THẾ GIỚI 24H: Quân đội Myanmar xây tượng Phật để lấy lòng dân

0:00 / 0:00
0:00
Quân đội Myanmar đang xây tượng Phật bằng cẩm thạch lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Quân đội Myanmar đang xây tượng Phật bằng cẩm thạch lớn nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
TPO - Chính quyền quân sự Myanmar đang triển khai xây dựng một tượng Phật bằng cẩm thạch ở thủ đô Naypyitaw nhằm xoa dịu giận dữ và chiếm cảm tình của người dân.

Bức tượng Phật dự kiến cao khoảng 19 m và được hoàn thành trong năm 2022. Đây sẽ là bức tượng Phật bằng cẩm thạch lớn nhất thế giới. Bức tượng được hợp thành từ nhiều phần đá cẩm thạch được chạm khắc sẵn, được lắp ráp tại thủ đô Naypyitaw. Truyền thông nhà nước do quân đội kiểm soát cho biết tượng Phật sẽ là nơi để người dân cầu khấn cho hòa bình và ổn định đất nước.Việc xây dựng tượng Phật khổng lồ, trong bối cảnh nền kinh tế Myanmar lao dốc, được cho là động thái của quân đội nhằm xoa dịu người dân và lấy lòng Phật tử.


Ngày 11/5, Tổng thống Nga V.Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia một dự luật về việc Nga rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở. Trước đó, Tổng thống Putin đã chỉ định Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov làm đại diện chính thức cho mình khi Quốc hội Liên bang xem xét dự luật này. Hiệp ước Bầu trời Mở (OST) được ký kết năm 1992 và có hiệu lực từ năm 2002, cho phép 34 quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Mỹ, thực hiện các chuyến bay giám sát trong không phận của nhau, công khai thu thập thông tin về các lực lượng và hoạt động quân sự của nhau theo các hạn ngạch bay đã được thống nhất từ trước.


Sau cảnh báo vào lúc 21 giờ đêm giờ địa phương, phong trào Hamas đã chỉ đạo tấn công tên lửa vào Tel Aviv và các vùng ngoại ô với 130 quả rocket để đáp trả việc Israel ném bom vào các tòa tháp ở Gaza. Kể từ khi căng thẳng leo thang 480 quả rocket đã được bắn từ Gaza vào Israel. Trong đêm qua, quân đội Israel cũng đã bắn hai quả tên lửa vào một tòa tháp 13 tầng ở Gaza. Đây là tòa tháp điều hành của lãnh đạo Hamas. Các cuộc tấn công đáp trả của quân đội Israel đêm qua vào Gaza khiến ít nhất 40 người Palestine bị thương. Kể từ khi căng thẳng leo thang số người Palestine thiệt mạng đã tăng lên 28 người, trong đó có 10 trẻ em, số thương vong tăng lên 103.


Giới chức an ninh Afghanistan ngày 11/5 cho biết lực lượng Taliban đã đánh chiếm được một huyện trọng yếu ngay bên ngoài thủ đô Kabul ở tỉnh Wardak miền Trung nước này, buộc lực lượng chính phủ phải rút khỏi đây. Trên Twitter, người phát ngôn Zabihullah Mujahid của Taliban cho hay lực lượng này đã sát hại và bắt giam một số thành viên lực lượng an ninh Afghanistan cũng như thu giữ một kho đạn lớn sau khi chiếm được huyện Nerkh.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đảo ngược chính sách thời cựu Tổng thống Donald Trump cấm các sinh viên không có giấy tờ tùy thân nhận trợ cấp trong đại dịch. Ngày 11/5, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Miguel Cardona đã công bố kế hoạch mới, theo đó hoàn thiện quy định cho phép các trường đại học phân phối 36 tỷ USD trợ cấp đại dịch liên bang cho sinh viên, bất kể tình trạng nhập cư của họ. Động thái này sẽ giúp các trường đại học mở rộng cơ hội cho những sinh viên đang cần hỗ trợ tài chính. Chính sách này cũng phản ánh mục tiêu của Bộ Giáo dục trong việc cung cấp các nguồn lực và hướng dẫn cho các tổ chức, sinh viên và cộng đồng trong suốt đại dịch.


Ngày 11/5, để đáp trả việc Rumani trục xuất nhà ngoại giao của mình, Nga đã tuyên bố Trợ lý Tùy viên Quốc phòng Rumani của Đại sứ quán Rumani tại Moscow là người không được chào đón. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ rằng, vào ngày 11/5, Đại sứ Rumani đã được mời đến Bộ Ngoại giao Nga. Tại đây ông được trao một công hàm tuyên bố Đại úy G.Iliescu, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng tại Đại sứ quán Rumani ở Moscow, là người không được chào đón. Người sĩ quan được lệnh để rời khỏi lãnh thổ của Liên bang Nga trong vòng 72 giờ.


Nhiều người dân TP Tromso (Na Uy) biểu tình phản đối việc một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ cập một cảng dân sự ở địa phương này, hãng tin Sputnik ngày 11/5 cho hay. Giới chức Na Uy đang kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không trong khu vực an ninh có bán kính 500 m, tính từ cảng Tonsvik. Không rõ tàu USS New Mexico sẽ ở lại Tonsvik trong bao lâu nhưng lệnh cấm bay quanh cảng này có hiệu lực tới nửa đêm 12/5.


Lực lượng chức năng Australia đã phát hiện một đường hầm dài 20m “được đào vài tháng” tại trung tâm tạm giữ người tị nạn Yongah Hill. Theo lực lượng chức năng, đường hầm dang dở này đã vượt qua được hàng rào đầu tiên trong tổng số 3 lớp hàng rào an ninh tại trung tâm Yongah Hill. Theo dữ liệu của Lực lượng Biên phòng Australia, có 315 nam giới tị nạn đang bị tạm giữ tại Yongah Hill, không hề có phụ nữ và trẻ em tại cơ sở này.


Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 11/5 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh thắt chặt quy tắc sử dụng vũ khí sau vụ xả súng tại trường học ở Kazan, thuộc vùng Tatarstan, Nga. Theo Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga, vào lúc 9h30 sáng 11/5 (giờ địa phương), kẻ tấn công có vũ trang đã nổ súng vào trường học số 175 ở Kazan và đã bị bắt giữ. Ít nhất 11 người chết và 20 người khác bị thương trong vụ xả súng, theo các báo cáo truyền thông. Kẻ xả súng được xác định là một thanh niên 19 tuổi, có giấy phép sở hữu vũ khí. Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự tội giết người hàng loạt sau thảm kịch.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.