THẾ GIỚI 24H: Nga triển khai vũ khí laser trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát biểu hôm 18/5, Phó thủ tướng Yuri Borisov tuyên bố Nga đang triển khai các loại vũ khí laser trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, TASS đưa tin

Ông Borisov đặc biệt nhấn mạnh tới hệ thống vũ khí laser có tên Zadira, có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 5 km, có khả năng “chọc mù” các vệ tinh do thám ở khoảng cách 1.500 km. Zadira là vũ khí phóng ra năng lượng cường độ cao, hoạt động theo cơ chế đốt cháy mục tiêu thông qua tác động vật lý bằng nhiệt. “Hệ thống này có khả năng bắn hạ nhiều loại UAV khác nhau, giảm thiểu chi phí khi không cần sử dụng các hệ thống phòng không như Pantsir hay Tor”, ông Borisov cho biết.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 719.000 ca mắc COVID-19 và 1.346 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 524,5 triệu ca, trong đó trên 6,29 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 84,5 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,02 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 524.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 30,7 triệu ca mắc và trên 665.000 ca tử vong.


Nga trục xuất 85 nhân viên ngoại giao quốc tế. Hôm 18/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã trục xuất tổng cộng 85 nhân viên ngoại giao của Pháp, Tây Ban Nha và Ý để đáp lại những động thái tương tự mà 3 nước này thực hiện trước đó với Nga. Tổng cộng 85 nhân viên ngoại giao bị trục xuất bao gồm: 34 người Pháp, 27 người Tây Ban Nha và 24 người Ý.


Thêm một thành viên NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập. Sau động thái của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Croatia cũng muốn cản Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Theo đài RT, ngày 18/5, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho biết ông có kế hoạch chỉ thị cho Đại sứ Mario Nobilo, đại diện thường trực của nước này tại NATO, ngăn chặn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này.


EU đề xuất gói hỗ trợ bổ sung 9 tỷ euro cho Ukraine. Ngày 18/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen đã đề xuất gói hỗ trợ bổ sung cho Ukraine lên tới 9 tỷ euro (9,5 tỷ USD) trong năm nay để giúp Kiev khắc phục hậu quả xung đột. Một quan chức thuộc EC cho biết khoản tiền này sẽ được cung cấp cho Ukraine dưới dạng cho vay.


Indonesia nỗ lực giải cứu phà mắc cạn chở hơn 800 người. Indonesia đang nỗ lực để giải cứu một chiếc phà chở hơn 800 người bị mắc cạn ở hòn đảo ngoài khơi tỉnh Đông Nusa Tenggara, cực Nam nước này. Theo giới chức địa phương, phà KM Sirimau bị mắc cạn 2 ngày qua, chở theo 784 hành khách và thủy thủ đoàn 55 người. Phà hiện không có dấu hiệu bị rò rỉ nước và tất cả những người trên phà đều được xác nhận trong tình trạng sức khỏe tốt.


Sập tường tòa nhà đang thi công, ít nhất 12 người thiệt mạng. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương trong một vụ sập tường nghiêm trọng ngày 18/5 tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ. Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra tại huyện Morbi khi một bức tường tại một tòa nhà đang thi công bất ngờ đổ sập. Tất cả các nạn nhân đều là công nhân làm việc tại công trường xây dựng này. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương diễn ra.


Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm tự sản xuất. Ấn Độ ngày 18/5 ra tuyên bố chính thức cho biết đã thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm đầu tiên của lực lượng hải quân do nước này tự sản xuất, từ trực thăng Seaking 42B. Tuyên bố nêu rõ vụ thử diễn ra trên các vùng biển ngoài khơi của Bãi phóng tích hợp (ITR) ở thành phố Balasore, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.


Mỹ mở cửa trở lại đại sứ quán ở Kiev, Ukraine. Đại sứ Mỹ ở Thủ đô Kiev, Ukraine đã mở cửa trở lại ngày 18/5 sau 3 tháng đóng cửa kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Daniel Langenkamp ngày 18/5 cho biết, đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã chính thức mở cửa trở lại và một số ít nhân viên ngoại giao Mỹ sẽ quay trở lại làm việc. Các hoạt động lãnh sự sẽ chưa được nối lại ngay và khuyến cáo đi lại của bộ Ngoại giao Mỹ đối với toàn bộ các khu vực ở Ukraine vẫn tiếp tục được duy trì.

MỚI - NÓNG