Pfizer nghiên cứu loại vắc-xin chuyên biệt nhắm vào biến thể Delta

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: REX
Ảnh minh hoạ: REX
TPO - Người đứng đầu tập đoàn Pfizer cho biết hãng dược này đang nghiên cứu loại vắc-xin chuyên biệt nhắm vào biến thể Delta dễ lây lan.

Theo Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Pfizer, Albert Bourla, mặc dù vắc-xin Pfizer-BioNTech đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt đầy đủ, nhưng các nhà nghiên cứu của Pfizer vẫn đang theo đuổi việc phát triển một loại vắc-xin khác đặc biệt chống lại biến thể Delta.

“Hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu một loại vắc-xin chuyên biệt nhắm vào biến thể Delta”, Bourla nói với người dẫn chương trình NBC Nightly News, Lester Holt hôm thứ Hai. “Tuy nhiên tôi gần như chắc chắn rằng chúng ta sẽ không cần tới loại vắc-xin này vì mũi tiêm nhắc lại của Pfizer hiện vẫn rất, rất hiệu quả trong việc chống lại Delta.”

Bourla nói rằng những người trước đây do dự trong việc tiêm vắc-xin nên “mở lòng hơn” sau khi FDA cấp phép hoàn toàn việc tiêm hai liều Pfizer cho nhóm đối tượng trên 16 tuổi.

Giám đốc điều hành Pfizer cũng lập luận rằng vắc-xin của hãng này mang lại một số tác dụng phụ “nghiêm trọng”, nhưng tỉ lệ cực kì hiếm gặp.

Đầu tháng Tám, các quan chức y tế Mỹ thông báo bắt đầu từ ngày 20/9, người dân nước này có thể bắt đầu đặt lịch tiêm mũi vắc-xin thứ ba. Liều tăng cường nên được tiêm tám tháng sau liều thứ hai, cơ quan y tế khuyến nghị.

Theo thống kê của CDC, hiện có 71,2% dân số trên 12 tuổi của Mỹ được tiêm ít nhất một liều vắc-xin, và 60,4% được tiêm đủ liều.

Tuy nhiên, Mỹ đang đối phó với làn sóng dịch mới gây ra bởi biến thể Delta, khiến số ca mắc mới mỗi ngày lên tới 140.000-170.000 ca, và số ca tử vong lên tới vài trăm đến 1.000 ca/ngày.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG