THẾ GIỚI 24H: Mỹ không kích xe chứa đầy chất nổ ở thủ đô Kabul

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.
TPO - Một máy bay không người lái của Mỹ ngày 29/8 đã phá hủy một chiếc xe ô tô chứa đầy chất nổ ở khu vực dân cư ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Chiếc xe này được cho là sẽ được sử dụng nhằm tấn công sân bay Kabul.

Taliban cho biết cuộc không kích đã nhắm trúng một kẻ đánh bom tự sát đang muốn tấn công sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul trong bối cảnh Mỹ đang tiếp tục các hoạt động sơ tán công dân tại đây. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, Bill Urban thông báo vụ không kích nhắm tới các cá nhân được cho là thành viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo ông Urban, các lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhắm tới một chiếc xe ô tô ở Kabul và đã tiêu diệt một mối đe dọa từ IS đối với sân bay quốc tế Hamid Karzai.Theo CNN, 9 người trong cùng một gia đình đã chết trong cuộc không kích của Mỹ nhắm vào một chiếc ôtô ở khu dân cư tại Kabul, Afghanistan,


Trái với các cam kết trước đó về việc tôn trọng các quyền của phụ nữ ở Afghanistan, lực lượng Taliban vừa ban hành lệnh cấm “nam nữ đồng giáo”, cấm giáo viên nam được giảng dạy cho nữ sinh. Thông tin này được công bố chỉ 1 ngày sau khi Shaikh Abdulbaqi Haqqani được Taliban bổ nhiệm làm quyền bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học Afghanistan hôm 28/8. Theo Khaama News, các quan chức Taliban tại tỉnh miền Tây Herat tuần trước đã đặt ra yêu cầu, nữ giới sẽ không được phép ngồi chung phòng học với nam sinh tại trường đại học. Các quan chức Taliban cho rằng không có lý do nào có thể biện minh cho việc tiếp tục chính sách “nam nữ đồng giáo”. Và thông lệ này phải dừng lại. Quyền bộ trưởng Giáo dục Đại học Afghanistan Shaikh Abdulbaqi Haqqani tuyên bố các hoạt động giáo dục sẽ căn cứ trên luật Hồi giáo Sharia. Điều đó có nghĩa nam giới cũng sẽ không được phép giảng dạy cho nữ sinh.


Taliban đảm bảo cho khoảng 100 nước (không bao gồm Trung Quốc và Nga) tiếp tục chiến dịch sơ tán người nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ rời khỏi nước này sau ngày 31/8.Theo một tuyên bố chung do nhiều nước đồng loạt công bố ngày 29/8, Taliban đã đảm bảo với khoảng 100 nước rằng phong trào này sẽ tiếp tục cho phép người nước ngoài và các công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ do nước khác cấp được phép rời khỏi nước này theo một cách thức "an toàn và trật tự," ngay cả sau thời hạn chót để Mỹ rút toàn bộ binh sỹ khỏi nước này vào ngày 31/8. Trong nhóm 100 nước nói trên có các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản, Pháp, Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng không bao gồm Trung Quốc và Nga.


Thuyền viên B (42 tuổi) lên tàu chở hàng khởi hành đi Nam Thái Bình Dương từ vùng biển ngoài khơi Busan vào khoảng 7h30 sáng 28/8, nhưng đến sáng hôm sau không phát hiện ông B trên tàu.. Cảnh sát biển Busan ngày 29/8 cho biết đã nhận được tin báo về vụ mất tích của một thuyền viên trên tàu chở hàng loại “A,” trọng tải 16.960 tấn, vào khoảng 7h30 sáng 28/8. Theo kết quả điều tra ban đầu, thuyền viên B (42 tuổi) mất tích vào khoảng 8h35 tối 27/8, tức 11 giờ trước khi vụ mất tích được phía Việt Nam trình báo. Lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc đang tích cực tìm kiếm thủy thủ trên


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 447.000 ca mắc COVID-19 và 7.228 ca tử vong, nâng tổng người chết từ đầu đại dịch lên trên 4,51 triệu người. Ấn Độ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới trong khi Nga đứng đầu về ca tử vong mới. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 30/8 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 217.172.371 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.514.131 ca tử vong. Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.


