THẾ GIỚI 24H: Phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, Triều Tiên họp khẩn Bộ Chính trị

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tổ chức một cuộc họp mở rộng khẩn cấp của Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong bức ảnh được KCNA công bố vào ngày 25/7. Ảnh: KCNA.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tổ chức một cuộc họp mở rộng khẩn cấp của Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên trong bức ảnh được KCNA công bố vào ngày 25/7. Ảnh: KCNA.
TPO - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị sau khi một người bị nghi nhiễm Covid-19 vượt biên trái phép từ Hàn Quốc.

“Sự kiện khẩn cấp đã xảy ra ở thành phố Kaesong. Một người bỏ trốn sang Hàn Quốc ba năm trước và bị nghi nhiễm virus corona đã quay lại vào ngày 19/7 sau khi vượt biên trái phép”, KCNA đưa tin. Ông Kim đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh phong tỏa ở thành phố biên giới Kaesong. Ông cũng gọi “đây là tình huống nguy cấp và có thể nói virus đã xâm nhập vào Triều Tiên” hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca nhiễm virus đầu tiên được chính quyền Triều Tiên công bố. Cho đến nay, Triều Tiên cho biết nước này chưa có ca nhiễm COVID-19 nào.


Theo trang thống kê worldometers.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới có trên 241.000 ca bệnh và trên 5.400 ca tử vong, chủ yếu vẫn tập trung ở ba quốc gia “nóng” nhất là Mỹ, Brazil và Ấn Độ. Đây vẫn là ba quốc gia có số ca mắc cao nhất trong 24 giờ qua. Cụ thể là: Mỹ ghi nhận trên 61.000 ca bệnh mới; Brazil có thêm trên 46.000 người mắc COVID-19; còn số ca mắc mới ở Ấn Độ là trên 48.000 ca. Ba quốc gia này cùng Mexico có số người tử vong cao nhất thế giới trong 24 giờ qua: Brazil (1.064 ca), Mỹ (832 ca), Mexico (737 ca) và Ấn Độ (690 ca).

Ba người dân thành phố Salerno, miền Trung Italy, đã bị phạt tới 1.000 euro cho mỗi người do không đeo khẩu trang theo quy định trong các cửa hàng, trung tâm thương mại. Quyết định xử phạt được Chủ tịch vùng Campagnia, Vincenzo De Luca ký ngày 24/7 theo đề xuất của Thị trưởng Salerno Vincenzo Napoli. Đây là mức phạt nặng nhất, lần đầu tiên được ban hành tại Italy kể từ khi dịch bệnh COVID19 bùng phát tại quốc gia Nam Âu này. Những cửa hàng bị phát hiện vi phạm có thể bị xem xét buộc phải đóng cửa.

 Jun Wei Yeo, công dân mang quốc tịch Singapore, thừa nhận việc mình đã lợi dụng vai trò là một chuyên gia tư vấn chính trị ở Mỹ để thu thập thông tin cho tình báo Trung Quốc. Bloomberg ngày 24/7 dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Jun Wei Yeo đã thừa nhận trước tòa án ở Washington rằng ông ta đã cung cấp cho Trung Quốc những thông tin quý giá về "những người Mỹ có quyền tiếp cận những thông tin không công khai có giá trị, bao gồm nhân viên chính phủ và quân đội Mỹ".

Ngày 25/7, một chiếc máy bay hạng nhẹ đã bị rơi ở vùng núi Alps thuộc lãnh thổ Thụy Sĩ. Vụ tai nạn khiến 2 công dân Thụy Sĩ và 2 người mang quốc tịch Áo thiệt mạng. Chiếc máy bay rơi từ độ cao hơn 3.000 mét ở khu vực thắng cảnh gần đỉnh Gletscherspitze của bang này. Một nhân chứng ban đầu đã gọi điện cho cảnh sát khi nhìn thấy chiếc máy bay xấu số lao xuống đất vào lúc 10h25 GMT ngày 25/7.

Quân đội Trung Quốc hôm nay (25/7) bắt đầu tập trận bắn đạn thật 9 ngày tại khu vực bán đảo Lôi Châu, Quảng Đông.Thời báo Hoàn Cầu dẫn thông cáo của quân đội Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một kéo dài từ 25-27/7 ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu nằm ở phía nam tỉnh Quảng Đông, nơi được coi là cửa ngõ tiến vào Biển Đông. Giai đoạn hai từ 28/7 đến 2/8 được triển khai trong phạm vi nhỏ hơn với bán kính 8km.

Hàng nghìn người tập trung bên ngoài tòa án liên bang tại Portland, bang Oregon, Mỹ đến rạng sáng 25/7 và ném pháo hoa vào tòa nhà. Biểu tình trước cửa tòa án liên bang tại Portland, bang Oregon, đêm 24/7 kéo dài trong nhiều giờ đến rạng sáng ngày hôm sau. Khoảng 2h30 ngày 25/7, lực lượng liên bang di chuyển theo đội hình tiến vào đám đông, giải tán người biểu tình bằng đạn hơi cay bắn ở cự ly gần.

Ngày 24/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Margaritis Schinas đã công bố chiến lược an ninh của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2020 - 2025 và các sáng kiến đầu tiên chống lạm dụng tình dục trẻ em, buôn bán ma túy và buôn bán vũ khí. Ông Schinas nhấn mạnh: “Chúng tôi đã phát triển một chiến lược mới cho giai đoạn 2020 - 2025, nhằm tạo ra một hệ sinh thái an ninh thực sự ở EU. Kế hoạch tập trung vào tất cả các lĩnh vực mà EU có thể tạo ra sự khác biệt, từ hoạt động bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng trước tội phạm mạng đến cuộc chiến chống lại các mối đe dọa phi truyền thống như tin giả”.
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.