THẾ GIỚI 24H: Mỹ nghi tin tặc Trung Quốc trộm dữ liệu về vắc-xin COVID-19

THẾ GIỚI 24H: Mỹ nghi tin tặc Trung Quốc trộm dữ liệu về vắc-xin COVID-19
TPO - Bộ Tư Pháp Mỹ cho biết đặc biệt quan ngại về tin tặc Trung Quốc tấn công mạng nhằm vào các bệnh viện, phòng thí nghiệm Mỹ nhằm đánh cắp nghiên cứu liên quan đến COVID-19.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đang cố trộm thông tin nghiên cứu về COVID-19. Mỹ cho biết thời gian qua xảy ra nhiều vụ tấn công mạng vào các cơ quan chính phủ và viện y học tại nước này vốn đảm nhận nhiệm vụ phản ứng trước đại dịch. Kênh CNN (Mỹ) cho biết nhiều phòng thí nghiệm, bệnh viện, công ty dược của nước này đã trở thành nạn nhân bị tấn công mạng. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) đối mặt với tình trạng bị tấn công mạng hàng ngày. Nhiều quan chức an ninh Mỹ  nhận định thủ phạm tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc. 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 26/4, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 203.904 người trên toàn thế giới kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Đã có 2.943.319 ca mắc COVID-19 (+23.915 ca) được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, một số nơi trên thế giới đã bắt đầu triển khai kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.


Nhiều ông trùm băng đảng tội phạm khét tiếng ở Italia đã được phóng thích khỏi nhà tù theo một quy định mới của Chính phủ nước này nhằm chống lại sự hoàng hành của dịch COVID-19. Để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới bên trong các nhà tù, Chính phủ Italia đã ủy quyền cho các thẩm phán ra lệnh thuyên chuyển những tù nhân chịu mức án từ 18 tháng trở xuống ra khỏi trại giam và áp dụng hình thức quản thúc tại gia. Italia hiện là "ổ dịch" COVID-19 lớn thứ ba trên thế giới, với ít nhất 195.351 ca mắc và 26.384 người tử vong vì virus corona chủng mới tính đến ngày 26/4.


Ngày 26/4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay kế hoạch này được thông qua sau khi Bộ trưởng Mark Esper quyết định gia hạn lệnh ngừng điều động đối với các nhiệm vụ không thiết yếu cho tới ngày 30/6. Việc cử lực lượng thay thế cho các đơn vị  đang làm nhiệm vụ luân phiên trên khắp thế giới đã được Bộ trưởng Esper và các lãnh đạo cấp cao của quân đội cân nhắc. Quân đội Mỹ sẽ triển khai 7 đơn vị tới châu Âu, Afghanistan, Iraq và Kuwait, bất chấp việc gia hạn lệnh ngừng điều động đối với toàn Bộ Quốc phòng nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.


Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ xác nhận, Nhà Trắng đang thảo luận về việc thay Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Alex Azar sau khi ông hứng vô số chỉ trích về cách ứng phó với dịch COVID-19. Việc có thay thế Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Tổng thống Donald Trump. Quan chức giấu tên nói, hiện chưa có gì rõ ràng nhưng bên trong Nhà Trắng đang diễn ra các cuộc thảo luận về vấn đề này.


Hàng nghìn người đã tham gia vào các cuộc biểu tình ở thành phố Berlin, Stuttgart vào ngày 25/4, chống lại các biện pháp mà chính phủ đưa ra để bảo vệ đất nước trước đại dịch COVID-19, DW cho biết. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp xảy ra các cuộc biểu tình ở Berlin. Cảnh sát đã phong tỏa quảng trường trước tòa nhà trong nỗ lực ngăn chặn sự tập trung đông người. Họ dùng loa phóng thanh cầm tay để kêu gọi người dân tự giải tán. Cảnh sát đã bắt giữ hơn 100 người.


Truyền thông nhà nước Triều Tiên vừa đưa tin về việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un thể hiện "sự đánh giá cao" với những người đang xây dựng các cơ sở ở thị trấn biên giới phía bắc quốc gia này hôm 26/4 song vẫn giữ im lặng về các hoạt động công chúng trong 2 tuần tới của nhà lãnh đạo này giữa bối cảnh đang có nhiều đồn đoán về sức khỏe của ông. Samjiyon nằm ở chân núi Paekdu, đỉnh núi cao nhất trên Bán đảo Triều Tiên, được biết tới là nơi sinh ra cha của ông Kim - cố lãnh đạo Kim Jong Il. Khu vực này được xây dựng thành một thành phố vào cuối năm ngoái.

Tổng thống El Salvador đã quyết định phong tỏa các nhà tù trong 24 giờ để điều tra các vụ giết người cao kỷ lục kể từ khi ông nhậm chức. Lệnh phong tỏa kéo dài 24 giờ được Tổng thống Nayib Bukele ban hành vào ngày 24/4 đối với các nhà tù có giam giữ các thành viên băng đảng. Những kẻ cầm đầu các băng đảng sẽ bị biệt giam sau khi số vụ giết người trong nhà tù tăng đột biến, The Guardian đưa tin.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.