Mỹ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc-xin Pfizer

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo Mỹ sẽ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 của Pfizer, nâng tổng số vắc-xin COVID-19 tài trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều.
Mỹ tặng Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc-xin Pfizer ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc tiếp Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sáng 25/8. (Ảnh: TTXVN)

Theo thông tin từ Nhà Trắng, bà Harris thông báo như vậy trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính. Số vắc-xin này sẽ được chuyển đến trong 24 giờ tới.

Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh lại cam kết của Mỹ sẽ dẫn dắt thế giới chấm dứt đại dịch COVID-19.

Thông qua Đạo luật kế hoạch cứu trợ Mỹ (ARPA) và những chương trình hỗ trợ khẩn cấp khác, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và CDC sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trị giá 23 triệu USD cho Việt Nam, nâng tổng số hỗ trợ của Mỹ cho Việt Nam trong giai đoạn đại dịch lên gần 44 triệu USD.

Thông qua Đạo luật kế hoạch cứu trợ Mỹ (ARPA) và những chương trình hỗ trợ khẩn cấp khác, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và CDC sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trị giá 23 triệu USD cho Việt Nam, nâng tổng số hỗ trợ của Mỹ cho Việt Nam trong giai đoạn đại dịch lên gần 44 triệu USD.

Sự hỗ trợ này sẽ đẩy nhanh việc tiếp cận và phân phối các loại vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả, tăng cường năng lực của hệ thống y tế Việt Nam nhằm đối phó với COVID-19. USAID còn hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 1 triệu USD để giảm nhẹ tác động và ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong những cộng đồng dễ bị tổn thương.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cung cấp 77 triệu máy bảo quản vắc-xin COVID-19 cực lạnh để hỗ trợ phân phối vắc-xin cho 63 tỉnh thành của Việt Nam. Những tủ bảo quản này được thiết kế đặc biệt kể đáp ứng yêu cầu bảo quản vắc-xin khắt khe nhất, qua đó tăng cường đáng kể hệ thống phân phối vắc-xin của Việt Nam.

Việc khai trương Văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á vào chiều nay sẽ thúc đẩy bảo đảm an ninh y tế toàn cầu bằng cách duy trì sự hiện diện bền vững ở khu vực, tạo điều kiện hỗ trợ phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước các mối đe doạ y tế, cũng như củng sứ mệnh cốt lõi của CDC là bảo vệ người Mỹ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.