Số ca COVID-19 tăng mạnh, Israel khuyến kích công dân trên 30 tuổi tiêm vắc-xin liều ba

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Thay vì chỉ tiêm mũi tăng cường cho những người trên 50 tuổi, theo quy định mới, những ngưới từ 30 tuổi trở lên ở Israel cũng sẽ được tiêm liều vắc-xin ngừa COVID-19 thứ ba.

Thông báo mở rộng nhóm đối tượng tiêm liều tăng cường vắc-xin ngừa COVID-19 được Bộ Y tế Israel đưa ra hôm qua, 24/8, trong bối cảnh số ca mắc mới ở nước này tiếp tục tăng dựng đứng.

Theo khuyến nghị mới, tất cả những công dân Israel trên 30 tuổi đã tiêm liều Pfizer thứ hai cách đây 5 tháng có thể tiếp tục tiêm mũi thứ ba tại cơ sở y tế.

Trước đó, vào cuối tháng Bảy, Tel Aviv bắt đầu tiêm mũi vắc-xin thứ ba cho nhóm công dân trên 60 tuổi. Đến giữa tháng Tám, nhóm đối tượng tiêm mũi tăng cường được mở rộng với những người trên 50 tuổi, nhân viên y tế, người mắc bệnh nền…

Từ tháng Bảy đến nay, gần 1,6 triệu người Israel đã được tiêm vắc-xin liều ba.

Israel là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về tốc độ tiêm chủng. Theo thống kê của chính phủ, có 63,5% dân số Israel đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa COVID-19, và gần 59% dân số tiêm đủ hai liều.

Tuy nhiên, quốc gia này đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 mới, với khoảng 8.000 ca mắc mới/ngày. Tổng số ca mắc COVID-19 ở Israel đã vượt mốc một triệu ca (1.011.223), với 6.880 ca tử vong.

Khuyến nghị mới của Israel được đưa ra một ngày sau khi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tiếp tục kêu gọi các quốc gia tạm dừng tiêm mũi tăng cường để dành vắc-xin cho những nước nghèo hơn với tỉ lệ tiêm chủng chỉ đạt 1-2%.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.