THẾ GIỚI 24H: Liên minh châu Âu lập lực lượng phản ứng nhanh

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng đa quốc gia diễn tập quân sự chung tại Thụy Điển năm 2019.
Lực lượng đa quốc gia diễn tập quân sự chung tại Thụy Điển năm 2019.
TPO - Đến năm 2025 châu Âu sẽ có lực lượng quân đội phản ứng nhanh 5.000 quân, sẵn sàng được triển khai mà không cần sự trợ giúp từ Mỹ. 

Theo kế hoạch đang được ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng các nước Liên minh châu Âu (EU) thảo luận tại Brussels, lực lượng phản ứng nhanh sẽ bao gồm đầy đủ các thành phần hải-lục-không quân để có thể sẵn sàng được triển khai bất cứ lúc nào khi xảy ra các cuộc khủng hoảng bên trong và bên ngoài lãnh thổ EU. Lực lượng phản ứng nhanh này sẽ là tập hợp binh sĩ đến từ các quốc gia thành viên EU và sẽ được triển khai theo yêu cầu từ các quan chức lãnh đạo châu Âu, không cần sự phê chuẩn hay trợ giúp từ NATO hay Mỹ.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 445.000 ca nhiễm và 6.366 ca tử vong. Châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với trên 80,86 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Âu với trên 68,75 triệu ca nhiễm. Nước Mỹ đứng đầu thế giới về ca nhiễm mới trong khi Cuba khẳng định đã bước vào "bình thường mới" ổn định.


Lo căng thẳng với NATO, ông Putin cấm tập trận đột xuất. Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối đề xuất của Bộ Quốc phòng tổ chức tập trận không báo trước tại Biển Đen, cho rằng không nên gây thêm căng thẳng với NATO. (XEM CHI TIẾT...)


Ấn Độ, Nga lần đầu tiên tổ chức Đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng. Ấn Độ và Nga sẽ tổ chức Đối thoại 2+2 cấp bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ vào ngày 6/12 tới. Đây là lần đầu tiên đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng giữa hai nước được tổ chức. Trước đó, Ấn Độ và Nga đã có kế hoạch tổ chức Đối thoại 2+2 vào năm ngoái nhưng đã bị hoãn do dịch bệnh COVID-19.


Bộ Quốc phòng Armenia ngày 16/11 cho biết, 15 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với Azerbaijan tại biên giới giữa hai nước. Nguồn tin cho rằng phía Azerbaijan đã dùng súng chống tăng và súng cối bắn về phía Armenia buộc lực lượng của nước này phải đáp trả. Thông tin cũng cho biết, Armenia đã mất hai "vị trí chiến đấu" tại khu vực biên giới.


Ấn Độ, Trung Quốc đồng loạt điều vũ khí đến biên giới. Sau khi Trung Quốc triển khai ít nhất một máy bay ném bom chiến lược tầm xa H-6K tới biên giới, Ấn Độ đã điều các máy bay chiến đấu Mig-29UPG và Su-30MKI tới khu vực tranh chấp.


Bạo lực đã bùng phát tại biên giới Ba Lan-Belarus ngày 16/11 khi người di cư ném đá vào lực lượng biên phòng Ba Lan, tìm cách vượt qua hàng rào thép gai, và bị đáp trả bằng vòi rồng, hơi cay. Bộ Quốc phòng Ba Lan chia sẻ đoạn phim trên Twitter cho thấy cảnh sát và binh sĩ nước này lập rào chắn với khiên chống bạo động để tránh đá bị người di cư ném qua hàng rào biên giới bằng dây thép gai. Họ mô tả cảnh tượng như một "cuộc tấn công của người di cư". Bộ trên cũng cáo buộc các cơ quan của Belarus trang bị "lựu đạn choáng" cho người di cư.


Hàn Quốc có kế hoạch diễu binh quy mô lớn vào năm 2022. Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/11 cho biết nước này muốn tổ chức một cuộc diễu binh quy mô lớn vào năm 2022, nhân kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng vũ trang 1/10. Theo đó, Bộ Quốc phòng dự kiến chi 7,98 tỷ won (6,75 triệu USD) cho cuộc diễu binh có khả năng sẽ trình diễn các khí tài quân sự tối tân của Hàn Quốc.


Ngày 16/11, cảnh sát Italy đã mở chiến dịch truy quét băng đảng mafia khét tiếng Ndrangheta, bắt giữ hơn 100 nghi phạm và thu giữ 1 tấn cocaine nguồn gốc từ Nam Mỹ. Theo nguồn tin từ cuộc điều tra, chiến dịch truy quét trên khắp Italy nhằm vào tổ chức mafia Molè thuộc băng đảng trên với các tội danh câu kết, cạnh tranh trong và ngoài các tổ chức mafia, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, rửa tiền, sản xuất và buôn bán ma túy, cho vay nặng lãi, trốn thuế...

MỚI - NÓNG