THẾ GIỚI 24H: Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ trên biển Aegean

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các quan chức NATO đã kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi cả hai nước tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước đó, xung đột giữa hai quốc gia xảy ra vào ngày 19/12 trên Biển Aegean. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các máy bay chiến đấu của Hy Lạp đã có các hành động “quấy rối” máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cùng với các máy bay NATO khác. Cụ thể, một số máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân Hy Lạp đã xuất kích và thực hiện khóa radar đối với máy bay Thổ Nhĩ Kỳ đang bay trong không phận quốc tế. Trong khi đó, truyền thông Hy Lạp đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã điều F-16 từ các căn cứ không quân Dalaman và Akhisar, vi phạm vào vùng không phận của Hy Lạp.


Nhà Trắng cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine. Hôm 21/12, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Ukraine. “Lần đầu tiên Mỹ cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Hệ thống này có khả năng hạ gục tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay ở trần bay cao hơn đáng kể so với các hệ thống phòng không được cung cấp trước đây", Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết.


Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga thông báo lỗ hơn 50 tỷ ruble. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Vedomosti ngày 21/12, Tổng Giám đốc tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos, ông Yuri Borisov cho biết khoản lỗ của tập đoàn này năm 2021 lên tới 31 tỷ ruble, khoản lỗ dự kiến vào cuối năm 2022 sẽ là hơn 50 tỷ ruble. Người đứng đầu Roscosmos giải thích rằng nguyên nhân thua lỗ chính liên quan đến việc tổ chức công việc của các doanh nghiệp không phù hợp.


Tổng thống Putin nói về kho vũ khí hạt nhân của Nga. Tổng thống Vladimir Putin ngày 21/12 cho biết kho vũ khí hạt nhân là yếu tố chính giúp đảm bảo chủ quyền của Nga. Ông cũng tuyên bố rằng các loại vũ khí mới sẽ sớm được đưa vào sử dụng. (XEM CHI TIẾT...)


Ba Lan sẽ hợp pháp hóa sự tham gia của công dân trong quân đội Ukraine. Một dự thảo luật được cả phe chính phủ và đối lập Ba Lan nhất trí đã được đệ trình lên Quốc hội, trong đó cho phép công dân nước này có thể phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine mà không cần phải xin phép miễn trừ. Theo dự thảo, việc phục vụ trong quân đội Ukraine mà không có sự cho phép chính thức sẽ không còn là tội hình sự nữa và điều đó sẽ áp dụng cho tất cả những người đã phục vụ trong quân đội Ukraine kể từ tháng 2/2014 khi Nga sáp nhập Crimea. Ngoài ra, việc tìm cách tuyển mộ các đối tượng người Ba Lan hoặc nước ngoài vào quân đội Ukraine sẽ không còn là bất hợp pháp.


Tổng thống Mexico tuyên bố duy trì quan hệ ngoại giao với Peru. Ngày 21/12, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết nước này sẽ không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Peru, một ngày sau khi Peru gọi Đại sứ Mexico tại Lima, Pablo Monroy, là "nhân vật không được hoan nghênh" và yêu cầu ông rời khỏi Peru.


Tên lửa vũ trụ biến mất ngay khi vừa cất cánh, châu Âu mất 2 vệ tinh. Tên lửa Vega-C của châu Âu mang theo 2 vệ tinh Airbus đã bị mất tích ngay sau khi cất cánh từ Guiana thuộc Pháp ngày 20/12. Mười phút sau khi cất cánh, lúc 22h47, quỹ đạo của tên lửa đi chệch khỏi lộ trình đã định và liên lạc bị mất. Arianespace xác nhận đã có bất thường trong tầng thứ 2 của tên lửa khiến sứ mệnh Vega-C kết thúc.


Gambia ngăn chặn âm mưu đảo chính quân sự. Ngày 21/12, Chính phủ Gambia thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu đảo chính quân sự, bắt giữ 4 binh lính tình nghi tham gia kế hoạch lật đổ chính quyền của Tổng thống Adama Barrow. Hiện quân đội Gambia cũng đang truy bắt 3 đối tượng khác liên quan âm mưu trên.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga đề xuất tăng tuổi gọi nhập ngũ. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 21/12 đề xuất nâng độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân Nga từ 18-27 lên 21-30, theo Interfax. Đề xuất trên được đưa ra trong cuộc họp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nước này ngày 21/12.


Mỹ - Hàn hủy kế hoạch tập trận không quân chung. Ngày 21/12, Không quân Hàn Quốc thông báo nước này và Mỹ đã hủy kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận không quân chung trong tuần này do thời tiết xấu. Trước đó cùng ngày, các máy bay tiêm kích tàng hình F-22 đã trở về căn cứ không quân Kadena ở thành phố Okinawa của Nhật Bản.

MỚI - NÓNG