Tỉnh Zaporozhye (Ukraine) có kế hoạch trưng cầu dân ý sáp nhập Nga vào tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Vladimir Rogov – thành viên chính quyền quân sự - dân sự tỉnh Zaporozhye cho biết khu vực này có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga vào tháng 9 tới.

“Công tác chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý đã bắt đầu được tiến hành. Dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9, còn ngày chính xác đang được thảo luận và chúng tôi sẽ sớm công bố rộng rãi”, ông Rogov nói.

Tháng trước, ông Rogov cho biết cuộc trưng cầu dân ý về tình trạng của Zaporozhye có thể sẽ được tổ chức sớm nhất vào nửa đầu tháng 9.

Theo chính quyền Kherson và Zaporozhye, các ủy ban bầu cử đã được thành lập để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề gia nhập Nga.

Tỉnh Kherson và phần lớn khu vực Zaporozhye của Ukraine hiện do quân đội Nga kiểm soát. Đây là khu vực có vị trí quan trọng, kết nối miền Đông Ukraine với bán đảo Crimea.

Các cơ quan hành chính quân sự - dân sự (do Nga chỉ định) đã được lập ra ở 2 tỉnh. Việc phát sóng các kênh truyền hình và đài phát thanh của Nga đã được triển khai, và quan hệ thương mại với Crimea đang được khôi phục.

Tỉnh Zaporozhye (Ukraine) có kế hoạch trưng cầu dân ý sáp nhập Nga vào tháng 9 ảnh 1

Tỉnh Kherson và Zaporozhye nối miền Đông Ukraine với bán đảo Crimea.

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 7/8 cho biết nếu Nga tiến hành trưng cầu dân ý tại các khu vực mà nước này kiểm soát , thì Kiev và các đồng minh sẽ không tiếp tục tham gia đàm phán.

Ông Zelensky nhấn mạnh Kiev đang giữ vững lập trường không nhượng lãnh thổ cho Nga. “Quan điểm của chúng tôi vẫn giống trước đây. Chúng tôi sẽ không từ bỏ những gì thuộc về mình", ông Zelensky nói. “Nếu Nga tổ chức trưng cầu dân ý, họ sẽ tự đóng lại bất kỳ cánh cửa đàm phán nào với Ukraine và với thế giới tự do".

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.