Ông Putin mở đầu xúc động tại buổi đọc Thông điệp Liên bang

Tổng thống Nga Putin bắt đầu Thông điệp Liên bang lần thứ 12. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Nga Putin bắt đầu Thông điệp Liên bang lần thứ 12. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Bắt đầu Thông điệp Liên bang năm 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn tất cả binh sĩ Nga, những người đang tham gia chiến đấu chống khủng bố quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu Thông điệp Liên bang lần thứ 12 bằng tuyên bố cử hành phút mặc niệm tưởng nhớ các binh sĩ Nga đã hy sinh trong chiến dịch quân sự tại Syria.

“Năm nay, tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả những binh sĩ Nga, những người đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Tại đây, sảnh St. George (thuộc Cung điện lớn Kremlin), chúng ta ghi nhớ những phi công chiến đấu Liên bang Nga, những người đại diện cho lực lượng vũ trang của chúng ta tham gia vào hoạt động chống khủng bố ở Syria”.

Năm nay, có hơn 500 nhà báo, phóng viên được phép đưa tin sự kiện này. Truyền thông nước ngoài đến từ các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, châu Âu, Mỹ

“Tham gia với chúng ta ngày hôm nay còn có Elena Peshkova và Irina Pozynych, vợ của những binh sĩ Nga đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến chống khủng bố. 


Tôi xin cúi đầu trước các bạn, trước những người cha, người mẹ và người thân của những anh hùng chúng ta”.

Bản Thông điệp Liên bang được Tổng thống Nga Putin đọc vào 12 giờ Moscow (16 giờ, giờ Hà Nội) tại Điện Kremlin trước các thành viên Hạ viện, Hội đồng liên bang, chính phủ, tòa án hiến pháp, tòa án tối cao, lãnh đạo các vùng miền, đại diện truyền thông… và được phát trực tiếp trên radio và kênh truyền hình.

Theo quy định của hiến pháp Nga, nguyên thủ phải có trách nhiệm thông báo tổng kết về tình hình đất nước và đường lối chính sách đối nội, đối ngoại cho nhân dân...

Thư ký báo chí của Tổng thống, ông Dmitry Peskov, cho biết ông chủ Điện Kremlin đã dành phần lớn những ngày đầu tuần để duyệt kỹ lưỡng nội dung bài phát biểu.

Tổng thống Putin từng nói: “Thông điệp Liên bang là một đứa con tinh thần của tập thể, bởi nó không thể được hoàn thành với độ chuyên nghiệp cao nếu thiếu sự đóng góp từ Chính phủ hay Ngân hàng trung ương Nga”.


Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG