THẾ GIỚI 24H: Taliban tuyên bố tiếp tục tấn công binh sỹ Mỹ

 Lực lượng Taliban tại Afghanistan. Ảnh: Independent.
Lực lượng Taliban tại Afghanistan. Ảnh: Independent.
TPO - Người phát ngôn của nhóm phiến quân Taliban Zabihullah Mujahid ngày 6/10 tuyên bố Taliban sẽ tiếp tục tấn công các binh sỹ Mỹ tại Afghanistan cho tới khi đạt được một thỏa thuận hòa bình. 

Người phát ngôn của Taliban nêu rõ: "Cho tới khi có thỏa thuận với Mỹ, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công các binh sỹ Mỹ, và chúng tôi sẽ không đàm phán với chính quyền Kabul dưới danh nghĩa chính phủ và trước đây, chúng tôi cũng đã từ chối các cuộc đàm phán như vậy." Taliban coi chính quyền Kabul là con rối của Mỹ và phủ nhận sự đáng tin của chính quyền Kabul.Cựu cố vấn Tổng thống Afghanistan Daud Sultanzoy cho biết, các quốc gia liên quan tới hòa đàm cần xây dựng lòng tin với tất cả các bên tham gia và chỉ trích các nỗ lực "song song" với việc mang lại sự ổn định cho Afghanistan.


 Hai phi công thực tập đã thiệt mạng khi chiếc máy bay huấn luyện bị rơi tại bang Telangana, miền Nam Ấn Độ, ngày 6/10. Theo truyền thông địa phương, chiếc máy bay rơi xuống cánh đồng không gây thương vong cho những người dưới mặt đất. Một phi công thiệt mạng được xác định là Prakash Vishal. Một phi công khác là nữ, chưa xác định danh tính.


Doanh trại Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở quận Kowloon, Hong Kong đã cảnh báo đám đông khoảng vài trăm người biểu tình rằng họ có thể bị bắt giữ vì dùng ánh sáng laser nhắm vào doanh trại. Hàng nghìn người biểu tình giận dữ với luật cấm đeo mặt nạ đã trở lại đường phố ở Hong Kong hôm 6/10, sau khi quy định cấm đeo mặt nạ khi tụ tập đông người nơi công cộng có hiệu lực từ 0 giờ ngày 5/10. Để thông qua lệnh cấm, Đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam phải dùng đến đạo luật khẩn cấp từ thời Hong Kong còn thuộc quản lý của Anh.


Cơ quan cảnh sát Rwanda vào ngày 6/10 cho biết, lực lượng cảnh sát nước này đã tiến hành theo dõi và tiêu diệt 19 tên khủng bố và bắt giữ 5 tên khác sau vụ tấn công khủng bố xảy ra vào đêm 4/10 vừa qua ở phía bắc của Rwanda. Cảnh sát Rwanda cho biết nhóm khủng bố vừa bị tiêu diệt và bắt giữ là thủ phạm của một cuộc tấn công trước đó nhằm vào một ngôi làng gần Công viên Quốc gia Núi lửa (Volcanoes) tại quận Musanze, khiến 14 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Những kẻ tấn công đã dùng dao, rựa và đá để tấn công những người dân thường nhằm gây hoảng loạn và bất ổn đối với chính quyền Rwanda.


Phía đông thủ đô Baghdad và một số tỉnh ở Iraq đang trải qua đợt biểu tình chống chính phủ nghiêm trọng, số người thiệt mạng trong xung đột liên tục 6 ngày đã là 104 người, bên cạnh đó còn có 6.107 người trong đó có hơn 1.000 cảnh sát bị thương. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq bác bỏ chuyện cảnh sát bắn đạn thật vào người biểu tình, tuy nhiên theo lời một số nguồn tin cảnh sát Iraq nói với hãng tin Reuters thì với sự yểm trợ của lực lượng vũ trang, cảnh sát đã nổ súng vào người biểu tình.


Sau thất bại của cuộc gặp giữa Mỹ và Triều Tiên tại Thụy Điển, Bình Nhưỡng hôm 6/10 cho rằng Mỹ sẽ không thể đưa ra kế hoạch thay thế trong vòng hai tuần. Cuộc đàm phán cấp độ làm việc giữa Mỹ và Triều Tiên đã thất bại hôm 5/10. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã chấp nhận lời mời của Thụy Điển quay lại thảo luận thêm với Bình Nhưỡng trong vòng hai tuần. Triều Tiên cảnh báo một lần nữa rằng họ sẽ chỉ đợi Mỹ đến cuối năm nay để thay đổi định hướng cuộc đàm phán.


Mỹ chiếm gần 80% tổng giá trị hợp đồng nhập khẩu vũ khí của Hàn Quốc. Hàn Quốc đã chi 45.800 tỷ won (khoảng 38,3 tỷ USD) trong 13 năm qua để mua vũ khí từ nước ngoài, trong đó Mỹ là nước cung cấp lớn nhất với khoảng 80% tổng giá trị các đơn hàng. Theo số liệu được Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Vũ khí Hàn Quốc gửi cho Nghị sỹ Hong Young-pyo của đảng Dân chủ cầm quyền, Seoul đã chi tổng cộng 35.800 tỷ won để mua vũ khí Mỹ trong giai đoạn 2006-2018.


Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này vừa triệu tập đại biện Mỹ sau khi tài khoản Twitter của Đại sứ quán Mỹ "thích" bài đăng trên Twitter về một chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ. "Hôm nay, đại biện ngoại giao Mỹ đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao để giải thích rõ ràng và cởi mở về bài đăng trên mạng xã hội", Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói hôm 6/10 và cho biết thêm đại sứ Mỹ hiện không có mặt ở thủ đô Ankara.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.