Nga cáo buộc Ukraine dùng người ở nhà máy Azovstal làm ‘công cụ tống tiền’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài phát thanh Spunik ngày 18/5, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng lãnh đạo Ukraine đã phản bội những binh lính và người dân ở nhà máy thép Azovstal, sử dụng họ làm công cụ để gây sức ép.
Nga cáo buộc Ukraine dùng người ở nhà máy Azovstal làm ‘công cụ tống tiền’ ảnh 1

Ảnh cắt từ một video do Nga công bố ngày 17/5 cho thấy nhóm binh lính đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal đang ngồi trên xe buýt để rời khỏi thành phố Mariupol

Bà Zakharova nói rằng chính quyền ở Kiev thường xuyên dùng những người này để “tống tiền” nhiều nước, chủ yếu là các nước châu Âu, “nhằm thực hiện nhiệm vụ mà Mỹ đã đặt ra cho họ ngay từ đầu”.

“Đây là một trong những công cụ thuận tiện nhất của Washington để tác động đến tình hình của Liên minh châu Âu”, bà Zakharova nói.

Ông Denis Pushilin - lãnh đạo vùng ly khai Donetsk - hôm nay nói rằng một toà án sẽ quyết định số phận của những binh lính đầu hàng ở nhà máy thép Azovstal, báo chí địa phương đưa tin.

Sáng 18/5, Nga cho biết đã có tổng cộng 959 binh lính Ukraine, trong đó có 80 người bị thương đã đầu hàng và ra khỏi boongke và đường hầm dưới nhà máy thép Azovstal, thuộc thành phố cảng Mariupol.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 694 lính Ukraine, trong đó có các thành viên của trung đoàn Azov, đầu hàng trong 24 giờ qua.

Ngày 17/5, Ukraine ca ngợi lực lượng bảo vệ thành phố cảng Mariupol là những người hùng đã “thay đổi cục diện chiến tranh khi cản đà tiến quân của Nga trong suốt 82 ngày bao vây và ném bom”.

Ukraine nói rằng sự kiên trì của những người này khiến Nga không thể điều lực lượng ra các chiến trường khác, từ đó làm chậm đà tiến của quân Nga.

Kiểm soát hoàn toàn Mariupol sẽ giúp Nga tạo nên một tuyến kết nối trên bộ thông suốt đến bán đảo Crimea và vùng ly khai ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, phương Tây đánh giá rằng, trong khi lực lượng Nga tập trung vào Mariupol, chiến dịch của họ ở những nơi khác đang chững lại.

Trong cập nhật mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ vừa tấn công vào khu vực Soledar thuộc vùng Donetsk bằng tên lửa.

Nga cũng cho biết tấn công cả đội lính đánh thuê nước ngoài, phá huỷ 1 chiếc Su-24, các kho vũ khí và hệ thống tên lửa S-300 của Ukraine.

Bản cập nhật khẳng định quân Nga đã bắn trúng một khẩu đội lựu pháo M77 155mm của Ukraine do Mỹ sản xuất.

Theo Tass, Reuters
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.