THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa đặc nhiệm tới Syria diệt IS

THẾ GIỚI 24H: Mỹ đưa đặc nhiệm tới Syria diệt IS
TPO - Chính phủ Mỹ ngày 30/10 thông báo nước này sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm tại Syria để cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ sẽ cử từ 50-100 binh sĩ đặc nhiệm tới Syria với tư cách là các cố vấn quân sự và nhóm này sẽ chỉ hoạt động trong phạm vi “cố vấn và hỗ trợ” có giới hạn và không trực tiếp tham chiến chống IS. Theo một quan chức Nhà Trắng, động thái này chỉ là một sự “điều chỉnh” chứ không “thay đổi” chiến lược chống IS của Washington.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga ngày 30/10 cho biết, không nước nào có thể sử dụng lực lượng quân sự tại Syria nếu không thỏa thuận với chính phủ Syria. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, tình hình hiện nay tiếp tục kéo dài và là một trong những vấn đề gây bất đồng lớn giữa Nga và Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định thay vì làm phức tạp thêm tình hình, Mỹ nên hợp tác với Nga.


Cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) và điều tra viên cao cấp của Ủy ban Thượng viện Về Quan hệ Quốc tế John Kyriacou cho biết IS tự xưng đã xây một đường ống dẫn dầu bí mật từ các khu vực do chúng kiểm soát đến Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Kurdistan, Iraq. Đường ống dẫn dầu bất hợp pháp này hoạt động nhờ thông đồng với các chính quyền địa phương khu vực, vốn cũng hưởng phần lợi từ việc bán hydrocarbon. “Tôi luôn cho rằng có ai đó từ phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ kiếm được những khoản tiền không nhỏ nhờ cách này. Có quá nhiều đối tượng quan tâm để tất cả có thể đơn giản chấm dứt”, ông Kyriakou nhận xét.


Ngày 30/10, Mỹ, Nga, Iran và 14 nước khác tham gia Hội nghị quốc tế mở rộng về Syria tại thủ đô Vienna của Áo đã kêu gọi về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc tại Syria, nối lại cuộc đàm phán do Liên hợp quốc làm trung gian giữa chính quyền Damascus và phe đối lập cũng như tiến hành các cuộc bầu cử mới. Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị ở Vienna, các bên tham gia khẳng định "những bất đồng lớn vẫn tồn tại,” song nhất trí "cần phải đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến" ở Syria.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/10 đã lên tiếng ủng hộ Washington liên quan đến vụ Mỹ điều chiến hạm tuần tra gần các bãi đá nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép trên Biển Đông - động thái có thể ảnh hưởng đến cuộc đối thoại giữa EU và Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại trưởng Á-Âu (ASEM) vào tuần tới. Trả lời họp báo, một phát ngôn viên đối ngoại của EU nhấn mạnh Mỹ đang thực thi quyền tự do đi lại của họ trên biển.


Trung Quốc cho biết sẽ không chấp thuận bất kỳ phán quyết nào của Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) về việc Philippines kiện nước này ở Biển Đông. Tuyên bố trên được phía Trung Quốc đưa ra ngày 30/10, một ngày sau khi PCA ra phán quyết khẳng định Tòa có quyền xét xử vụ này. Trước đó, Philippines khẳng định, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) mà cả Philippines và Trung Quốc đều phê chuẩn, phải được sử dụng để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.


Quân đội Nga ngày 30/10 đã tiến hành một cuộc tập trận nhằm kiểm tra hệ thống chỉ huy với sự tham gia của các đơn vị thuộc Binh chủng tên lửa chiến lược, Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Caspia và Không quân. Tàu chiến và tàu ngầm chiến lược của Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga diễn tập bắn tên lửa đạn đạo từ Biển Barensevo và Biển Okhot, trong khi tàu chiến Hạm đội Caspi bắn tên lửa hành trình Calibr, máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 và các khẩu đội tên lửa chiến lược, chiến thuật tại nhiều khu vực của Nga đã tiến hành diễn tập bắn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhằm vào mục tiêu giả định.


Bộ Nội vụ Israel ngày 30/10 cho biết nước này đã hợp pháp hóa khoảng 800 nhà tại 4 khu định cư ở Bờ Tây bị chiếm đóng. Theo nguồn tin trên, số nhà được hợp pháp hóa lần này gồm 377 nhà ở khu định cư Yakir, 187 nhà ở Itmar, 94 nhà ở Shilo thuộc phía Bắc Bờ Tây và 97 nhà ở Sansana thuộc phía Nam vùng lãnh thổ này. Quyết định trên đã được thực thi từ 2 tuần trước song mãi tới ngày 30/10 báo chí Israel mới đưa tin.


Ngày 30/10, chính quyền tỉnh Pas-de-Calais cho biết 402 người nhập cư sống tại các khu rừng ở ngoại ô thành phố Calais đã được chuyển đến khoảng 10 trung tâm đón tiếp thuộc nhiều địa phương trên toàn nước Pháp. Theo chính quyền tỉnh, những người này đã từ bỏ ý định đến định cư tại Anh đồng thời chấp nhận chuyển đến các trung tâm đón tiếp trên đất Pháp mà không cần phải nộp đơn xin tị nạn trước theo như quy định.   


Máy bay mang số hiệu HK-5058 của hãng hàng không Saviare (Colombia) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Santiago Perez Quiroz, bang Arauca giáp giới Colombia - Venezuela sau khi bị không tặc. Theo thông báo, hai tên không tặc đã buộc các phi công phải tắt hệ thống radar và định vị GPS, đồng thời đổi hành trình bay sang Venezuela. Các phi công đã xử lý nhanh tình huống bằng cách hạ cánh khẩn cấp tạo ra một cú va chạm mạnh, song không gây nguy hiểm. Cơ quan Kiểm soát không lưu dưới mặt đất tại sân bay nói trên phản ứng kịp thời, đề nghị hỗ trợ an ninh và tình hình đã được kiểm soát ngay sau đó. 

MỚI - NÓNG