THẾ GIỚI 24H: Nga điều 15 tàu chiến tập trận ở Biển Đen, ‘nghênh tiếp’ 2 tàu khu trục Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Đội tàu chiến của Nga tham gia cuộc tập trận ở Biển Đen. Ảnh: TASS
Đội tàu chiến của Nga tham gia cuộc tập trận ở Biển Đen. Ảnh: TASS
TPO - Hôm 14/4, hải quân Nga bắt đầu tập trận ở Biển Đen với các bài tập bắn mục tiêu trên mặt đất và trên không .

Cuộc diễn tập này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng phản ứng trước các hành vi đe dọa từ NATO. Dự kiến, cuộc diễn tập sẽ kết thúc sau 2 tuần. Tham gia cuộc tập trận có chiến hạm Đô đốc Makarov, tàu khu trục Đô đốc Grigorovich, cùng với hai tàu chiến lớp Buyan là Grayvoron và Vyshny Volochek, tàu đệm khí Sammy, tàu quét mìn Ivan Golubets cùng với nhiều tàu đổ bộ khác. Trước đó, có thông tin cho biết, 15 tàu chiến thuộc Hạm đội Caspian đã được điều tới Biển Đen để tham dự các cuộc diễn tập. Động thái này của Nga diễn ra ngay tại thời hai tàu khu trục USS Donnald Cook và USS Roosevelt đang trên đường vào Biển Đen. Theo lịch trình, cặp tàu chiến hiện đại này của Mỹ sẽ tiến vào Biển Đen trong khoảng từ 14-15/4 và sẽ ở lại vùng biển này đến khoảng ngày 4-5/5.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 784.428 trường hợp mắc COVID-19 và 12.884 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 138,8 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,98 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 15/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 138.801.400 ca, trong đó có 2.984.272 người tử vong.

Truyền thông Trung Đông ngày 14/4 đưa tin một quả rocket đã rơi gần căn cứ của Mỹ tại sân bay Erbil ở miền Bắc Iraq, song hiện chưa có báo cáo về thương vong. Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy khói bốc lên từ khu vực nói trên. Còi báo động cũng đã vang lên tại lãnh sự quán Mỹ ở Erbil, thủ phủ khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq. Trong khi đó, theo giới chức an ninh Iraq, ngay trước vụ tấn công bằng rocket tại Erbil, ít nhất 2 quả rocket khác đã rơi xuống gần một căn cứ nơi có các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đồn trú ở phía Tây thành phố.

Ngày 14/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, ông đã được tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ 2 khi tham gia một cuộc họp của Hiệp hội Địa lý nước này. Tháng trước, Điện Kremlin thông báo, Tổng thống Nga đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên, song không nêu rõ ông Putin đã được tiêm loại nào trong 3 loại vaccine mà nước này sản xuất.

Ngày 14/4, nhà chức trách Mexico thông báo đã bắt giữ 30 binh sỹ thuộc Bộ Hải quân nước này do bị tình nghi liên quan đến các vụ mất tích của nhiều người dân vào năm 2014 tại thành phố Nuevo Laredo thuộc bang Tamaulipas, miền Bắc Mexico. Theo nguồn tin địa phương, các binh sỹ này có thể liên quan tới 25 vụ mất tích xảy ra năm 2014 tại Nuevo Laredo khi lực lượng hải quân được triển khai để giám sát và ngăn chặn các băng nhóm tội phạm.

Ngày 14/4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết các thanh sát viên đã tới nhà máy hạt nhân Natanz, miền Trung Iran, nơi mới đây đã xảy ra vụ nổ nhỏ gây mất điện mà Tehran cho rằng có liên quan đến Israel. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục báo cáo về những diễn biến liên quan chương trình hạt nhân Iran lên Hội đồng thống đốc IAEA, gồm đại diện của 35 quốc gia. Tuy nhiên, thông báo của IAEA không đề cập đến mức độ hư hại tại nhà máy Natanz sau vụ nổ mới đây.

Ngày 14/4, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ hủy bỏ kỳ thi lớp 10 và hoãn kỳ thi lớp 12 do số ca mắc COVID-19 tăng vọt. Theo thông báo của Bộ Giáo dục, kỳ thi lớp 10 dự kiến diễn ra từ ngày 4/5 đến 14/6 sẽ được hủy bỏ, còn kết quả sẽ được xếp theo tiêu chí do bộ đề ra. Trong khi đó, kỳ thi lớp 12 cũng diễn ra thời gian trên sẽ được hoãn lại và tổ chức sau. Cơ quan này cũng cho biết thêm sẽ thông báo chi tiết về kế hoạch thi cử sau khi đánh giá lại tình hình dịch bệnh vào ngày 1/6 tới. Tuy nhiên, thông báo sẽ được đưa ra ít nhất 15 ngày trước khi bắt đầu kỳ thi.

Philippines đã gửi hai công hàm phản đối tới Trung Quốc trong ngày 14/4, đồng thời tố các tàu của nước này đang thực hiện nhiều hoạt động đánh cá trái phép. Theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Philippines đã gửi hai công hàm phản đối chỉ vài ngày sau khi nước này triệu Đại sứ Trung Quốc tại Manila Huang Xilian tới để yêu cầu phía Bắc Kinh rút các tàu cá đang hiện diện trái phép tại Đá Ba Đầu, nằm trong cụm đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đại sứ quán nước này tại thủ đô Manila, Philippines chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Tổng thống V.Putin sẽ đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội tại gian triển lãm trung tâm Manezh ở thủ đô Moscow vào lúc 12h (tức 16h giờ Việt Nam) ngày 21/4. Đây luôn là một văn kiện chính trị và pháp lý thể hiện tầm nhìn chiến lược về sự phát triển của nước Nga trong tương lai gần. Điện Kremlin theo truyền thống, không công bố các chủ đề sẽ được đề cập trong bài phát biểu của nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần vừa rồi với kênh truyền hình Russia-1, ông Peskov nói rằng, thông điệp gửi đến Quốc hội "phần nào đó sẽ là hậu Covid" về việc vượt qua khủng hoảng và các biện pháp hỗ trợ.

MỚI - NÓNG