THẾ GIỚI 24H: Saudi Arabia từ chối dẫn độ nghi phạm sát hại Khashoggi

Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: EPA
Nhà báo Jamal Khashoggi. Ảnh: EPA
TPO - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 9/12 đã từ chối dẫn độ nghi phạm trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, sau khi Trưởng Công tố thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) phát lệnh bắt giữ 2 cựu quan chức Saudi Arabia.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho hay Văn phòng Trưởng Công tố thành phố Istanbul đã kết luận có “nghi vấn cao” rằng Saud al-Qahtani, trợ lý hàng đầu của Thái tử Saudi Arabia Mohamed bin Salman, và Phó Giám đốc Cơ quan tình báo của nước này, Tướng Ahmed al-Asiri, là 2 trong số những người lên kế hoạch sát hại nhà báo Khashoggi tại Lãnh sự quán Saudi Arabia ở Istanbul hôm 2/10. Trong tháng 11 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã áp trừng phạt kinh tế đối với 17 quan chức Saudi Arabia, trong đó có ông Saud al-Qahtani, vì có vai trò trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi.


Ngày 9/12, người đứng đầu Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergei Naryshkin cho biết cơ quan này và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) hiện vẫn duy trì một kênh đối tác tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn phát trên kênh truyền hình Rossiya-1, ông Naryshkin cho biết kênh liên lạc nói trên tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, như là sự hợp tác đầy đủ của tình báo Nga với những đồng nghiệp CIA. Hai bên trao đổi thông tinh tình báo, hoạt động về các cá nhân, kế hoạch của những tổ chức khủng bố.


Truyền thông nhà nước Syria đưa tin các lực lượng phòng không nước này đã nã hỏa lực nhằm vào “các mục tiêu trên không của kẻ thù” ở sân bay Damascus. Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết: “Các lực lượng phòng không của chúng tôi đã đánh chặn các mục tiêu ở trên không của kẻ địch ở khu vực thuộc Sân bay Quốc tế Damascus.”


Ngày 9/12, Thủ tướng Bỉ Charles Michel thông báo, đảng cánh hữu N-VA đã rút khỏi liên minh cầm quyền do không tán thành việc nước này tham gia Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hiệp quốc (LHQ), dự kiến được chính thức thông qua vào đầu tuần tới. Theo đó, ông Charles Michel cho biết, ông sẽ bổ nhiệm 2 quốc vụ khanh thay thế các bộ trưởng thuộc đảng N-VA. Như vậy, sau nhiều ngày bấp bênh trên bờ vực sụp đổ, chính phủ theo đường lối trung hữu đã quyết định tiếp tục hoạt động mà không có đảng N-VA.


Thủ tướng Theresa May dự kiến hoãn cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội vào ngày 11/12 về thỏa thuận Brexit đạt được tháng trước. Bà May sẽ tới Brussels, Bỉ vào tuần tới để yêu cầu một số điều khoản tốt hơn từ EU. Đa số dư luận cho rằng Thủ tướng Anh sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu, thậm chí các Bộ trưởng lo ngại rằng mức độ thất bại có thể tới mức làm sụp đổ Chính phủ của bà May vốn đang chia rẽ sâu sắc về kế hoạch Brexit.


Paris vừa trải qua cuối tuần thứ tư liên tiếp chìm trong biểu tình. Bộ Nội vụ Pháp cho biết có tới khoảng 125.000 người biểu tình khắp nước trong ngày 9-12, trong đó tại Paris có 10.000 người. Mục tiêu của người biểu tình “áo vàng” giờ là Tổng thống Emmanuel Macron phải từ chức sau khi đã có hàng loạt quyết sách không hợp lòng dân, trong đó có tăng thuế nhiên liệu và giảm thuế cho người giàu, gây tăng chi phí sinh hoạt trong khi kinh tế còn rất chật vật.


Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer vừa khẳng định rằng, đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phải thành công trước ngày 1/3/2019 hoặc nhiều biện pháp thuế quan mới sẽ được áp đặt. Mỹ mong chờ đàm phán với Trung Quốc sẽ mang tới sự thay đổi căn bản liên quan đến vấn đề bảo vệ an ninh mạng, chuyển giao công nghệ, sự bảo hộ của chính phủ với doanh nghiệp nội địa và quyền sở hữu trí tuệ.


Các tàu của Hải quân Nga gồm Varyag, Đô đốc Panteleyev và Boris Butoma ngày 9/12 đã đến cảng Visakhapatnam ở miền Đông Ấn Độ để tham gia cuộc tập trận chung trên biển mang tên Indra Navy với Hải quân nước chủ nhà, dự kiến kéo dài từ ngày 9-16/12. Cuộc tập trận sẽ là một dấu mốc nữa của sự hợp tác an ninh hàng hải ngày càng gia tăng giữa các lực lượng hải quân hai nước và góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia. (XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG