THẾ GIỚI 24H: Ông Kim Jong Un thăng hàm cho 69 tướng lĩnh hạt nhân ​

Ông Kim nói trước các tướng lĩnh quân sự, trong tấm ảnh được đăng tải hôm 24/5. Ảnh: Rodong Sinmun.
Ông Kim nói trước các tướng lĩnh quân sự, trong tấm ảnh được đăng tải hôm 24/5. Ảnh: Rodong Sinmun.
TPO - Ông Kim Jong Un đã thăng cấp bậc hàm cho khoảng 69 sĩ quan quân đội bao gồm Ri Pyong Chol và Pak Jong Chol. Cả hai đều có vai trò lớn trong các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Việc thăng cấp sĩ quan được cho là nhằm củng cố sự quyền lực của ông Kim đối với quân đội. Bình Nhưỡng dường như đã sẵn sàng cho các động thái hạt nhân tiếp theo sau thời gian tạm lắng vì đại dịch virus corona. Các chuyên gia tin rằng họ có thể hạ thủy một tàu ngầm mới nặng 3.000 tấn có khả năng phóng tên lửa hạt nhân và thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.


Ngày 25/5, Cục Khí tượng Australia (BoM) cảnh báo thảm họa cháy rừng tại nước này kéo dài suốt nhiều tháng từ tháng 9/2019 và mới kết thúc vào tháng 2/2020 không phải "sự kiện chỉ xảy ra một lần." Phát biểu trong phiên điều trần về nguyên nhân gây ra những vụ cháy rừng của Ủy ban Hoàng gia Australia, người đứng đầu đơn vị giám sát khí hậu thuộc BoM Karl Braganza cho biết kể từ thảm họa cháy rừng năm 2003, Australia đã phải đối mặt với những thảm họa cháy rừng thực sự nghiêm trọng với tần suất dường như có chiều hướng gia tăng."


Nhật báo Chicago Tribune ngày 25/5 đưa tin đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và 27 người bị thương ở bang Chicago do những vụ xả súng xảy ra trong kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm (Memorial Day) cuối tuần qua. Theo Chicago Tribune, các vụ việc trên xảy ra trong khoảng thời gian từ chiều 22 đến sáng 25/5. Chicago Tribune cho hay trong dịp Lễ Tưởng niệm năm 2019, đã có 43 người bị bắn, trong đó có 7 người thiệt mạng.


Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) hôm 25/5 cho biết cơ quan bảo vệ bờ biển của Libya đã ngăn chặn khoảng 400 người di cư hướng vào châu Âu xuất phát từ bờ biển Địa Trung Hải của nước này trong hai ngày qua và đưa họ đến trung tâm giam giữ ở thủ đô Tripoli của Libya. Như vậy, trong tháng này có tổng cộng hơn 1.000 người vẫn nỗ lực vượt biên bất chấp việc Libya đóng các đường biên quốc tế nhằm ngăn chặn đà lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19.


Tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo giảm xuống thấp đến mức có thể khiến nhiệm kỳ lãnh đạo của ông phải kết thúc sớm, dù tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ từ ngày 25/5 khi tốc độ lây nhiễm của COVID-19 chậm lại. Tỷ lệ ủng hộ ông Abe xuống dưới 30% có thể làm giảm uy tín của Thủ tướng Abe trong đảng Dân chủ Tự do và đang làm dấy lên tin đồn ông có thể từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9/2021.(XEM THÊM…)


Sau hơn hai tháng đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát, ngày 25/5, Iran đã nối lại hoạt động của một số đền thờ lớn của người Hồi giáo dòng Shiite trên khắp cả nước. Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết đền Shah Abdol-Azim tại thủ đô Tehran, đền Imam Rexa tại Mashhad, Đông Bắc Iran, đền Fatima Masumeh và thánh đường Jamkaran ở thành phố linh thiêng Qom đã mở cửa trở lại trong khi vẫn thực hiện những quy định về y tế. Những đền này được phép mở cửa từ một giờ sau bình minh và cho tới một giờ trước hoàng hôn.


Theo trang thống kê worldometers.info cho biết, tính đến 6h ngày 26/5 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã có 347.516 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong tổng số 5.581.259 người nhiễm chủng virus nguy hiểm này. Như vậy, đã có thêm gần 3.000 người tử vong vì COVID-19 và hơn 87.000 người mắc mới căn bệnh này trong 24h qua.


Trung Quốc cảnh báo rằng họ sẽ có biện pháp đối phó nếu Mỹ tìm cách phá hoại lợi ích của Bắc Kinh đối với Hong Kong, sau những bình luận mới nhất từ Washington về các biện pháp trừng phạt liên quan việc Trung Quốc dự định áp dụng luật an ninh quốc gia mới ở đặc khu hành chính này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên trong một cuộc họp ngắn rằng Mỹ đang cố làm tổn hại an ninh quốc gia của Trung Quốc và nói rằng Bắc Kinh đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Washington xung quanh bình luận của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien rằng luật an ninh đối với Hong Kong có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Mỹ.(XEM THÊM…)

MỚI - NÓNG