THẾ GIỚI 24H: OSCE cáo buộc ly khai Ukraine cản trở hoạt động

Phái bộ OSCE tại miền Đông Ukraine
Phái bộ OSCE tại miền Đông Ukraine
TPO - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cáo buộc lực lượng ly khai đang kiểm soát các khu vực ở miền Đông Ukraine đã ngăn cản các quan sát viên của tổ chức này tiếp cận những khu vực đặc biệt của lực lượng trên.

Phó trưởng Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine, ông Alexander Hug, đã nói với nhật báo Die Welt của Đức: “Họ đã từ chối cho chúng tôi tiếp cận những khu vực đặc biệt. Chúng tôi không được phép đi qua các trạm kiểm soát”. Động thái này diễn ra khi có những lo ngại đang gia tăng rằng bạo lực leo thang có thể làm tái bùng phát một cuộc chiến tổng lực.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo Đức và Pháp gia tăng sức ép đối với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, buộc Kiev thực thi thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng Hai liên quan tới cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Trả lời báo giới, ông Lavrov nói "theo quan điểm của chúng tôi, việc gia tăng sức ép đối với Kiev là cần thiết," nhấn mạnh rằng ông muốn Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande có hành động phù hợp với tư cách là các bên bảo lãnh cho thỏa thuận hòa bình.


Quân đội Ukraine đã kết thúc đợt tuyển quân lần thứ sáu vào ngày 17/8, và các chuyên gia cho biết lần này có kết quả kém nhất so với những lần trước đó. Được bắt đầu ngày 19/6, đợt tuyển quân kéo dài 2 tháng chỉ tuyển được 13.000 người tham gia quân đội Ukraine, tức chỉ bằng 60% con số đề ra ban đầu là 25.000 người. Cuộc tổng động viên của Ukraine không phải nhằm mục đích nâng cao quân số của quân đội. Thực tế, những người đã từng được gọi đi nghĩa vụ quân sự vào năm ngoái sẽ bị giải ngũ và thay thế bởi những người mới.


Giới chức Pakistan ngày 19/8 cho biết, các lực lượng của nước này và binh sỹ Ấn Độ đã đấu pháo ở khu vực Kashmir, làm ít nhất một người Pakistan thiệt mạng. Javed Budhanvi, Bộ trưởng khu vực Kashmir phần bên lãnh thổ Pakistan, cho hay các trường học ở đây đã buộc phải đóng cửa sau vụ nã pháo của Ấn Độ vào quân khu Nakial hôm 18/8. Ngoài ra, hàng trăm người dân làng đã bỏ chạy đến những nơi an toàn hơn.


Đã có nhiều tiếng súng và bom nổ bên ngoài cung điện Dolmabahce ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch và cũng là nơi đặt trụ sở Văn phòng Thủ tướng của nước này vào hôm 19/8. Theo kênh truyền hình NTV và hãng thông tấn Dogan, ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai đối tượng mang theo vũ khí tầm xa và một quả bom ở khu vực quanh Lãnh sự quán Đức. Chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận đứng sau vụ việc.


Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmoung khẳng định rằng vụ đánh bom kinh hoàng hôm 17/8 tại đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok là do "một mạng lưới" thực hiện. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh các nhà điều tra đang tập trung truy tìm một đối tượng xuất hiện trong đoạn video an ninh khi tên này bỏ lại một ba lô chỉ 20 phút trước khi xảy ra vụ nổ, làm 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương.


Người đứng đầu của cơ quan an toàn lao động Trung Quốc, chuyên giám sát hoạt động phản ứng nhanh sau vụ nổ ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã bị bắt vì tội tham nhũng. Hiện vẫn chưa rõ liệu việc ông này bị bắt có liên quan đến vụ nổ xảy ra hôm 12/8 tại thành phố này hay không. Trang web chính thức của cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc, Ủy ban Trung ương Điều tra Kỷ luật cho biết ông Yang Donglian, người đứng đầu Cục An toàn Lao động Quốc gia Trung Quốc bị tình nghi “vi phạm kỷ luật đảng và luật pháp quốc gia”, một cách nói khác của tội danh tham nhũng


Ngày 19/8, Phó Thị trưởng thành phố Thiên Tân, ông Hà Thụ Sơn, cho biết nhà chức trách đã xác định được các hóa chất lưu giữ trong nhà kho ở Thiên Tân, nơi xảy ra hai vụ nổ ngày 12/8 làm 114 người thiệt mạng và 65 người mất tích. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Hà Thụ Sơn cho biết nhà kho trên chứa khoảng 40 chất thuộc 7 loại, gồm khoảng 1.300 tấn hợp chất ôxít, chủ yếu là nitrat kali (KNO3) và nitrat amoni. Ngoài ra còn có 500 tấn vật liệu dễ cháy, gồm natri và magiê, cùng 700 tấn chất độc nồng độ cao, chủ yếu là xyanua natri (NaCN). Tại hiện trường, các nhà chức trách cũng tìm thấy cafein. 


Trung tâm Điều phối Cơ quan chung của Australia (JACC) thực hiện tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo nhóm điều tra do Pháp dẫn đầu đã kết thúc giai đoạn đầu của công tác phân tích nhằm giám định mảnh vỡ máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion ở Pháp hôm 29/7. Tuy nhiên, JACC không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về kết quả điều tra và cho biết các nhà chức trách Pháp sẽ thảo luận thêm với Malaysia sau đó sẽ báo cáo tiến trình điều tra.


Ngày 19/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) đã bơm thêm 110 tỷ Nhân dân tệ (NDT), tương đương 17 tỷ USD, vào thị trường tiền tệ thông qua các khoản cho vay trung hạn (MLF) nhằm thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Theo đó, PboC đã rót số tiền trên cho 14 tổ chức tài chính với thời hạn sử dụng 6 tháng và lãi suất chỉ 3,35%. Đây là động thái nhằm duy trì khả năng thanh khoản tốt trong hệ thống ngân hàng, đồng thời khuyến khích các ngân hàng sử dụng khoản tiền này để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và các mắt xích yếu của nền kinh tế.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.