THẾ GIỚI 24H: Ông Biden tạm chuyển giao quyền Tổng thống Mỹ cho bà Harris trong 85 phút

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng nhìn Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu về các vấn đề khủng hoảng biên giới hồi tháng 3/2021. Ảnh: New York Post
Tổng thống Mỹ Joe Biden đứng nhìn Phó Tổng thống Kamala Harris phát biểu về các vấn đề khủng hoảng biên giới hồi tháng 3/2021. Ảnh: New York Post
TPO - Bà Kamala Harris tạm thời nắm quyền điều hành nước Mỹ vào ngày 19/11, trong thời gian Tổng thống Joe Biden được gây mê để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki, bà Harris đã làm việc tại văn phòng của mình ở Cánh Tây trong lúc ông Biden đang được gây mê hôm 19/11. Quá trình kéo dài tổng cộng 85 phút. Kamala Harris trở thành người phụ nữ đầu tiên từng nắm giữ vị trí quyền lực nhất nước Mỹ, dù chớp nhoáng khi Tổng thống Joe Biden tạm chuyển giao quyền lực cho bà trong khi gây mê để nội soi đại tràng.


Ông Biden rời bệnh viện, lên trực thăng về Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 19/11 đã rời Trung tâm y tế Walter Reed và về Nhà Trắng bằng trực thăng sau cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tổng thống Mỹ Joe Biden rời khỏi Trung tâm Y tế Walter Reed tại Washington bằng trực thăng vào lúc 14h05 (giờ địa phương) ngày 19/11, AFP đưa tin. Theo lời tổng thống nói với các phóng viên, ông cho biết mình thấy "tuyệt vời" sau cuộc đánh giá sức khỏe định kỳ trước đó.


Ông Duterte tố ứng viên tổng thống dùng cocaine. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố có một ứng viên trong cuộc bầu cử năm 2022 “là người sử dụng cocaine”. Ông Duterte – người nổi tiếng với chiến dịch chống ma túy quyết liệt kéo dài nhiều năm ở Philippines – không nêu tên ứng viên tổng thống trong lời cáo buộc của mình, chỉ nói rằng người này đến từ một gia đình giàu có. (XEM CHI TIẾT...)


Áo đã trở thành quốc gia đầu tiên ở EU tái áp dụng lệnh phong toả vào mùa đông này để làm chậm lại tốc độ lây lan của làn sóng COVID-19. Theo thông báo của Thủ tướng Alexander Schallenberg, lệnh phong toả sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 22/11, và kéo dài tối đa 20 ngày. Ngoài ra, lệnh tiêm chủng bắt buộc cũng sẽ được áp dụng từ ngày 1/2.(XEM CHI TIẾT...)


Mỹ phê duyệt mũi tiêm tăng cường cho tất cả người trưởng thành. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 19/11 đã phê duyệt liều vaccine ngừa COVID-19 tăng cường của Pfizer và Moderna cho tất cả người trên 18 tuổi.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 547.563 trường hợp mắc COVID-19 và 6.803 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 256,8 triệu ca, trong đó trên 5,15 triệu người không qua khỏi. Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong trong ngày tiếp tục xu thế đi ngang trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Á và Đông Âu. Dịch bệnh đang tái bùng phát ở châu Âu khi số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước châu lục này. Châu Âu hiện chính là tâm dịch mới của thế giới.


Đức đối mặt với 'tình trạng khẩn cấp quốc gia'. Hiện có hơn 1/4 số quận trên toàn nước Đức có tỷ lệ mắc trong 7 ngày qua vượt 500 ca/100.000 người, nhiều bệnh viện đang ở mức báo động, nếu không nhanh, Berlin sẽ không thể lật ngược tình thế.


Ấn Độ-Pháp đối thoại giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối thoại song phương Ấn Độ-Pháp về giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân vừa được tổ chức vào ngày 18/11 tại thủ đô Paris (Pháp). Hai bên đã thảo luận các chủ đề trong chương trình nghị sự, bao gồm giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí liên quan đến các lĩnh vực hạt nhân, hóa học, sinh học, cũng như an ninh ngoài không gian, vũ khí thông thường và kiểm soát xuất khẩu vũ khí.

MỚI - NÓNG