THẾ GIỚI 24H: Mỹ mở đợt tấn công Taliban quy mô lớn

Quân đội Mỹ tại Afghanistan
Quân đội Mỹ tại Afghanistan
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố, quân đội Mỹ vừa mở cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của lực lượng Taliban tại Afghanistan. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Trong vòng 4 ngày qua, các lực lượng của Mỹ đã tấn công kẻ thù dữ dội hơn bao giờ hết và điều này sẽ tiếp tục được duy trì". Ông chủ Nhà Trắng nói rằng, ông đã ra lệnh phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn chống Taliban sau khi quyết định hủy các cuộc đàm phán với đại diện nhóm này ở Trại David để đáp trả một vụ đánh bom ở thủ đô Kabul khiến một binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tuy nhiên, quy mô và địa điểm của đợt tấn công không được tiết lộ.


Ngày 11/9, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi đã cảnh báo tình hình tại khu vực Kashmir tranh chấp với Ấn Độ đang làm dấy lên nguy cơ chiến sự bất ngờ bùng phát. Pakistan kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet tới thăm khu vực bất ổn này. Ông đã kêu gọi UNHRC mở cuộc điều tra quốc tế, đồng thời mời bà Bachelet tới thăm khu vực Kashmir tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ.


Ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng tại phía Nam Cộng hòa Dân chủ Congo. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng (giờ địa phương) tại tỉnh Tanganyika, phía Đông Nam Congo. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.


Bộ trưởng Tài chính Israel Moshe Kahlon ngày 12/9 cho biết một quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ đang ở thăm Israel khẳng định với ông rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sẽ vẫn được thực thi đầy đủ. Trước đó, ngày 11/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về việc đẩy mạnh làm giàu urani, song vẫn để ngỏ khả năng Mỹ có thể dỡ bỏ trừng phạt nhằm mở đường cho cuộc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani.


Hai xe thiết giáp của Phần Lan va chạm vì tránh một con tuần lộc trong cuộc diễn tập tại vùng Lapland, khiến 12 binh sĩ bên trong bị thương. "Một xe thiết giáp chở quân Pasi đánh lái tránh con tuần lộc trên đường và bị chiếc còn lại đâm từ phía sau. 12 binh sĩ bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị", Bộ Quốc phòng Phần Lan hôm 11/9 ra thông cáo cho biết. Hai xe thiết giáp chở theo tổng cộng 28 binh sĩ thuộc biên chế lữ đoàn Kainuu, một trong các đơn vị lớn nhất của lục quân Phần Lan, gặp nạn khi tham gia diễn tập phòng thủ hôm 10/9.


Chính phủ Israel ngày 12/9 đã phủ nhận cài các thiết bị gián điệp gần Nhà Trắng. Trước đó cùng ngày, giới chức Mỹ đã kết luận rằng Israel gần như chắc chắn đứng sau việc đặt các thiết bị theo dõi điện thoại di động gần Nhà Trắng và những địa điểm nhạy cảm khác xung quanh thủ đô Washington.


Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi là thành viên của một tổ chức Hồi giáo Pakistan và đang vận chuyển nhiều loại vũ khí đến khu vực do New Delhi kiểm soát ở vùng tranh chấp Kashmir. Cảnh sát đã chặn xe tải của những đối tượng này vào rạng sáng 12/9, tịch thu 4 khẩu súng AK-56, hai AK-47, 6 băng đạn và 180 viên đạn.


Ngày 12/9, tân Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara thừa nhận có những rủi ro và nguy cơ khi sử dụng điện hạt nhân song việc loại bỏ hoàn toàn loại năng lượng này vào thời điểm hiện nay hay tương lai đều là không thực tế. Điện hạt nhân tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi tại Nhật Bản. Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi, cho biết muốn “phá bỏ” các nhà máy điện hạt nhân để tránh tái diễn thảm họa Fukushima năm 2011.


Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định kéo dài các đòn cấm vận nhằm vào Nga thêm 6 tháng nữa liên quan hành động của Moscow ở Ukraina. Thông tin trên được Hội đồng châu ÂU đưa ra hôm nay (12/9), theo đó cấm vận sẽ tiếp tục đến ngày 15/3/2020. Hội đồng châu Âu nêu cụ thể các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản và hạn chế đi lại, được áp dụng đối với 170 cá nhân và 44 thực thể. Bên cạnh đó là một số đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Nga, cùng các biện pháp giới hạn đáp trả việc Moscow sáp nhập bán đảo Crưm và Sevastopol.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.