THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố cứng rắn sau vụ Crimea bị tấn công khiến hơn 120 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau vụ tấn công bán đảo Crimea làm hơn 120 người thương vong, Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố sẽ tìm kiếm phản ứng quốc tế còn Bộ Quốc phòng nước này yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm chính về vụ tấn công.
THẾ GIỚI 24H: Nga tuyên bố cứng rắn sau vụ Crimea bị tấn công khiến hơn 120 người thương vong ảnh 1
Một tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa (ATACMS) rời bệ phóng. (Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea đã khiến ít nhất 124 người bị thương, 3 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa (ATACMS) "được trang bị đầu đạn chùm" trong khi một tên lửa khác đã đi chệch khỏi đường bay và phát nổ trên bầu trời Sevastopol. Theo Bộ Quốc phòng Nga, "tất cả các nhiệm vụ bay của tên lửa ATACMS của Mỹ đều do các chuyên gia Mỹ thực hiện dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của Mỹ". Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh “trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào dân thường ở Sevastopol chủ yếu thuộc về Washington, nước cung cấp vũ khí này cho Ukraine, cũng như chế độ Kiev, nơi mà cuộc tấn công này được phát động”.


Nổ súng nhiều nơi ở Dagestan (Nga), 6 cảnh sát thiệt mạng. Theo Reuters, Bộ Nội vụ Nga cho biết các tay súng đã nổ súng vào giáo đường Do Thái, nhà thờ Chính thống giáo và đồn cảnh sát trong các cuộc tấn công đồng thời trên hai thành phố ở Cộng hoà Dagestan thuộc Liên bang Nga, vào ngày 23/6 (giờ địa phương), khiến ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương.


Canada chuẩn bị kế hoạch sơ tán 45.000 công dân khỏi Liban. Canada được cho là đang lên kế hoạch sơ tán 45.000 công dân khỏi Liban trong bối cảnh lo ngại một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và lực lượng Hezbollah xảy ra. Trước đó, Israel đã sơ tán các cộng đồng dọc biên giới phía Bắc sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hama do lo ngại Hezbollah sẽ thực hiện một cuộc tấn công tương tự và trong bối cảnh giao tranh xảy ra hằng ngày. Khoảng 60.000 người dân ở miền Bắc Israel phải di dời.


Trên 1.300 người hành hương tử vong do nắng nóng ở Saudi Arabia. Ngày 23/6, Saudi Arabia cho biết trên 1.300 người hành hương đã tử vong khi tham gia lễ hành hương Hajj năm nay do thời tiết nắng nóng gay gắt và hầu hết những người tử vong đều không có giấy phép chính thức.


Quân đội Belarus tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu cần. Ngày 23/6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố cuộc diễn tập chung với Nga cho thấy, quân đội Belarus sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khi cần thiết. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình STV, ông Khrenin, cho rằng "cuộc diễn tập được tiến hành cùng với các đồng nghiệp Nga đã cho thấy sự sẵn sàng cao của các quân nhân Belarus, trình độ đào tạo cao và khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định rằng hiện nay Belarus hoàn toàn có khả năng và sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khi cần thiết".


Ukraine mất điện diện rộng khi Nga tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng. Theo Guardian ngày 23/6, cuộc tấn công mới của Nga vào mạng lưới năng lượng của Ukraine đã khiến quốc gia này rơi vào ​​tình trạng mất điện luân phiên tồi tệ nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng phát năm 2022. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, các cơ sở năng lượng của Kiev đã hứng chịu một “cuộc tấn công lớn” từ Nga vào tối 21/6, khiến một số công nhân bị thương. “Tình hình trong lĩnh vực năng lượng vẫn còn khó khăn”, bộ này nêu rõ trong một tuyên bố hôm 22/6.


Ba Lan xem xét đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus. Ngày 23/6, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cảnh báo nước này đang cân nhắc đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus do dòng người di cư ồ ạt từ Trung Đông. Hiện nay, 2 trong số 6 cửa khẩu ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Belarus vẫn đang mở cửa, với 1 cửa khẩu cho phép xe tải và các phương tiện chở khách đi qua.


Nhóm Hồi giáo ở Iraq thừa nhận tấn công tàu cập cảng Israel. Ngày 23/6, một nhóm vũ trang Hồi giáo Shiite ở Iraq thừa nhận đã cùng với lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào 5 tàu tại cảng Haifa ở miền Bắc Israel và tại Địa Trung Hải.


Mỹ: Nổ súng tại bang Ohio vào lúc sáng sớm, 10 người bị thương. Truyền thông địa phương dẫn lời giới chức thực thi pháp luật bang cho biết vụ việc xảy ra sáng sớm 23/6 theo giờ địa phương tại quận Short North Arts của thành phố Columbus. Những người bị thương đều là nam giới, ở độ tuổi từ 16-27, trong số đó có một người bị thương nặng. Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm lái chiếc ôtô Honda Civic màu trắng, kính xe phủ sơn cách nhiệt.

MỚI - NÓNG