THẾ GIỚI 24H: Lộ thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa

THẾ GIỚI 24H: Lộ thời điểm Triều Tiên phóng tên lửa
TPO - Các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể đã sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa tiếp theo vào thời điểm diễn ra trận tranh chức vô địch của Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia Mỹ vào tối 7/2 tới (sáng sớm 8/2 theo giờ Hà Nội).

Trận thi đấu trên giữa hai đội Carolina Panthers và Denver Broncos dự kiến bắt đầu lúc 18 giờ 30 phút tối 7/2 (6 giờ 30 phút sáng 8/2 giờ Hà Nội). Trong khi đó, Trang mạng "38North," một tổ chức tư vấn chuyên nghiên cứu về Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ, trước đó cũng công bố các bức ảnh vệ tinh chụp bãi phóng tên lửa Sohae của Triều Tiên. 


Ngày 5/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh trong thời gian tới. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Park đã đề nghị phía Trung Quốc hợp tác tích cực để đưa ra một nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc theo hướng cứng rắn và hiệu quả hơn.


Điện Kremlin ngày 5/2 cho biết, Nga sẽ không né tránh các lộ trình chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Syria, song vẫn tuyên bố rõ rằng Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Syria. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ: "Trong khuôn khổ khung quốc tế chung, Nga kiên quyết nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và chính trị cho tình hình ở Syria."


Ngày 5/2, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đe dọa từ chức cùng toàn bộ nội các của mình. Đây là động thái mới nhất trong cuộc khủng hoảng chính trị làm rúng động quốc gia Đông Âu này. Trả lời trước một phiên họp quốc hội được phát trên truyền hình, ông Yatsenyuk nói: "Tất cả chúng tôi là một êkíp và sẽ tiếp tục làm việc trong tương lai như một êkíp. Nếu quyết định cần phải thay đổi êkíp này, thì chúng tôi sẽ cùng nhau ra đi".


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã công bố kế hoạch của Lầu Năm Góc mua sắm thêm các tàu hải quân, máy bay và các vũ khí đạn dược khác trong vòng 5 năm tới. Ngân sách quốc phòng trong tài khóa 2017 của Chính phủ Mỹ sẽ bao gồm khoản tài chính dùng để mua chín tàu ngầm tấn công lớp Virginia và 10 tàu khu trục lớp Aegis. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng sẽ triển khai kế hoạch mua thêm “hàng chục” máy bay chiến đấu, trong đó có 13 chiếc máy bay tiêm kích đa năng F-35, 16 máy bay tiêm kích F-18 Super Hornets.


Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương khi xảy ra một vụ nổ tại một xưởng làm pháo hoa tại thị trấn Machang, gần thủ phủ Quý Dương của tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Vụ nổ xảy ra lúc 16h30 ngày 5/2, tại khu xưởng từng thuộc quyền sở hữu của Nhà máy Pháo hoa Xingxin, khi các công nhân thuộc cơ quan an toàn lao động địa phương đang thu dọn các nguyên liệu còn lại và đưa chúng ra khỏi khu xưởng cũ này. 


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo sáng 6/2 đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,7 độ ​Richter ở phía Nam của Đài Loan. Theo USGS, trận động đất này diễn ra ở dưới sâu 10 km, cách phía Đông Bắc Cao Hùng, thành phố lớn thứ 2 của Đài Loan và là một cảng quan trọng, 39 km. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết trận động đất không gây ra sóng thần lớn. 


Ít nhất 36 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ hôm 5/2. Theo nguồn tin địa phương, chiếc xe buýt chở theo 65 hành khách đã bất ngờ lao xuống sông Purna, khi người lái xe bị mất lái do chạy quá nhanh. Các hành khách đa phần là sinh viên và công nhân trên đường đến khu vực Ukai.


Các nhà khoa học thuộc Quỹ Oswaldo Cruz, một viện y tế hàng đầu ở Brazil ngày 5/2 cho biết, virus Zika đã được tìm thấy trong nước bọt và nước tiểu của hai bệnh nhân được xác nhận là nhiễm loại virus này. Theo các nhà khoa học Brazil, họ đã sử dụng phương pháp xét nghiệm gien để xác định virus Zika trong các mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân đều có các hội chứng của loại virus nguy hiểm này.

MỚI - NÓNG