THẾ GIỚI 24H: Taliban ẩu đả ngay trong dinh tổng thống vì tranh giành quyền lực

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Taliban ẩu đả ngay trong dinh tổng thống vì tranh giành quyền lực
TPO - Giữa các lãnh đạo cao cấp Taliban đã nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt về thành phần của chính phủ mới tại Afghanistan, trong khi các tay súng dưới quyền thì lao vào ẩu đả ngay tại dinh tổng thống.

Một nguồn tin Taliban ngày 14/9 cho biết, đồng sáng lập nhóm Abdul Ghani Baradar và Khalil ur-Rahman Haqqani, bộ trưởng lâm thời phụ trách người tị nạn, người có sức ảnh hưởng lớn trong Mạng lưới Haqqani (nhánh vũ trang quan trọng trong Taliban), tranh cãi gay gắt trong khi các cấp dưới lao vào ẩu đả. Cuộc tranh cãi được cho bắt đầu từ chia rẽ quanh việc thành viên Taliban nào cần được ghi công sau khi nhóm kiểm soát Afghanistan. Phó thủ lĩnh Taliban Baradar tin rằng, cần coi trọng nỗ lực ngoại giao của mình và những người khác. Ông cũng cho rằng cần phải ôn hòa hơn trong cách điều hành mới tại Afghanistan. Ngược lại, thành viên mạng lưới Haqqani cho rằng Taliban giành chiến thắng là nhờ hành động quân sự, và họ cũng vẫn muốn tiếp tục cai trị Afghanistan theo sự hà khắc của luật hồi giáo.


Thủ tướng Anh Boris Johnson tối ngày 15/9 công bố một loạt các quyết định cải tổ nội các quan trọng, trong đó có việc cách chức 3 Bộ trưởng và thay thế Ngoại trưởng Dominic Raab bằng bà Liz Truss, vốn đang là Bộ trưởng Ngoại thương. Các quyết định cải tổ nội các lần lượt được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố từ chiều tối ngày 15/9 theo giờ địa phương, trong đó đáng chú ý nhất là việc thay đổi vị trí Ngoại trưởng của ông Dominic Raab. Đây là thay đổi đã được giới quan sát tại Anh dự đoán trước do ông Dominic Raab sụt giảm uy tín và phải hứng chịu các chỉ trích nặng nề trong thời gian qua sau khi bị cho là đã xử lý quá chậm chạp và thiếu hiệu quả cuộc khủng hoảng Afghanistan.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 500.631 trường hợp mắc COVID-19 và 9.293 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 227 triệu ca, trong đó trên 4,67 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh trong ngày đang có dấu hiệu chững lại trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong cũng có xu thế giảm. Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 127.000 ca, trong khi số ca tử vong cũng dẫn đầu với gần 2.000 trường hợp.


Server trang web của Ủy ban bầu cử Đức từng bị tin tặc tấn công khiến trang web này bị sập trong vài phút, tuy nhiên hệ thống kỹ thuật phục vụ cuộc bầu cử liên bang dự kiến vào ngày 26/9 không bị ảnh hưởng. Trang tin Business Insider ngày 15/9 dẫn một số nguồn tin Chính phủ Đức giấu tên cho biết server cần thiết cho cuộc bầu cử đã được bảo vệ và không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công hồi cuối tháng 8 này.


Hàng nghìn người Afghanistan sống tại thành phố Kandahar hôm 14/9 đã xuống đường biểu tình, sau khi Taliban yêu cầu họ rời khỏi nhà của mình. Người dân sinh sống tại khu vực Zara Ferqa thuộc Kandahar, Afghanistan cho biết, Taliban đã yêu cầu họ rời khỏi khu vực trên nhưng không nói họ sẽ được tái định cư ở đâu. “Chúng tôi được yêu cầu rời khỏi nhà và chuyển giao các căn hộ cho những tay súng Taliban. Có hơn 10.000 người sinh sống ở khu vực này, nhiều người trong số đó là góa phụ của những người lính thiệt mạng hoặc bị thương do các cuộc giao tranh chống lại Taliban trong suốt 20 năm qua”, một số người dân sống tại Zara Ferqa nói với hãng tin NDTV.


