THẾ GIỚI 24H: Mỹ xác nhận cắt giảm 40.000 binh sĩ

Lầu Năm Góc xác nhận việc cắt giảm quân số kỷ lục
Lầu Năm Góc xác nhận việc cắt giảm quân số kỷ lục
TPO - Lầu Năm Góc ngày 10/7 chính thức xác nhận có kế hoạch đến năm 2018 giảm số lượng của lực lượng lục quân từ 490.000 xuống còn 450.000 binh sĩ.

Ngoài ra, còn có kế hoạch cắt giảm biên chế 17.000 chuyên viên dân sự, được nêu trong tuyên bố của Lầu Năm Góc. Việc tinh giản được tiến hành do ngân sách quân sự bị cắt giảm, Trung tướng Joseph Anderson, Phó Tư lệnh Lực lượng lục quân cho biết: “Những quyết định này đã thông qua rất khó khăn, bởi vì tất cả các bộ phận của chúng ta và những người phục vụ ở đó có giá trị rất lớn cho quân đội và đất nước chúng ta. Cuối cùng, chúng tôi phải đưa ra quyết định dựa trên một số yếu tố chiến lược, bao gồm cả khả năng sẵn sàng chiến đấu, việc tham gia vào các chiến dịch và chi phí”, theo Sputnik.


Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 15 đã bế mạc tại thành phố Ufa, Tây Nam nước Nga, với việc thông qua gói văn kiện, trong đó có Tuyên bố chung Ufa và Chiến lược phát triển SCO đến năm 2025; Chương trình hợp tác chống khủng bố, chủ nghĩa li khai và chủ nghĩa cực đoan giai đoạn 2016-2018. Tại hội nghị, các nước thành viên SCO cũng đã thông qua quyết định về việc mở rộng tổ chức, mà trước hết là việc kết nạp Ấn Độ và Pakistan, trao quy chế quan sát viên cho Belarus, quy chế đối tác đối thoại cho Azerbaijan, Armenia, Campuchia và Nepal.


Ngày 10/7, tại cuộc họp báo ngắn bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 15 đang diễn ra tại thành phố Ufa (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng có nhiều cơ hội để có thể giải quyết thành công cuộc khủng hoảng ở quốc gia Đông Âu này hơn là thất bại. Ông Putin cũng cho biết những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này đã bị gây cản trở do Kiev không sẵn sàng đàm phán trực tiếp với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.


Chính phủ Hy Lạp ngày 10/7 đã trình kế hoạch cải cách kinh tế, mở ra hy vọng đạt thỏa thuận về gói cứu trợ mới theo hạn chót vào ngày mai, 12/7. Bản đề xuất dài 13 trang do Athens đệ trình thỏa mãn hầu hết yêu cầu mà các chủ nợ đặt ra trước đó. Để đổi lấy gói cứu trợ thứ ba trị giá 59 tỉ USD và vẫn ở lại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), chính phủ Hy Lạp đồng ý thực hiện một loạt những cải cách kinh tế, cắt giảm đầu tư công. Bản kế hoạch được Quốc hội Hy Lạp phê chuẩn sau khi các bộ trưởng thừa nhận rằng Athens không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận các yêu cầu chủ nợ, khi mà nền kinh tế đang ở tình trạng nguy cấp. 


Ngày 10/7, Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định gia hạn lệnh tạm ngừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran cho đến ngày 13/7. Đây là lần thứ 2 EU có động thái như vậy chỉ trong tháng này nhằm cho phép có thêm thời gian cho các cuộc đàm phán căng thẳng ở Vienna (Áo) để đi đến nhất trí về một thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức).


Ngày 10/7, Lực lượng đặc nhiệm - đơn vị được thành lập để điều tra cáo buộc về các khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Malaysia Najib Razak, cho biết các điều tra viên đang rà soát các giao dịch ngân hàng của phu nhân Thủ tướng Najib, bà Rosmah Mansor, sau khi truyền thông nước này đưa tin rằng các khoản tiền mặt lớn đã được chuyển vào tài khoản của bà này. Thông báo của đơn vị trên nêu rõ: “Lực lượng đặc nhiệm đã biết về vụ việc này (các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của bà Rosmah Mansor) trước khi vụ việc bị truyền thông phanh phui và một cuộc điều tra đang được tiến hành”.


Ngày 10/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 21 đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, trong đó có 3 người nước ngoài nhưng chưa xác định được chính xác. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã tiến hành vụ bắt giữ trong một chiến dịch lớn tại một số tỉnh thành gồm thành phố Istanbul, tỉnh Sanliurfa giáp giới Syria, tỉnh Mersin ở phía Nam và tỉnh Kocaeli ở phía Đông thành phố Istanbul. Hãng thông tấn Anatolia cho biết các đối tượng bị bắt giữ với cáo buộc giúp IS tuyển mộ các tay súng từ châu Âu. Trong chiến dịch này, cảnh sát cũng đã thu giữ 2 khẩu súng trường, quân phục, nhiều đạn dược cùng những tài liệu liên quan đến IS.


Ngày 10/7, tàu chiến của 8 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tham gia diễn tập đối phó với khủng hoảng tại khu vực Biển Đen thuộc Bulgaria trong ngày khai mạc cuộc tập trận hải quân Breeze 2015. Tham gia sự kiện này có hơn 30 tàu cùng với 1.700 thủy thủ đến từ Bulgaria, Hy Lạp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. 


Ngày 10/7, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm một ca tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng số người tử vong do MERS tại nước này lên 36. Tuy nhiên, trong suốt 5 ngày qua, Hàn Quốc không có thêm ca nhiễm mới nào và tổng số ca nhiễm MERS ở nước này vẫn là 186. Kể từ khi Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm MERS đầu tiên ngày 20/5, đến nay đã có gần 16.700 người phải cách ly do nghi nhiễm và 16.102 người trong số này đã thoát khỏi tình trạng bị cách ly do không có triệu chứng nào của MERS sau hơn 14 ngày - thời gian ủ bệnh tối đa. Trong số 186 người được ghi nhận là nhiễm MERS, 125 người đã được ra viện sau khi hồi phục hoàn toàn.


Hơn 1.000 học sinh tại một tỉnh miền nam Philippines hôm 10/7 đã phải nhập viện sau khi ăn kẹo vị hoa quả, mua của những người bán rong ở cổng trường trong giờ nghỉ giải lao. Các học sinh phải nhập viện khẩn cấp sau khi có dấu hiệu nôn, chóng mặt, đau bụng và đau đầu. Rất may là không có trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên Thị trưởng thành phố Roxane Pimentel cho biết, sẽ triệu tập một phiên họp đặc biệt của Hội đồng thành phố để tuyên bố về tình trạng thảm họa của bang.

MỚI - NÓNG