Quân đội Ukraine ra lệnh cho binh sĩ tại ‘pháo đài’ Azovstal đầu hàng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 17/5, quân đội Ukraine đã ra lệnh cho các tay súng đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol được phép đầu hàng để bảo toàn mạng sống.

Theo đài RT (Nga), chính quyền Kiev tuyên bố các đơn vị đã “hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu được giao”. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đã xác nhận trên mạng xã hội rằng các binh sĩ của mình đang ẩn náu tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã được lệnh đầu hàng. Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine nêu rõ: “Lực lượng tại Mariupol đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu được giao.... Bộ chỉ huy quân đội cấp cao đã ra lệnh cho chỉ huy các đơn vị đóng tại Azovstal phải bảo toàn tính mạng cho các thành viên”.


Nga bắn hạ máy bay Su-24, Su-25 của Ukraine. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi nhiều máy bay chiến đấu Su-24 và Su-25 của quân đội Ukraine. (XEM CHI TIẾT...)


Hải quân Trung Quốc đưa tàu khu trục lớn nhất dẫn đầu nhóm tập trận ở Hoàng Hải. Tàu khu trục lớn nhất của Hải quân Trung Quốc gần đây dẫn 3 tàu hộ tống ra triển khai đợt tập trận trên biển Hoàng Hải. Giới chuyên gia cho rằng đợt tập trận hỗn hợp này mô phỏng những cuộc đối đầu quân sự với các quốc gia nhỏ hơn ở khu vực. (XEM CHI TIẾT...)


Sri Lanka có thể vỡ nợ lần đầu tiên trong tuần này. Quốc đảo này có thể chính thức bị tuyên bố vỡ nợ nếu không thanh toán lãi suất cho các trái chủ trước ngày 18/5, khi thời gian ân hạn 30 ngày đối với các trái phiếu bằng đô la Mỹ kết thúc. Sự kiện này sẽ đánh dấu lần vỡ nợ đầu tiên của Sri Lanka.


Thụy Điển chính thức tuyên bố chấm dứt 200 năm trung lập, đệ đơn gia nhập NATO. Ngày 16/5 (tối 16/5 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã chính thức tuyên bố quốc gia Bắc Âu này sẽ từ bỏ lịch sử trung lập và sẽ cùng Phần Lan xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuyên bố này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đối với Thụy Điển, quốc gia Bắc Âu đã có hơn 200 năm không tham gia các liên minh quân sự. Bước đi của Stockholm nhiều khả năng sẽ chọc giận Nga.


Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không đồng ý với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định ngày 16/5, đồng thời cho biết bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi lập trường của Ankara đều không thành công.


Thủ tướng Pháp Jean Castex ngày 16/5 đã nộp đơn xin từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron. Động thái của ông Castex đã mở đường cho một cuộc cải tổ nội các được trông đợi từ lâu của Tổng thống Macron, người sau khi tái đắc cử vào tháng 4 đã nói rằng chính phủ mới nên mang tính "tập trung" hơn, với ít bộ trưởng hơn.


Pháp có nữ thủ tướng đầu tiên trong vòng 30 năm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16/5 đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lao động Elisabeth Borne làm Thủ tướng mới của nước này sau khi ông Jean Castex đệ đơn từ chức. Bà Elisabeth Borne, 61 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này trong vòng 3 thập niên. Thông báo từ Điện Elysee cho biết, bà Borne sẽ chịu trách nhiệm thành lập chính phủ. Ngoài ra, nhiệm vụ của bà sẽ là đảm bảo rằng tất cả các quyết định của chính phủ đều phù hợp với mục tiêu cắt giảm khí thải của Pháp, sau nhiều năm nước này không đạt mục tiêu đề ra.


Bão cát bao phủ Iraq. Ngày 16/5, Iraq lại hứng chịu một trận bão cát khiến các sân bay, trường học và cơ quan chính phủ trên khắp quốc gia Trung Đông này phải đóng cửa. Đây là trận bão cát thứ 8 ở Iraq kể từ giữa tháng 4 đến nay.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 256.832 trường hợp mắc COVID-19 và 431 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 521 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người tử vong vì đại dịch. Ngày 16/5, thế giới có 62 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới và 41 nước có người tử vong vì căn bệnh này, giảm mạnh so với cách đây vài tuần. So với mấy ngày gần đây, số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế giảm dần.


Giới khoa học Trung Quốc phát triển vaccine dạng hạt nano ngừa COVID-19. Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển một loại vắc xin tiềm năng dạng hạt nano mosaic có thể ngăn ngừa các biến thể của virus SARS-CoV-2.


Giá lúa mỳ tăng cao kỷ lục sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ. Ngày 16/5, giá lúa mỳ đã tăng cao kỷ lục sau khi Ấn Độ quyết định cấm xuất khẩu mặt hàng này do một đợt nắng nóng nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới sản lượng. Mở cửa thị trường châu Âu ngày 16/5, giá lúa mỳ đã tăng lên mức 435 euro (453 USD)/tấn. Giá mặt hàng này vốn đã tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine - nhà xuất khẩu lúa mỳ chính của thế giới.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.