TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine vào thứ Hai tuần tới, ngày 2/6, tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Kiev được cho là đang thảo luận về đề xuất này.
TPO - Theo ba nguồn thạo tin, một trong những điều kiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột ở Ukraine là các lãnh đạo phương Tây phải cam kết bằng văn bản, rằng sẽ ngừng mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía đông và dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Nga.
TPO - Nga và Ukraine đã hoàn tất cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn kỷ lục, được thống nhất trong các cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị Ukraine tái khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), bất chấp việc Ukraine không tôn trọng lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng.
TPO - Trong một tuyên bố mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về khả năng cho phép ĐT Nga tham dự vòng loại World Cup 2026 như một động thái thúc đẩy hòa bình.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết có thể đạt được lệnh ngừng bắn với Nga bất cứ lúc nào, nhưng các đồng minh của Kiev phải gây sức ép lớn hơn lên Mátxcơva.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa vào thủ đô Kiev của Ukraine là "không cần thiết".
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng Nga và Ukraine có thể đạt được thỏa thuận hòa bình trong vài ngày tới, sau đó cả hai quốc gia có thể chuyển sự chú ý sang trao đổi thương mại với Mỹ.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine trong vài ngày tới, trừ khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có thể đạt được thỏa thuận, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngày 18/4.
TPO - Bên cạnh việc tuyên bố cần đánh giá thêm về thoả thuận khoáng sản mới do Mỹ đề xuất, Tổng thống Volodymyr Zelensky còn nói rằng Ukraine sẽ không công nhận các khoản viện trợ quân sự đã được Mỹ phê duyệt trước đây là khoản vay cần hoàn trả.
TPO - Ngày 2/3, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz ví Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky như “người yêu cũ” cứ muốn khơi lại những chuyện từ gần một thập niên trước, theo tờ The Hill.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tìm một "hình thức gìn giữ hòa bình được các bên chấp nhận", sau khi Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố trước đó của ông rằng Nga sẽ "đồng ý với việc triển khai quân đội NATO đến Ukraine theo một thỏa thuận hòa bình tiềm năng".
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine để chấm dứt xung đột, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói hôm 8/3 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky ở Istanbul.
TPO - Ông Aleksey Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết Nga muốn áp đặt một thỏa thuận ngừng bắn mà trong đó có điều khoản chia cắt lãnh thổ Ukraine như bán đảo Triều Tiên.
TPO - Ukraine nên công nhận Crimea là một phần của Nga và từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vì hòa bình, tỷ phú Mỹ Bill Ackman đề xuất.
TPO - Mục tiêu quân sự hiện tại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và giành quyền kiểm soát các nước cộng hòa Donbass, Mikhail Podoliak - một phụ tá của Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ quan điểm về thỏa thuận hòa bình với Nga, trong đó hiệp ước có thể bao gồm 2 văn kiện riêng biệt.
TPO - Nga nói rằng đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine về các điều khoản của thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Mátxcơva “sẽ làm tổn hại đến các cuộc đàm phán đang diễn ra”.
TPO - Người phát ngôn của nhóm phiến quân Taliban Zabihullah Mujahid ngày 6/10 tuyên bố Taliban sẽ tiếp tục tấn công các binh sỹ Mỹ tại Afghanistan cho tới khi đạt được một thỏa thuận hòa bình.
TPO - Quan hệ giữa Mỹ với đồng minh lâu năm Israel đang bị đẩy tới “bờ vực đổ vỡ” khi Washington trong ngày 19/3 tuyên bố sẽ "đánh giá lại" quan hệ song phương cũng như công khai cảnh báo có thể rút bỏ “chiếc ô” bảo trợ cho nhà nước Do Thái này tại Liên hợp quốc.