THẾ GIỚI 24H: Khoảng 3.800 người chết vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cơ quan Quản lý thảm họa và khẩn cấp (AFAD) cho hay, tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết là 2.316 và hơn 13.000 người khác đã bị thương. Đây là trận động đất nguy hiểm nhất ở nước này kể từ trận động đất có cường độ tương tự vào năm 1999. Tại Syria, số người chết ít nhất là 1.444 người, số người bị thương khoảng 3.500.

Reuters dẫn nguồn Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho hay, đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trên toàn thế giới kể từ sau cơn địa chấn ở Nam Đại Tây Dương vào tháng 8/2021.


Thụy Điển triển khai hệ thống phòng không Patriot

Ngày 6/2, báo chí địa phương đưa tin lực lượng vũ trang Thụy Điển đã ra lệnh triển khai hệ thống phòng không Patriot ở Gothenburg, thành phố lớn thứ 2 của nước này. Thư ký báo chí của lực lượng vũ trang Thụy Điển Therese Fagerstedt cho biết: "Việc triển khai này không phải là một cuộc tập trận. Bờ biển phía Tây với cảng Gothenburg của Thụy Điển có tầm quan trọng chiến lược do các phương tiện giao thông đi lại và do đó, điều quan trọng là Thụy Điển có thể sử dụng hệ thống này để bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công".


Khinh khí cầu Triều Tiên bay sang Hàn Quốc

Ngày 6/2, quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện một khinh khí cầu của Triều Tiên trong lãnh thổ của mình, nhưng xác định vật thể đó không tạo ra mối đe doạ. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngày 5/2, khinh khí cầu bay vào không phận của nước này trong một khoảng thời gian ngắn, và phía Hàn Quốc đã triển khai biện pháp đối phó, nhưng không nêu cụ thể. Khinh khí cầu ra khỏi không phận Hàn Quốc sau vài giờ đồng hồ. Giới chức Hàn Quốc tin rằng đó là khinh khí cầu thời tiết, không phải loại dùng để do thám, Yonhap dẫn lời quan chức giấu tên cho biết. XEM THÊM


Ukraine bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Donbass

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Denis Pushilin ngày 7/2 cáo buộc các lực lượng Ukraine đã sử dụng vũ khí hóa học ở các hướng Artyomovsk (Bakhmut) và Ugledar trên tiền tuyến Donbass. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga ngày 6/2, ông Denis Pushilin cho biết: “Theo thông tin ghi nhận được từ các lực lượng của chúng tôi và các chỉ huy của Nga, Ukraine đã sử dụng các chất hóa học để gây bệnh cho quân nhân của chúng tôi, không chỉ ở hướng Artyomovsk mà còn ở hướng Ugledar”. Ông Pushilin cho biết, ông đã nhận được những báo cáo như vậy trong ba tuần nay. "Họ đang thả [vũ khí hóa học] từ máy bay không người lái xuống các vị trí của lực lượng của chúng tôi”.


Nga xóa sổ một kho đạn dược của Ukraine, bắn hạ tên lửa HIMARS

Nga đã xóa sổ 1 kho đạn dược của Ukraine gần làng Stepanovka ở khu vực Kherson và phá hủy 15 tên lửa HIMARS, Tass đưa tin ngày 6/2. "Vào buổi tối, Nga đã xóa sổ một kho đạn dược của quân đội Ukraine gần Stepanovka. Các loại đạn dược sử dụng cho lựu pháo M777 155mm, 2A65 Msta-B và D-30 122mm đã bị loại bỏ. Ngoài ra, 5 phương tiện cơ giới cũng bị phá hủy. Quân đội Ukraine mất 8 binh lính trong khi 9 người khác bị thương nghiêm trọng", các cơ quan khẩn cấp cho hay.


Campuchia: Học sinh ngất xỉu hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân

Trong các ngày 2-5/2, liên tục xảy ra những vụ học sinh ngất xỉu tập thể thuộc tỉnh Pursat (phía Tây Vương quốc Campuchia). Hiện nay, các bác sỹ đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Phát biểu với báo giới, ông Vong Eng, Chủ tịch huyện Veal Veng tỉnh Pursat cho biết, từ ngày 2-3/2, có hơn 60 em học sinh của trường THCS và THPT Hun Sen Pra Moy có biểu hiện khó thở, kiệt sức và bị ngất xỉu. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, một số em đã trở lại bình thường, còn một số em đã được đưa đi bệnh viện.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.