thành công để đưa các con tin trở về. Cụ thể, “một tay súng hối lỗi” đã kết hợp với đồng đội cũ để giải thoát các nữ sinh. Trước đó vào ngày 26/2, một nhóm phiến quân đã đột kích trường trung học Nữ sinh Chính phủ ở làng Jangebe. Ban đầu, giới chức Nigeria thông báo 317 nữ sinh bị bắt cóc. Song Thống đốc Matawalle đính chính lại tổng số nữ sinh bị bắt cóc là 279 người.
MỚI - NÓNG