THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan khí tượng, dọa đáp trả Mỹ vụ bắn khinh khí cầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lãnh đạo cơ quan khí tượng của nước này đã bị miễn nhiệm sau vụ khinh khí cầu “vô tình bay lạc vào không phận Mỹ”, dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Theo Tân Hoa xã, ông Zhuang Guotai không còn là người đứng đầu Cơ quan Khí tượng Trung Quốc từ ngày 4/2. Một số nhà phân tích nhận định, động thái có thể là một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố tuyên bố rằng, khinh khí cầu Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời thuộc lãnh thổ Mỹ, thực tế chỉ là phương tiện dân sự, phục vụ các mục đích nghiên cứu khoa học và khí tượng học. Chính phủ Trung Quốc ngày 5/2 cảnh báo, nước này “bảo lưu quyền sử dụng các biện pháp cần thiết để đối phó với các tình huống tương tự”. “Mỹ đã dùng vũ lực để tấn công khinh khí cầu dân sự, không người lái của chúng tôi. Đây là một phản ứng thái quá rõ ràng. Chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với động thái này của phía Mỹ”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tan Kefei cho biết trong một tuyên bố vào chiều 5/2 theo giờ địa phương.


Tây Ban Nha mở trung tâm huấn luyện quân sự cho dân thường Ukraine. Chương trình đào tạo nhằm giúp người Ukraine có các kỹ năng phòng vệ và tác chiến cơ bản khi trở về nước. Chương trình được tổ chức tại Trung tâm Điều phối Đào tạo Toledo ở Tây Ban Nha, gồm 192 người Ukraine, trong đó có 4 phụ nữ, thời gian thực hành kéo dài 5 tuần.


Ukraine có thể sẽ thay bộ trưởng quốc phòng. Một nghị sĩ hàng đầu của Ukraine tuyên bố vào hôm 5/2 rằng nước này sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov bằng Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng Kyrylo Budanov. Ông ADavid Arakhamia - nghị sĩ cấp cao và là người đứng đầu khối nghị viện của đảng Đầy tớ của Nhân dân chia sẻ trên ứng dụng tin nhắn Telegram: "Chiến tranh đòi hỏi những thay đổi trong chính sách nhân sự". Ông Arakhamia nói rằng trong thời chiến, các bộ "sức mạnh" như Bộ Quốc phòng nên do những người có nền tảng quân sự hoặc an ninh đứng đầu chứ không phải là các chính trị gia.


Iran ân xá cho hàng chục nghìn tù nhân. Kênh truyền hình nhà nước Iran IRNA ngày 5/2 đưa tin Lãnh tụ tinh thần tối cao của quốc gia Hồi giáo này, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã ra lệnh ân xá cho hàng chục nghìn tù nhân, bao gồm cả những người bị bắt vì cáo buộc an ninh liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ thời gian gần đây.


Quân đội Colombia xác nhận phát hiện vật thể giống khí cầu trong không phận. Ngày 3/2, một ngày trước khi máy bay phản lực của quân đội Mỹ bắn hạ khí cầu của Trung Quốc, quân đội Colombia xác nhận đã nhìn thấy một vật thể tương tự khí cầu bay trên lãnh thổ của nước này, theo hãng tin Reuters.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ra tối hậu thư cho các phái bộ phương Tây. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 5/2, Tổng thống Tayyip Erdogan đã lên tiếng về việc nhiều phái bộ phương Tây quyết định tạm thời đóng cửa các sứ quán cũng như đưa ra các cảnh báo về an ninh tới các công dân của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước. Reuters dẫn lời Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Tuần qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ của 9 nước phương Tây (Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và Italia) để ra tối hậu thư cần thiết rằng họ sẽ phải trả giá về quyết định tạm thời đóng cửa các cơ quan ngoại giao và khuyến cáo an ninh vô căn cứ".


Canada xác nhận triển khai máy bay quân sự ở Haiti. Ngày 5/2, Bộ Quốc phòng Canada xác nhận đã triển khai máy bay giám sát quân sự CP-140 Aurora ở Haiti để hỗ trợ Cảnh sát Quốc gia nước này chống lại hoạt động của các băng nhóm tội phạm.


Trực thăng chở nhân viên Liên Hợp Quốc (LHQ) bị tấn công. Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại CHDC Congo thông báo một nhân viên người Nam Phi của họ đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào máy bay trực thăng ở miền Đông CHDC Congo ngày 5/2.


Ukraine cam kết không dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga. Trong một cuộc họp báo ngày 5/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết, nước này sẽ không sử dụng các vũ khí tầm xa do Mỹ viện trợ để tập kích lãnh thổ Nga, mà chỉ nhằm vào những đơn vị vũ trang của Moscow đang nắm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ Ukraine. Theo ông Reznikov, Kiev đã cam kết điều này trước các đối tác nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.