THẾ GIỚI 24H: Taliban bổ nhiệm thêm nhiều vị trí chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00
Các chỉ huy Taliban kiểm soát Phủ Tổng thống Afghanistan tại Kabul, ngày 15/8. (Ảnh: AP/TTXVN)
Các chỉ huy Taliban kiểm soát Phủ Tổng thống Afghanistan tại Kabul, ngày 15/8. (Ảnh: AP/TTXVN)
TPO - Lực lượng Taliban đã bổ nhiệm Gul Agha làm Bộ trưởng Tài chính cho chính quyền tự thành lập của mình, trong khi ông Sadr Ibrahim làm quyền Bộ trưởng Nội vụ.

Theo hãng tin Pajhwok, ngày 25/8, lực lượng Taliban đã bổ nhiệm nhiều cựu binh cấp cao vào các vị trí chủ chốt trong bộ máy cầm quyền sắp tới tại Afghanistan. Cụ thể, ông Gul Agha được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính nước này, trong khi ông Sadr Ibrahim làm quyền Bộ trưởng Nội vụ. Hiện Taliban chưa chính thức công bố những sự bổ nhiệm nêu trên. Tuy nhiên, một chỉ huy của lực lượng này cho biết sự chỉ định trên là quyết định tạm thời. Nguồn tin cũng cho biết các chỉ huy dày dặn kinh nghiệm của Taliban sẽ được bổ nhiệm cho các vị trí tỉnh trưởng tại quốc gia Tây Nam Á này.


Nhật Bản sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm 8 tỉnh trong bối cảnh ca nhiễm Covid-19 tiếp tục tăng đột biến do biến thể Delta. Tại cuộc họp hôm 25/8, các chuyên gia y tế chính phủ Nhật Bản đã đề xuất sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp thêm 8 tỉnh, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng kỷ lục, khiến hệ thống bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Đề xuất dự kiến ​​sẽ được thông qua và chính thức công bố vào cuối ngày 25/8.


Chính phủ Italia quyết định tài trợ 801.600 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19. Ngày 25/8, sau khi nhận được thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi Thủ tướng Italia Mario Draghi đề nghị hỗ trợ vaccine, Chính phủ Italia đã quyết định tài trợ 801.600 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19.


Chiều 25/8, một máy bay chiến đấu MiG-21 Bison của Không quân Ấn Độ (IAF) đã bị rơi tại bang Rajasthan, miền Tây nước này. Theo Tân Hoa xã, giới chức quân sự cho biết máy bay gặp nạn khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện ở huyện Barmer, cách thủ phủ Jaipur khoảng 530km về phía Tây. Được biết không có thương vong về người trong vụ tai nạn này.


Ngày 25/8, Điện Kremin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Pakistan Imran Khan về tình hình Afghanistan. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của các nỗ lực phối hợp để chống lại chủ nghĩa khủng bố và mối đe dọa ma túy xuất phát từ lãnh thổ Afghanistan, thiết lập hòa hình ở quốc gia này, cũng như đảm bảo sự ổn định của khu vực.


Ngày 25/8, tâm lý lo sợ của những người phụ nữ Afghanistan đang tăng lên sau khi Taliban thông báo rằng phụ nữ phải ở trong nhà, một động thái trái ngược với cảm kết mà phong trào Hồi giáo này đưa ra khi nắm quyền kiểm soát đất nước. Theo kênh CNN, phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahid phụ nữ không nên ra ngoài đi làm vì sự an toàn của chính họ, đồng thời thừa nhận các chiến binh Taliban không được huấn luyện phải tôn trọng phụ nữ.


Ngày 25/8, cảnh sát Tanzania cho biết một đối tượng mang theo súng trường đã sát hại hai cảnh sát ở khu vực gần Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Dar es Salaam trước khi bị bắn chết. Theo hãng tin Reuters của Anh, trong đoạn video đăng tải trên báo điện tử Millard Ayo, Chánh Thanh tra cảnh sát Simon Sirro xác nhận vụ việc khiến hai sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và hung thủ bị tiêu diệt tại chỗ.


Ngày 25/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo nước này và Anh đã tiến hành tập trận hải quân chung ở Thái Bình Dương, phía Nam đảo Okinawa. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh hai nước tăng cường hợp tác quốc phòng. Cuộc tập trận này được tiến hành ngày 24/8, với sự tham gia của tàu khu trục Ise thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (JMSDF) và một nhóm tàu tấn công của tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth, đánh dấu lần đầu tiên tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh tập trận với JMSDF gần quần đảo của Nhật Bản. Các tàu hải quân Mỹ và Hà Lan, hiện có mặt cùng nhóm tàu tấn công Anh, cũng tham gia cuộc tập trận.


Hải quân Indonesia ngày 24/8 cho biết đã bắt giữ tàu chở hàng MT Strovolos treo cờ Bahamas cùng toàn bộ thủy thủ trên tàu, vì những người này bị truy nã với cáo buộc đánh cắp gần 300.000 thùng dầu thô trong kho dự trữ dầu của Campuchia. Tàu MT Strovolos đã bị bắt giữ ngày 27/7 ở ngoài khơi đảo Sumatra, vài ngày sau khi Phnom Penh phát lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) về việc bắt giữ tàu này.


Phát biểu trước Quốc hội Đức ngày 25/8, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo việc Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan có nguy cơ biến nước này một lần nữa thành nơi nuôi dưỡng các tổ chức khủng bố, Reuters đưa tin. Nhà lãnh đạo nước Đức cũng nhấn mạnh các bên không thể thỏa hiệp vô điều kiện với Taliban. Thủ tướng Merkel nói cộng đồng quốc tế phải kiên quyết làm việc với Taliban nhằm bảo vệ những tiến bộ đã đạt được trong 20 năm đã qua.

MỚI - NÓNG