THẾ GIỚI 24H: Pháp, Đức chỉ trích Tổng thống Mỹ

Căng thẳng tại Hội nghị thượng đỉnh G7 (Ảnh: Jesco DenzelAP Photo)
Căng thẳng tại Hội nghị thượng đỉnh G7 (Ảnh: Jesco DenzelAP Photo)
TPO - Hai nhà lãnh đạo Đức và Pháp hôm Chủ nhật (10/6) đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc rút khỏi tuyên bố chung G7, cáo buộc nhà lãnh đạo Mỹ đã “phá huỷ lòng tin và hành động không có sự nhất quán”. 

Hội nghị G7 diễn ra hôm 9-6 ở La Malbaie, Québec (Canada) đã kết thúc trong bối cảnh “hỗn loạn” và “chia rẽ” giữa Mỹ và các nước thành viên. Hội nghị G7 đã không diễn ra trọn vẹn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ về giữa chừng và chỉ trích Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên Twitter là “không trung thực và quá nhu nhược”. "Trong vài giây, ngài ấy đã có thể phá hủy niềm tin thông qua Twitter", Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết khi được hỏi về việc ông Trump rút khỏi tuyên bố chung G7. “Hành động của ông Trump không có gì ngạc nhiên bởi chúng tôi đã thấy điều này với thỏa thuận khí hậu hoặc thỏa thuận Iran", Ngoại trưởng Đức cho biết thêm. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu đại diện của Mỹ không ký tuyên bố chung đưa ra bởi các nhà lãnh đạo G7 sau phát ngôn mà ông mô tả là "sai lệch" của thủ tướng Canada.


Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford và người đồng cấp Nga Valery Gerasimov vừa có một cuộc nói chuyện mang tính xây dựng ở Phần Lan nhằm thảo luận về tình hình Syria và an ninh châu Âu. Tướng thủy quân lục chiến Dunford và Tướng lục quân Gerasimov đã có cuộc gặp mặt trực tiếp tại biệt thự Konigstedt ở Helsinki vào hôm 9-6 sau cuộc họp chung với giới chức Phần Lan.Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 tướng cấp cao đã thảo luận nhiều cách để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, bao gồm tránh xung đột giữa lực lượng 2 nước, cũng như vấn đề giảm thiểu căng thẳng và tăng cường an ninh ở châu Âu.


Ngày 10/6, Nhà Trắng cho biết hai phái đoàn của Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Singapore vào ngày 11/6, ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Đại sứ Mỹ tại Philippines Sung Kim sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia một cuộc họp với phái đoàn Triều Tiên tại khách sạn Ritz Carlton vào lúc 10 giờ sáng 11/6 theo giờ địa phương (9 giờ sáng 11/6 theo giờ Hà Nội). Dự kiến, Tổng thống Trump cũng sẽ gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào ngày 11/6.


Theo hãng tin Anadolu, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây xong bức tường bê tông dài 764km dọc đường biên giới với Syria. Bức tường có kết cấu nhiều lớp với công nghệ tiên tiến, được xây dựng tại 6 tỉnh Sanliurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mardin và Sirnak của Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích xây dựng bức tường này là nhằm ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép cũng như hoạt động buôn lậu, đồng thời tăng cường an ninh khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có chung 911km đường biên giới với Syria. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lợi dụng tình hình bất ổn chính trị tại Syria, một số nhóm khủng bố tìm cách mở rộng địa bàn, tăng cường hoạt động tại khu vực biên giới hai nước. Ngoài ra, hãng Anadolu cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ cũng gần như hoàn tất việc xây dựng 144km tường ở dọc đường biên giới với Iran.


Ngày 10-6, trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới Israel - Syria, quân đội Israel đã khởi động cuộc tập trận quy mô lớn tại Cao nguyên Golan. Phát ngôn viên quân đội Israel cho hay, cuộc tập trận sẽ kéo dài vài ngày và lực lượng quân dự bị cũng sẽ tham gia sự kiện này. Quân đội Israel nhấn mạnh cuộc tập trận đã được lên kế hoạch trước như một phần của kế hoạch huấn luyện trong năm 2018 và nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, thích ứng của các lực lượng Israel. Trước đó, vào ngày 3-6, quân đội Israel đã tiến hành 2 cuộc tập trận quy mô lớn khi căng thẳng tại Dải Gaza leo thang.


Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng thiết lập mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, thậm chí mở Đại sứ quán Mỹ tại Thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Theo 2 nguồn tin thân cận với Singapore, quốc gia dự kiến tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều vào ngày 12-6 tới, cho biết, việc mở Đại sứ quán Mỹ ở Bình Nhưỡng là một trong những chủ đề có thể được thảo luận trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống D.Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và điều này cũng đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán chuẩn bị cho hội nghị này.


Một viên chức Afghanistan giấu tên cho biết, đã xảy ra cuộc tấn công của các chiến binh vào trạm kiểm soát an ninh ở huyện Arghandab thuộc tỉnh Kandahar phía nam Afghanistan làm 13 cảnh sát thiệt mạng. "Một nhóm phiến quân Taliban đã xông vào một trạm kiểm soát an ninh ở khu vực Nehgan của huyện Arghandab vào sáng sớm 10-6, giết chết 13 nhân viên cảnh sát," viên chức này nói. Trước đó, một cuộc tấn công tương tự vào lực lượng an ninh đã cướp đi mạng sống của 17 nhân viên an ninh ở huyện Shindand thuộc tỉnh Herat phía tây nước này vào tối thứ sáu 8-6.


Bộ Nội vụ Iraq cho biết ngày 10/6, hỏa hoạn đã bùng lên tại nhà kho chứa phiếu bầu lớn nhất nước này, nơi lưu trữ các lá phiếu của quận al-Rusafa, phía Đông thủ đô Baghdad.Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Iraq đang chuẩn bị kiểm lại bằng tay khoảng 10 triệu phiếu bầu sau khi có cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 12/5 vừa qua. Người phát ngôn bộ trên nêu rõ đám cháy đã thiêu hủy một số giấy tờ và thiết bị, song lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực ngăn lửa lan sang khu vực đặt các hòm phiếu. Trong khi đó, Thiếu tướng Saad Maan cho hay nhà kho được chia thành 4 khu vực và mới chỉ có khu vực chứa thiết bị điện tử và giấy tờ bị thiêu trụi. 


Theo hãng tin RT, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp lại những chỉ trích từ các nước G7 nhằm vào Nga rằng họ nên hợp tác với nhau thay vì “phát biểu bừa bãi” trong cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Hội nghị thượng đỉnh G7 đã diễn ra tại Canada, với tiêu điểm là căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đồng minh về mức thuế ngặt nghèo mà Mỹ vừa áp đặt. Dù vậy, các nước vẫn đưa ra được một tuyên bố chung. Trong tuyên bố này, nhóm nước G7 bày tỏ mong muốn các nước đoàn kết lại để đối phó với “những hành động gây bất ổn” của Nga. Ngoài ra, nó cũng quy trách nhiệm cho Moscow trong vụ việc đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal tại thành phố Salisbury (Anh). 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG