THẾ GIỚI 24H: Mật vụ FBI bất ngờ đột kích tư dinh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 8/8 (theo giờ Mỹ), các phương tiện truyền thông đưa tin các nhân viên mật vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bất ngờ đột kích tư dinh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida.

Kênh truyền hình CNN, hãng tin AP dẫn phát biểu của cựu Tổng thống Trump cho biết các nhân viên FBI đã thực hiện một lệnh khám xét tại khu nghỉ dưỡng của gia đình ông ở Mar-a-Lago, Palm Beach (tiểu bang Florida). Cựu Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi vì sao các mật vụ FBI lại có mặt tại tư dinh của ông. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Mỹ nói rằng vụ khám xét không được thông báo và "các mật vụ FBI thậm chí đã xâm phạm sự an toàn của tôi". Bộ Tư pháp Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.


Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy sản xuất máy bay không người lái tấn công ở Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, công ty Baykar, nhà sản xuất máy bay không người lái tấn công Bayraktar rất được Kiev ưa chuộng, hiện đang trong quá trình xây dựng một nhà máy trên lãnh thổ Ukraine. Đại sứ cũng nói rằng quyết định xây dựng một nhà máy ở Ukraine không chỉ mang tính chính trị mà còn thực tế vì một phần quan trọng của các mẫu drone được sản xuất tại nhà máy này sẽ có các linh kiện sản xuất tại Ukraine.


Mỹ tiếp tục viện trợ 5,5 tỷ USD cho Ukraine. Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp 5,5 tỷ USD viện trợ ngân sách và quân sự cho UKraine nhằm giúp nước này ứng phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ, 4,5 tỷ USD sẽ được sử dụng nhằm đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của chính phủ Ukraine bao gồm thanh toán lương hưu, an sinh xã hội và chăm sóc y tế. 1 tỷ USD còn lại là viện trợ quân sự cho Ukraine.


Thủ tướng Thái Lan đối mặt với đơn kiện về giới hạn nhiệm kỳ. Sau khi vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng trước, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha tiếp tục phải đối mặt với đơn kiện của phe đối lập liên quan giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng theo quy định của Hiến pháp năm 2017. Đảng Vì nước Thái, đảng đối lập lớn nhất ở Thái Lan cho biết đảng này sẽ nộp đơn kiến nghị vào ngày 17/8, yêu cầu Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về việc liệu đến ngày 24/8 tới, ông Prayuth đã làm Thủ tướng Thái Lan đủ 8 năm hay chưa.


Nga đình chỉ thanh tra vũ khí theo hiệp ước với Mỹ. Nga ngày 8/8 cho biết họ đã đình chỉ các cuộc thanh tra của Mỹ theo hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Washington. Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cơ sở thuộc diện thanh tra theo hiệp ước START Mới sẽ "tạm thời" được miễn. Tuyên bố chỉ ra rằng Moscow đã gặp khó khăn khi thực hiện thanh tra trên đất Mỹ do các lệnh trừng phạt của phương Tây, bao gồm việc đóng cửa không phận đối với máy bay Nga và hạn chế thị thực.


Trung Quốc, Thái Lan nối lại tập trận không quân chung. Lực lượng không quân Thái Lan cho biết cuộc tập trận không quân chung thường niên giữa nước này với Trung Quốc mang tên Falcon Strike sẽ được nối lại vào cuối tháng 8 sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19. Theo kế hoạch, cuộc tập trận Falcon Strike sẽ kéo dài 11 ngày kể từ ngày 14/8 tại một căn cứ không quân trước đây của Mỹ ở thành phố Udon Thani, miền Đông Bắc Thái Lan.


Nga tố Ukraine nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/8 tuyên bố, quân đội Ukraine tiếp tục nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và phía Nga coi đây là một “hành động khủng bố hạt nhân”. Tướng Konashenkov cho hay, việc nã pháo đã gây hư hại một đường điện cao thế, gây ra chập điện bên trong nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ông cho biết thêm, lửa đã bùng lên bên trong nhà máy và sau đó được dập tắt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là lần thứ hai hoạt động pháo kích của Ukraine gây ra hỏa hoạn và mất điện cục bộ tại nhà máy kể từ hôm 5/8.


Đức "mất uy tín" do không giao xe tăng. Các nước ở Trung và Đông Âu thất vọng vì Berlin đã trì hoãn thực hiện cam kết của mình liên quan đến việc hoán đổi xe tăng cho Ba Lan. Đã hơn ba tháng kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht và Thủ tướng Olaf Scholz đưa ra cam kết của mình, việc hoán đổi xe tăng vẫn chưa thể diễn ra. Tờ Deutsche Welle cho rằng Đức có một lịch sử "đánh mất uy tín" của chính mình ở Trung và Đông Âu. Và giờ đây nước này đang rơi vào tình trạng tương tự tại thời điểm hết sức nhạy cảm trong mối quan hệ với các nước láng giềng ở phía Đông.


Nổ kho đạn dược ở miền Nam Iraq làm nhiều người thiệt mạng. Một kho đạn của Lực lượng Huy động Nhân dân (PME) đã phát nổ tại tỉnh Najaf ở miền Nam Iraq khiến 7 người thiệt mạng. Nguồn tin cho hay theo dữ liệu ban đầu, đạn phát nổ do nhiệt độ cao và bảo quản không đúng cách.


Triều Tiên phá dỡ nhiều biểu tượng hòa bình tại núi Kim Cương. Một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay chính quyền Triều Tiên đang phá dỡ nhiều cơ sở hạ tầng tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương, tỉnh Kangwon của Triều Tiên, CNN đưa tin. Khu nghỉ dưỡng do công ty Hàn Quốc Hyundai Asan đầu tư và quản lý cũng nằm trong số các cơ sở bị phá dỡ trong tuần này, theo nguồn tin.


Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc từ chức sau 34 ngày nhậm chức. Bà Park Soon-ae đề nghị từ chức bộ trưởng, chỉ sau 34 ngày đảm nhận công việc này, trong bối cảnh bị người dân Hàn Quốc chỉ trích về kế hoạch hạ tuổi đi học của trẻ em. "Tôi sẽ từ chức bộ trưởng Giáo dục và phó thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội. Tôi nhận trách nhiệm cho tất cả tranh cãi liên quan, bao gồm việc tái cấu trúc hệ thống trường học. Tôi cầu mong trẻ em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn", bà Park nói trong họp báo chiều 8/8.

MỚI - NÓNG