Nổ lớn ở Kabul, nghi Mỹ không kích ngăn chặn âm mưu đánh bom sân bay

0:00 / 0:00
0:00
Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ ở Kabul. Ảnh: RT
Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ ở Kabul. Ảnh: RT
TPO - Một vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Kabul của Afghanistan tối Chủ nhật, 29/8. BBC đưa tin vụ nổ xảy ra khi một quả rocket bắn trúng một ngôi nhà gần sân bay.

Thông tin chi tiết về vụ nổ vẫn chưa được công bố. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một đám khói đen bốc lên từ một khu vực có vẻ là khu dân cư.

Nhà báo Secunder Kermani của BBC đưa tin vụ nổ xảy ra khi một quả rocket bắn trúng một ngôi nhà gần sân bay.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho thấy đã có ít nhất hai người thiệt mạng (bao gồm một trẻ em), và ít nhất ba người khác bị thương.

Không lâu sau khi báo giới đưa tin về vụ nổ, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Washington cho biết quân đội Mỹ vừa tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một mục tiêu ở Kabul.

Mục tiêu của vụ tấn công được cho là "các chiến binh IS-K đang chuẩn bị đánh bom xe ở sân bay Kabul".

Vụ không kích của Mỹ xảy ra ba ngày sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo IS-K tiến hành vụ đánh bom liều chết khiến hơn 150 người thiệt mạng gần sân bay Kabul. Hôm 28/8, Mỹ đã tiến hành không kích tiêu diệt ít nhất hai chiến lược gia của IS-K ở Afghanistan để trả đũa.

Các quan chức Mỹ đã cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc tấn công trước vụ đánh bom hôm thứ Năm, và Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cảnh báo tương tự vào thứ Bảy, nói rằng một cuộc tấn công khác "có khả năng xảy ra" trong vòng 24-36 giờ tới.

Vài giờ sau tuyên bố của ông Biden, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul khuyến cáo người Mỹ nên tránh xa khu vực sân bay để đảm bảo an toàn.

Chiến dịch sơ tán của Mỹ sẽ kết thúc vào thứ Ba (31/8). Trước đó, Taliban đã cảnh báo về hậu quả có thể xảy đến nếu lực lượng Mỹ ở lại Afghanistan sau hạn chót này.

Trong hai tuần kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul hôm 15/8, quân đội Mỹ đã đưa hơn 117.000 người rời khỏi Afghanistan, trong đó có 5.400 công dân Mỹ, còn lại là người tị nạn Afghanistan và những người có thị thực nhập cư đặc biệt.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.