THẾ GIỚI 24H: Nga hoan nghênh Anh không kích IS ở Syria

THẾ GIỚI 24H: Nga hoan nghênh Anh không kích IS ở Syria
TPO - Điện Kremlin hoan nghênh việc Anh mở các cuộc không kích chống tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria, song cho rằng các cuộc không kích này vẫn thiếu "cơ sở pháp lý" và cần thiết lập một liên minh chống IS lớn mạnh hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định Nga ủng hộ bất kỳ hành động nào chống lại khủng bố và chống lại IS, đồng thời cho biết Moscow đang cân nhắc việc phối hợp hành động với các quốc gia phương Tây trong liên minh duy nhất chống khủng bố, nhằm tăng tính hiệu quả của các cuộc không kích.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thông báo, vòng đàm phán quốc tế mới nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria sẽ được tổ chức tại thành phố New York của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng Thư ký Ban Ki-moon không tiết lộ thời điểm diễn ra vòng đàm phán sắp tới. Trong khi đó, một số nhà ngoại giao cho biết, vòng đàm phán mới về Syria nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tới.


Ngày 3/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được tổ chức ở thủ đô Belgrade của Serbia. Một quan chức Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Cuộc gặp giữa các Ngoại trưởng 2 nước đã bắt đầu như dự kiến và kéo dài khoảng 40 phút". Theo quan chức này, cuộc gặp đã kết thúc, song chi tiết cuộc gặp chưa được tiết lộ.


Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để kiểm soát biên giới với Syria nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của lực lượng thánh chiến Hồi giáo cực đoan IS. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 3/12, Thủ tướng Ahmet Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc với các đối tác trong Liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu để cố gắng ngăn chặn các tay súng Hồi giáo cực đoan IS tràn sang từ Syria, song sẽ không ngăn cấm người tị nạn: 


Đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của nước này, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành cuộc hội đàm ba bên tại Washington (Mỹ) vào ngày 3/12 để thảo luận cách đối phó với Triều Tiên và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tham gia cuộc hội đàm trên có Đặc phái viên của Hàn Quốc về vấn đề hạt nhân Hwang Joon-kook, Đặc phái viên Mỹ phụ trách các vấn đề chính sách Triều Tiên Sung Kim, và Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản phụ trách đàm phán sáu bên Kimihiro Ishikane.


Văn phòng công tố Bỉ cho biết đã cáo buộc 2 đối tượng tình nghi mới liên quan đến loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu đêm 13/11 tại Paris (Pháp) khiến 130 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Hai đối tượng này bị bắt giữ hôm 29/11 vừa qua. Một kẻ 20 tuổi là người Pháp bị thẩm vấn tại sân bay Zaventem, phía Tây Bắc Brussels, khi chuẩn bị lên máy bay đến Moroc. Đối tượng còn lại là người Bỉ, 28 tuổi, bị bắt tại quận Molenbeek ở Brussels, nơi một số đối tượng thực hiện loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris cư trú, bao gồm cả nghi can chủ mưu Abdelhamid Abaaoud. Tên Abaaoud đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của cảnh sát Pháp.


Cảnh sát Mỹ đã xác nhận danh tính 2 nghi can xả súng làm 14 người thiệt mạng tại thành phố San Bernardino, bang California hôm 2/12 là Syed Farook, công dân Mỹ 28 tuổi (nam) và Tashfeen Malik, 27 tuổi (nữ) và chưa rõ quốc tịch. Theo cảnh sát, hai nghi can này đã kết hôn hoặc có quan hệ tình cảm. Cảnh sát trưởng San Bernardino, ông Jarrod Burguan nói rằng cả 2 nghi can này đều đã thiệt mạng và dường như không còn nghi can thứ 3. Ông nói thêm: "Chúng tôi chưa xác định được động cơ gây án. Chúng tôi không loại trừ khả năng khủng bố".


Ngày 3/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết nước này đã ngừng các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Nam Âu mang tên "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ". Bộ trưởng Novak cho biết công tác chuẩn bị cho dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" hiện nay đã bị đình chỉ vì "một ủy ban liên chính phủ phụ trách hợp tác kinh tế và thương mại đã ngừng cuộc gặp" do các biện pháp trừng phạt của Moscow áp đặt đối với Ankara liên quan vụ Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hồi tháng trước.


Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) thông báo nhiều tỉnh thành của nước này, trong đó có Thủ đô Bắc Kinh sẽ tiếp tục hứng chịu tình trạng khói mù độc hại do ô nhiễm không khí ít nhất cho đến cuối năm nay. Báo cáo của Cơ quan này cho biết, các khu vực Bắc Kinh- Thiên Tân- Hà Bắc ở miền Bắc sẽ xảy ra hai đợt sương khói bao phủ dày đặc từ ngày 8-10/12 và từ 14-16/12. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm không khí sẽ không nghiêm trọng so với những ngày vừa qua. Bởi một đợt không khí lạnh tràn tới mang theo những cơn mưa, độ ẩm cao sẽ làm phân tán nồng độ các hạt bụi độc hại PM2,5 dày đặc trong không khí.

MỚI - NÓNG