THẾ GIỚI 24H: NATO không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga

THẾ GIỚI 24H: NATO không thể ngăn chặn cuộc tấn công của Nga
TPO - Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Tướng Ben Hodges nhận định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hiện không thể bảo vệ được các quốc gia Baltic trước một cuộc tấn công của Nga.

Tuần báo Đức Die Zeit dẫn lời ông Hodges nói: "Nga có thể chiếm các quốc gia Baltic trước khi chúng ta tới đó để bảo vệ họ". Tướng Hodges cho biết thêm, ông đồng ý với một đánh giá của giới chuyên gia quân sự, rằng lực lượng của Nga có thể chiếm thủ đô của các quốc gia Baltic như Latvia, Litva và Estonia trong vòng từ 26-60 giờ đồng hồ.


"Liên minh hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gia tăng luận điệu hiếu chiến và Nga buộc phải thi hành biện pháp đáp trả", Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố. Phát biểu tại Duma Quốc gia, ông Putin nói: "Hiện thời, cũng giống như trước Thế chiến II, một lần nữa chúng ta chưa thấy phản hồi tích cực. Trái  lại, NATO tăng cường luận điệu hiếu chiến và tăng cường hành động hiếu chiến ở sát gần biên giới của chúng ta. Trong bối cảnh này chúng ta phải dành chú ý đặc biệt cho việc giải quyết nhiệm vụ gắn với củng cố khả năng phòng thủ của đất nước".


Các nhà vận động của cả hai phe ủng hộ và phản đối Brexit - tức là Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - đã nỗ lực đến phút chót để truyền tải thông điệp của họ tới các cử tri trước khi nước Anh bước vào cuộc trưng cầu ý dân lịch sử ngày 23/6 nhằm quyết định mối quan hệ của mình với EU. Trong ngày vận động cuối cùng, Thủ tướng Anh David Cameron đã đến thành phố Bristol cùng với cựu Thủ tướng John Major và cựu Thủ lĩnh Công đảng Harriet Harman để thuyết phục cử tri bỏ phiếu lựa chọn Anh ở lại EU. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 22/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bổ nhiệm Bộ trưởng Điện lực Imad Khamis làm Thủ tướng mới và giao cho ông Khamis thành lập chính phủ mới. Sự thay đổi trên diễn ra hai tháng sau khi đảng Baath của ông Assad và các đồng minh giành đa số ghế trong cuộc tổng tuyển cử tháng 4 vừa qua.


Tại Đối thoại hợp tác Đông Bắc Á 2016 đang diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Vụ phó Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, bà Choe Son-hui tuyên bố các cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên “đã chết”, đồng thời khẳng định Triều Tiên "không thể từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình, trừ phi thế giới từ bỏ vũ khí hạt nhân”.


Phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng tư vấn thống nhất quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục chung sức với cộng đồng quốc tế làm cho Bình Nhưỡng nhận ra rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thay đổi và rằng họ sẽ không có tương lai nếu không từ bỏ vũ khí hạt nhân. 


Theo các nguồn tin cấp cao của Mỹ, Pakistan đang tiếp tục bán nguyên liệu hạt nhân cho Triều Tiên, đồng thời vẫn hối thúc cộng đồng quốc tế chấp nhận việc Islamabad gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân. Các nguồn tin đang theo dõi thương vụ này nêu rõ, các thực thể của Ủy ban năng lượng Pakistan đã và đang tiếp tục cung cấp một số mặt hàng bị hạn chế như nguyên liệu Monel và Inconel cho Triều Tiên - một việc làm vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.


Giới chức Ấn Độ ngày 22/6 cho biết, 57 người ở bang Bihar và 42 người ở bang Uttar Pradesh thiệt mạng và nhiều người khác bị thương do sét đánh chỉ trong vòng 24 giờ qua ở Ấn Độ. Giới chức nước này lo ngại tổng số người chết do sét đánh sẽ còn tăng lên do vẫn còn nhiều địa phương khác chưa gửi báo cáo. Bộ trưởng Cơ quan quản lý thiên tai Ấn Độ Chandrashekhar đã thông báo hỗ trợ tiền cho gia đình các nạn nhân không may gặp nạn. (XEM CHI TIẾT)


Trong phiên giao dịch chiều ngày 22/6, giá dầu trên thị trường châu Á tăng sau khi những bình luận thận trọng của bà Janet Yellen - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - về nền kinh tế Mỹ đã khiến đồng USD suy yếu. Vào lúc 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 8/2016 đã tăng 40 xu Mỹ (0,80%) lên 50,25 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 40 xu Mỹ (0,79%) lên 51,02 USD/thùng.

MỚI - NÓNG