Nga không ủng hộ Ukraine trưng cầu dân ý về nội dung thỏa thuận hòa bình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga nói rằng đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý ở Ukraine về các điều khoản của thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Mátxcơva “sẽ làm tổn hại đến các cuộc đàm phán đang diễn ra”.

“Chúng tôi tin rằng việc đưa các điều khoản ra trước công chúng vào thời điểm này sẽ chỉ làm tổn hại đến các cuộc đàm phán vốn đang diễn ra chậm chạp hơn và thiếu thực chất hơn nhiều so với mong đợi của chúng tôi”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 22/3.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết bất kỳ thỏa hiệp "lịch sử" nào với Nga cũng đều phải được người dân Ukraine chấp thuận trong một cuộc trưng cầu dân ý.

“Tôi đã giải thích với các nhóm đàm phán, rằng về những thay đổi có thể mang tính lịch sử này, chúng ta sẽ không tự quyết định. Chúng ta sẽ tiến tới một cuộc trưng cầu dân ý”, Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn.

“Người dân sẽ được quyền lên tiếng, và đưa ra câu trả lời của họ về những thoả hiệp này. Về nội dung thoả thuận, đó là vấn đề cần thảo luận giữa chúng ta với phái đoàn Nga.”

Đây là lần đầu tiên ông Zelensky nêu ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý kể từ khi Mátxcơva khai màn chiến dịch quân sự gần một tháng trước.

Các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán trực tiếp tại Belarus trước khi chuyển sang thảo luận trực tuyến nhằm đẩy nhanh tiến trình.

Tổng thống Zelensky nhiều lần nhấn mạnh rằng Kiev đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ Nga và phương Tây. Trong khi đó, Mátxcơva đề xuất Ukraine trở thành một quốc gia trung lập, từ bỏ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - khối quân sự do Mỹ đứng đầu mà Nga coi là một mối đe dọa. Ngoài ra, Mátxcơva cũng muốn Ukraine hoàn toàn “phi quân sự hóa”, “phi phát xít hóa”, công nhận Crimea là một phần của Nga, và công nhận độc lập cho các quốc gia cộng hòa tự xưng Donetsk – Lugansk.

Ngày 21/3, Tổng thống Zelensky khẳng định ông sẵn sàng đàm phán với Nga về vấn đề Crimea và công nhận độc lập cho 2 nước cộng hoà tự xưng sau khi Ukraine nhận được sự bảo đảm an ninh.

Theo RT
MỚI - NÓNG