Từng cam kết không ngược đãi, Taliban bất ngờ khuyến cáo phụ nữ chưa nên ra đường

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Khi Taliban lãnh đạo đất nước từ năm 1996 đến năm 2001, phụ nữ Afghanistan gần như rất ít khi được ra đường. Tuy nhiên, sau khi Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát vào ngày 15/8, các lãnh đạo nhóm chiến binh Hồi giáo khẳng định “lần này sẽ khác”.

Taliban nói rằng phụ nữ Afghanistan sẽ được phép đi làm. Trẻ em gái sẽ được đi học miễn phí. Nhưng những dấu hiệu ban đầu cho thấy mọi thứ không như hứa hẹn.

Hôm qua, 24/8, một phát ngôn viên Taliban cho biết phụ nữ nên tiếp tục ở nhà, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Vì một số thành viên nhóm chiến binh này chưa được đào tạo học cách tôn trọng phụ nữ.

Phát ngôn viên Zabihullah Mujahid gọi đây là chính sách "tạm thời" nhằm bảo vệ phụ nữ cho đến khi Taliban có thể đảm bảo an toàn cho họ.

“Chúng tôi lo lắng rằng lực lượng của chúng tôi - vì còn mới và chưa được đào tạo bài bản - nên có thể sẽ cư xử sai với phụ nữ. Chúng tôi không muốn họ làm hại hoặc quấy rối phụ nữ. Phụ nữ nên ở nhà cho đến khi chúng tôi có quy định mới. Họ sẽ được trả lương tận nhà.”

Tuyên bố mới nhất của Mujahid được đưa ra sau khi ông Ahmadullah Waseq, Phó Ủy ban các vấn đề văn hóa của Taliban nói với New York Times rằng nhóm này “không có vấn đề gì với việc phụ nữ đi làm, miễn là họ trùm khăn che đầu”.

“Nhưng hiện chúng tôi kêu gọi họ ở nhà cho đến khi tình hình ổn định trở lại”, ông Waseq nói.

Trong những năm đầu tiên cầm quyền của Taliban (từ năm 1996 đến năm 2001), phụ nữ bị cấm ra ngoài đi làm. Họ thậm chí còn không được ra khỏi nhà nếu không có nam giới đi kèm. Họ không thể đi học, và phải đối mặt với sự xỉa xói nơi công cộng nếu họ bị phát hiện vi phạm các quy tắc đạo đức.

Ông Brian Castner, cố vấn cấp cao về khủng hoảng tại Tổ chức Ân xá Quốc tế, người đã ở Afghanistan cho đến tuần trước, nói rằng nếu Taliban có ý định đối xử tốt hơn với phụ nữ, họ sẽ cần phải đào tạo lại lực lượng của mình.

“Taliban là một phong trào đã hoạt động theo một cách nhất định trong 25 năm. Sau đó họ tiếp quản chính phủ, nhưng không phải vì thế mà họ có thể làm một điều gì đó khác biệt hoàn toàn với những gì họ từng làm”, ông Castner nói.

Trên thực tế tại thủ đô Kabul, phụ nữ ở những khu vực có ít chiến binh Taliban vẫn ra ngoài “với trang phục bình thường như trước kia”, một người dân tên Shabaka cho biết. Nhưng ở những khu vực trung tâm, tập trung đông đúc các chiến binh Taliban, rất ít phụ nữ mạo hiểm ra ngoài. Những người phụ nữ ra đường đều đeo khăn trùm đầu.

Theo Straitstimes
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.