Ankara quyết tâm thực hiện kế hoạch mua sắm một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 - đó là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Phát biểu trước báo giới khi chuẩn bị lên máy bay về nước sau chuyến thăm Bosina hôm 29/8, ông Erdogan cho biết không có lý do gì để nghi ngờ kế hoạch đặt mua lô tên lửa S-400 thứ hai của Nga.


Ngày 29/8, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) thông báo khoảng 130 người di cư bất hợp pháp đã được cứu trong một vụ lật thuyền ở ngoài khơi Libya. Trong một thông báo trên Twitter, UNHCR cho biết những người di cư trên được được đưa trở về Tripoli vào tối cùng ngày. Phần lớn những người di cư này bị thương do bỏng, mất nước và kiệt sức. UNHCR cho biết thêm còn bốn người di cư đang mất tích.


Ngày 29/8, các nguồn tin y tế và giới chức Yemen cho hay ít nhất 30 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ không kích nhằm vào căn cứ không quân Al-Anad tại tỉnh Lahij ở phía Tây Nam. Đây là căn cứ quân sự lớn nhất Yemen do lực lượng liên quân do Saudi Arabia đứng đầu kiểm soát. Người phát ngôn lực lượng vũ trang của Chính phủ Yemen Mohamed al-Naqeeb cho biết các phiến quân Houthi đã tiến hành nhiều cuộc tấn công sử dụng máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo nhằm vào căn cứ không quân al-Anad.


Theo báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Triều Tiên dường như đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân được cho từng sản xuất plutoni cấp độ vũ khí hạt nhân. Báo cáo IAEA cho biết không có dấu hiệu hoạt động của lò phản ứng ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên từ tháng 12/2018 đến đầu tháng 7/2021. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, có nhiều dấu hiệu phù hợp, như việc xả nước làm mát, cho thấy lò phản ứng hoạt động.


Ngày 29/8, bão Nora đã suy yếu thành bão nhiệt đới, song vẫn gây thiệt hại nặng nề tại khu vực duyên hải miền Tây và miền Trung của Mexico, khi mưa lớn và gió mạnh dẫn đến lũ lụt, làm đổ nhiều cây, hỏng đường sá và mạng lưới điện ở nhiều bang của quốc gia Trung Mỹ. Theo Trung tâm bão quốc gia Mỹ, bão Nora đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, dọc bờ biển của Mexico, với tốc độ 20 km/h và sức gió mạnh nhất lên tới 110 km/h. Nora được dự báo sẽ suy yếu dần, tuy nhiên vẫn có khả năng bão sẽ đột ngột thay đổi đường đi và đổ bộ vào đất liền.


Trưa 29/8 theo giờ địa phương, siêu bão cấp 4 Ida đã đổ vào bang Louisiana, Mỹ với mưa lớn, gió mạnh và mực nước biển dâng cao. Đây là siêu bão mạnh nhất đổ bộ vào bang này kể từ siêu bão Katrina cách đây 16 năm khiến trên 1.800 người thiệt mạng và gây thiệt hại 125 tỷ USD. Bão Ida mạnh lên vào sáng 29/8 với sức gió khoảng 150 dặm/giờ (240 km/giờ), khiến 400.000 người dân ở bang này không có điện sử dụng tính tới 4h30 chiều cùng ngày. Tình trạng mất điện dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài khi bão di chuyển vào đất liền. Triều cường và gió mạnh đã khiến dòng chảy của sông Mississippi bị đảo ngược, một hiện tượng theo Cơ quan Khảo sát Địa chất USGS là "cực kỳ hiếm gặp".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.