32 nữ cầu thủ của đội tuyển trẻ quốc gia đã rời khỏi Afghanistan sang Pakistan sau một thời gian lẩn trốn do lo sợ chính quyền của Taliban. Từ khi Taliban giành quyền kiểm soát đất nước, các cầu thủ thuộc đội tuyển trẻ quốc gia đã phải lẩn trốn do lo sợ bị Taliban trừng phạt. Ngày 15/9, 32 nữ cầu thủ trẻ đã rời Afghanistan và nhập cảnh vào Pakistan, BBC đưa tin. Các nữ cầu thủ và thành viên gia đình họ đã được Pakistan cấp thị thực nhập cảnh nhờ sự vận động của một quỹ từ thiện có tên "Bóng đá vì hòa bình". Nhóm gồm 115 người sẽ đi từ thành phố Peshawar tới Lahore. Tại đây, họ sẽ ở tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Pakistan.


Một chiếc máy bay vận tải của hãng Rimbun Air đã đâm vào vách núi ở tỉnh Papua của Indonesia, khiến toàn bộ 3 người trên khoang thiệt mạng. AP cho biết vụ việc xảy ra hôm nay (15/9, giờ địa phương) tại vùng núi cao ở phía Đông tỉnh Papua. Chiếc phi cơ vận tải 2 động cơ cánh quạt mang nhãn hiệu Twin Otter 300 đã mất tín hiệu khoảng 50 phút sau khi cất cánh từ huyện Nabre đi huyện Intan Jaya cùng lượng lớn vật liệu xây dựng trên khoang.


Ngày 15/9, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo các quân nhân từ chối tiêm vaccine phòng COVID-19 có thể phải nhận các hình thức kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí là bị tước quân tịch. Sau khi Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt đầy đủ vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech vào tháng Tám vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chỉ thị tất cả quân nhân đang tại ngũ đều phải tiêm vaccine phòng bệnh. Binh sỹ chỉ được miễn tiêm khi có lý do chính đáng liên quan tới vấn đề sức khỏe, tôn giáo-tín ngưỡng...


Theo Reuters, ngày 15/9, kênh Al-Hadath có trụ sở tại Dubai đưa tin lực lượng phòng không Saudi Arabia đã bắn hạ một máy bay không người lái chứa chất nổ của lực lượng Houthi tại Yemen. Máy bay không người lái này đang nhằm vào mục tiêu sân bay Abha, phía Tây Nam Saudi Arabia. Một liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen sau khi lực lượng Houthi được Iran hỗ trợ lật đổ chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi vào năm 2014.


Chính quyền Palestine cho biết gần 1.400 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel sẽ tuyệt thực để phản đối các điều kiện giam giữ 'rất tồi tệ' kể từ sau một vụ vượt ngục từ nhà tù Gilboa vào tuần trước. Căng thẳng tăng cao kể từ khi 6 tù nhân vượt ngục ngoạn mục khỏi nhà tù an ninh cao Gilboa ở miền bắc Israel vào ngày 6/9, thông qua một đường hầm đào dưới bồn rửa chén. Bốn trong số chúng đã bị bắt giữ lại. Theo Câu lạc bộ Tù nhân Palestine, hàng trăm bạn tù của họ đã bị chuyển đến các nhà tù khác và các vật dụng cá nhân bị tịch thu trong các cuộc khám xét do lính canh thực hiện. “Tình hình rất tồi tệ trong các nhà tù, đó là lý do tại sao họ tuyệt thực”, Qadri Abu Bakr, người đứng đầu ủy ban tù nhân của Chính quyền Palestine, nói với AFP. Ông nói rằng 1.380 tù nhân - trong số hơn 4.000 người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel - sẽ bắt đầu tuyệt thực từ thứ Sáu này và sẽ được tham gia cùng với các tù nhân khác vào tuần tới.


Dinh Tổng thống Hàn Quốc hôm 15/9 thông báo nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM). Theo hãng thông tấn Reuters, sự kiện này đã đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân đầu tiên có thể phát triển một hệ thống SLBM của riêng mình. Đáng chú ý, vụ thử tên lửa của Hàn Quốc chỉ diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên bắn 2 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thị sát vụ phóng thử tại một trung tâm thử nghiệm địa phương thuộc Cơ quan Phát triển Quốc phòng (ADD). SLBM được phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho tại Trung tâm Thử nghiệm ADD Anheung ở tỉnh Nam Chungcheong. Tên lửa đã nhắm chính xác vào mục tiêu định sẵn.

MỚI - NÓNG