Nga trình làng giáp hỗ trợ chiến đấu gắn động cơ điện

0:00 / 0:00
0:00
Nga trình làng giáp hỗ trợ chiến đấu gắn động cơ điện
TPO - Nguyên mẫu đầu tiên của một bộ xương ngoài chiến đấu (combat exoskeleto) với động cơ điện đã được tạo ra ở Nga. Thông tin này đã được công ty nhà nước Nga Rostec công bố tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế Army-2021, hãng RIA Novosti đưa tin.

Như đại diện tập đoàn nhà nước Rostec giải thích, thiết bị mới hoạt động theo hai phương thức. Ở chế độ hoạt động, khả năng thể chất của người lính được nâng cao nhờ truyền động servo (động cơ điện không hộp số chạy bằng pin). Chế độ này được kích hoạt khi một người lính di chuyển trên địa hình gồ ghề hoặc núi non. Trong chế độ thụ động, bộ xương ngoài được thiết kế để di chuyển dọc theo một bề mặt nằm ngang mang theo tải trọng nhất định.

"Bộ xương ngoài giảm tải trọng lên hệ thống cơ xương của người lính 50%, giảm tiêu thụ năng lượng khi chạy và đi bộ 15%, cho phép bạn mang tới 60 kg hàng hóa và bắn súng chính xác hơn 20%" - Giám đốc cụm công nghiệp vũ khí, đạn dược và hóa học đặc biệt của Rostec, Bekkhan Ozdoev giải thích.

Ông cũng nói rõ rằng công việc tạo ra bộ xương ngoài đang được thực hiện bởi TsNIItochmash (một phần của Rostec) cùng Viện Nghiên cứu Cơ học của Đại học Tổng hợp Lomonosov Moscow.

Theo ông Ozdoev, thiết bị mới nhất được trang bị cảm biến vị trí, cảm biến áp suất ở bàn chân, nhờ đó bộ xương ngoài có thể thích ứng với đặc điểm của con người, không cản trở chuyển động và cho phép bạn di chuyển bằng trực giác.

Ông Vladimir Budanov, người đứng đầu phòng thí nghiệm cơ học đại cương của Viện Nghiên cứu Cơ học thuộc Đại học Tổng hợp Moscow, nhấn mạnh, những người sáng tạo có ý định đưa các phần tử làm bằng vật liệu tổng hợp vào cấu trúc và tập trung vào việc cải thiện pin và hệ thống điều khiển.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.