THẾ GIỚI 24H: Philippines triển khai thêm tàu ​​tuần tra đến Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
Các tàu Trung Quốc ở Bãi Ba Đầu trên Biển Đông. (Ảnh: AP)
Các tàu Trung Quốc ở Bãi Ba Đầu trên Biển Đông. (Ảnh: AP)
TPO - Philippines điều thêm tàu hải quân tuần tra ở Biển Đông, sau khi phát hiện đội tàu Trung Quốc "dàn hàng" tại bãi Ba Đầu, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tướng Philippines Cirilito Sobejana sau đó đã ra lệnh triển khai thêm các tàu hải quân tăng cường tuần tra. Tuy nhiên quân đội Philippines không cho biết các tàu hải quân Philippines sẽ được điều động đến mức nào. Người phát ngôn quân đội Philippines, Thiếu tướng Edgard Arevalo cho biết việc nước này tăng cường hiện diện hải quân trong khu vực nhằm trấn an và bảo vệ người dân khỏi bị quấy rối.Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana yêu cầu khoảng 200 tàu Trung Quốc mà ông mô tả là tàu dân quân ngay lập tức rời khỏi khu vực nhưng Trung Quốc đã phớt lờ, ngang nhiên khẳng định nước này sở hữu vùng lãnh thổ ngoài khơi và các tàu đang trú ẩn khi biển động.

Trước việc hơn 200 tàu Trung Quốc hiện diện ở đá Ba Ðầu thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Tuyên bố được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 25/3, để trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hiện diện của 220 tàu Trung Quốc ở đá Ba Đầu. Đá Ba Đầu là một rạn san hô hình chữ V có diện tích khoảng 10km2, chỉ nổi khi triều xuống. Bãi Ba Đầu nằm trên cụm đảo Sinh Tồn trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 591.000 ca bệnh COVID-19 và trên 9.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 126 triệu ca, trong đó trên 2,76 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (92.990 ca), Ấn Độ (59.069 ca) và Mỹ (trên 55.800 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (2.375 ca), Mỹ (934 ca) và Mexico (579 ca).

Hãng tin Interfax dẫn lời một bộ trưởng trong Chính phủ Nga ngày 25/3 cho biết Trung tâm Chumakov của nước này đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn ba đối với vaccine có tên CoviVac - loại vaccine ngừa COVID-19 thứ ba của Nga. CoviVac cùng với EpiVacCorona và Sputnik V là 3 loại vaccine ngừa COVID-19 do Nga sản xuất và đã cấp phép lưu hành khẩn cấp, nhưng Sputnik V là vaccine được biết đến nhiều nhất. Cùng ngày, Bộ Y tế Belarus cho biết nước này đã bắt đầu sản xuất số lượng lớn vaccine Sputnik V của Nga và lên kế hoạch sản xuất lên tới 500.000 liều/tháng.

Một tàu chở hàng thuộc sở hữu của một công ty Israel đã bị trúng tên lửa của Iran trên biển Ảrập lúc sáng 25/3, kênh tin tức 12 của Israel đưa tin. Con tàu Israel, đang trong hành trình từ Tanzania tới Ấn Độ, và bị trúng tên lửa khi đang ở biển Ảrập, vùng biển nằm giữa Ấn Độ và Iran. Tàu bị hư hại song vẫn có thể tiếp tục hành trình. Hãng tin Hebrew cho hay, vụ việc đã được báo cáo lên giới chức an ninh Israel và tới chủ của con tàu. Hiện, giới chức Israel chưa có bình luận gì về sự việc này. Theo trang Israel Hayom, có nguồn tin cho rằng các phần tử Iran cố tình nhắm bắn con tàu trên, song thông tin này chưa được kiểm chứng.

Truyền thông Anh ngày 25/3 đưa tin, 1 máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh đã bị rơi. Rất may vụ tai nạn không có thương vong. Theo báo cáo, chiếc máy bay phản lực bị rơi ở khu vực Cornwall, Vương quốc Anh. Cả 2 phi công đều được đẩy ra ngoài và bung dù tiếp đất an toàn.Các nguồn tin quân sự Anh tiết lộ, chiếc máy bay gặp nạn thuộc Phi đội 736 ở Cardross, Anh. Tuy nhiên nguồn tin không cho biết nhiệm vụ cụ thể của chuyến bay cũng như nguyên nhân của vụ tai nạn.

Ngày 25/3, giới chức Niger cho biết ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ tấn công bất ngờ một ngày trước đó nhằm vào 3 ngôi làng ở khu vực Tillaberi, miền Tây Niger, giáp giới với Mali.Theo một quan chức địa phương, các tay súng đi xe mô tô đã sát hại 3 người tại làng Zibane-Koira Zeno, 1 người tại làng Zibane Koira-Tegui và 7 người tại làng Gadabo. Ngoài ra, những kẻ tấn công cũng phóng hỏa trường học và cướp phá tài sản của người dân.

AP ngày 24/3 đưa tin, 13 bang của Mỹ gồm Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Lousiana, Missisippi, Missouri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah và West Virginia là nguyên đơn kiện chính quyền Tổng thống Biden, yêu cầu chấm dứt lệnh tạm ngừng cấp phép mới khoan dầu khí trong các vùng nước và đất của liên bang.Ngày 24/3/2021, các bang này đã nộp đơn lên Tòa án liên bang Western District, bang Louisiana. Phía nguyên đơn muốn tòa án ra quyết định yêu cầu chính quyền Mỹ nối lại cấp phép mới việc khoan dầu khí ở Vịnh Mexico (bị hoãn từ ngày 17/3), ở Cook Inlet, Alaska và đất liên bang ở bang Wyoming, Utah, Montana, Oklahoma, Nevada và New Mexico. Các bang này cho rằng chính quyền và các cơ quan liên bang đã bỏ qua giai đoạn tham vấn và các bước hành chính theo yêu cầu trước khi áp dụng lệnh tạm dừng. Việc tạm ngừng cấp phép mới làm giảm đáng kể nguồn thu, gia tăng chi phí năng lượng, làm mất việc làm tại các bang sản xuất dầu, trong khi đó các bang ven biển vẫn có nguồn thu đáng kể từ các hoạt động dầu khí ven bờ và ngoài khơi.

MỚI - NÓNG